HLV Nishino lên tiếng về vụ mất liên lạc với đội tuyển Thái Lan

Thứ sáu, 02/07/2021 14:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Huấn luyện viên Akira Nishino cho biết ông vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chứ không hề mất tích giống như tin đồn trên các trang báo Xứ chùa Vàng thông tin.

"Tôi vẫn liên lạc với ông ấy (chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung) hàng ngày thông qua điều phối viên ở Thái Lan", HLV Akira Nishino trả lời phỏng vấn tờ Hochi hôm 1/7.

Theo HLV Nishino, thông tin ông mất liên lạc với bóng đá Thái Lan là sai sự thật. Sau khi kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022, chiến lược gia 66 tuổi trở về Nhật Bản dưới sự cho phép của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) để tham gia lễ rước đuốc được tổ chức tại thành phố Saitama. Truyền thông Thái Lan đưa tin ông bỏ bê công việc ở đội tuyển và không liên lạc gì với lãnh đạo FAT.

HLV Nishino khẳng định ông vẫn liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan trong thời gian về Nhật Bản. Ảnh: internet

HLV Nishino khẳng định ông vẫn liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan trong thời gian về Nhật Bản. Ảnh: internet

"Tôi sẽ trở lại Thái Lan vào cuối tháng 7. Chúng tôi sẽ báo cáo về vòng loại World Cup và thảo luận với liên đoàn để quyết định những gì sẽ làm tiếp theo", HLV Nishino thông tin thêm. 

Trước đó, vào hôm 25/6, FAT đã bổ nhiệm cựu tuyển thủ Anurak Srikerd làm huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển và U23 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, vòng loại Asian Cup 2023, AFF Cup và SEA Games 31.

Tờ Siam Sports khẳng định FAT sẵn sàng đền bù hợp đồng để chấm dứt hợp tác cùng HLV Nishino. Chủ tịch Poompanmoung thậm chí đã chuẩn bị gửi giấy đề nghị thanh lý hợp đồng tới chiến lược gia người Nhật Bản.

HLV Nishino đã dẫn dắt tuyển Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2018 trước khi đến Thái Lan năm 2019 với bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 1/2022. Thời gian HLV Nishino tại vị, bóng đá Thái Lan thất bại ở tất cả đấu trường, từ bóng đá nam SEA Games 2019 tới U23 châu Á 2020 và vừa rồi là vòng loại thứ hai World Cup 2022.

PV

Tin khác

Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á

Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Siêu phẩm của Văn Khang (phút 39) và bàn thắng của Minh Khoa (phút 60) đã giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024, diễn ra tối 20/4. Thắng lợi này giúp "Những chiến binh sao vàng" tiến gần vòng tứ kết của giải đấu.

Thể thao
Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao