HLV Kiatisak nhận vinh dự lớn từ FIFA

Thứ bảy, 08/05/2021 06:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Huấn luyện viên Kiatisak là 1 trong 3 cầu thủ người Thái Lan vinh dự được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấp giấy chứng nhận có từ 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trở lên.

Sự kiện: World Cup 2022

Nhà cầm quân Kiatisak là 1 trong 3 cầu thủ người Thái Lan vinh dự được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấp giấy chứng nhận có từ 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trở lên. Ảnh: internet

Nhà cầm quân Kiatisak là 1 trong 3 cầu thủ người Thái Lan vinh dự được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấp giấy chứng nhận có từ 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trở lên. Ảnh: internet

Thông tin xác nhận từ FIFA, Kiatisak có tổng cộng 131 trận đấu quốc tế cho tuyển Thái Lan và ghi được 70 bàn thắng. Đây đều là những kỷ lục của tuyển Thái Lan.

Với 131 trận đấu ra sân, huấn luyện viên đương nhiệm của HAGL ngang bằng với danh thủ Andres Iniesta (Tây Ban Nha), thậm chí vượt qua một số tên tuổi khác như Edwin Van der Sar (Hà Lan, 130 trận), Luis Figo (Bồ Đào Nha, 127 trận). 

Kiatisak khoác áo tuyển Thái Lan từ năm 1993 đến 2007. Ông ra mắt "Voi chiến" ở trận gặp Nhật Bản vào ngày 8/4/1993. Trận đấu cuối cùng của ông cho Thái Lan là khi gặp UAE vào ngày 3/10/2007.

Cùng với tuyển Thái Lan, ông đã có 3 lần vô địch AFF Cup, 4 lần đoạt Huy chương vàng SEA Games, đứng hạng 4 ASIAD 1998, 3 lần vô địch King's Cup…

Xếp sau Kiatisak trong danh sách những cầu thủ Thái Lan khoác áo tuyển quốc gia nhiều nhất là cựu tiền vệ HAGL  Totchtawan Sripan. Ông khoác áo tuyển Thái Lan từ năm 1993 đến 2009 với tổng cộng 110 trận ra sân. Lúc này, ông Sripan đang dẫn dắt đội Bangkok United sau khi đã chia tay vị trí trợ lý huấn luyện viên tại tuyển Thái Lan.

Cầu thủ Thái Lan cuối cùng có vinh dự từ FIFA là tiền đạo Teerasil Dangda. Chân sút sinh năm 1988 đã khoác áo "Voi chiến" từ năm 2007, có 103 trận ra sân. Khác với Kiatisak và Totchtawan Sripan, Dangda vẫn còn đang thi đấu.

Nhưng mới đây, anh đã xin rút lui không tập trung cùng tuyển Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 do chấn thương và thể lực không đảm bảo.

PV

Tin khác

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao