Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan công khai khen ngợi Hoa hậu Khánh Vân trên sóng livestream

Chủ nhật, 09/05/2021 14:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong buổi livestream 8/5, đại diện đến từ Thái Lan là Amanda Obdam đã công khai khen ngợi khi được hỏi về đối thủ Khánh Vân.

Sự kiện: hoa hậu

Theo Amanda Obdam, đại diện đến từ Việt Nam là người ăn mặc sành điệu. Cô nói: "Tôi đã gặp Khánh Vân rồi, cô ấy rất xinh đẹp. Tôi thích những bộ trang phục của cô ấy. Phải công nhận rằng cô ấy ăn mặc vô cùng sành điệu. Tôi rất thích ngắm cô ấy".

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Obdam sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1,7m, hình thể nóng bỏng.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Obdam sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1,7m, hình thể nóng bỏng.

Khi gặp đại diện Việt Nam trong buổi ăn trưa, Amanda Obdam đã thốt lên "wow" trước bộ váy màu xanh lá có chi tiết cut-out ở hông cùng rãnh eo được khoét sâu mà Khánh Vân diện.

Đây không phải là lần đầu tiên Obdam dành lời có cánh cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ngay trong ngày đầu đến Mỹ, người đẹp sinh năm 1993 đã công khai bình luận trên Instagram: “Tôi thích phong cách của bạn".

Obdam đang là đối thủ nặng ký của Khánh Vân tại đấu trường nhan sắc Miss Universe lần thứ 69. Cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng như Missosology, Global Beauties… kỳ vọng sẽ mang về chiếc vương miện cho xứ chùa vàng.

Obdam sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1,7m, hình thể nóng bỏng. Cô gây ấn tượng với người đối diện bởi nét đẹp cuốn hút, thừa hưởng từ mẹ là người Thái gốc Hoa và cha là người Canada gốc Hà Lan. Cô gái 28 tuổi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Toronto (Canada). 

Từ ngày 6/5, Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 bước vào hoạt động chính thức. Các thí sinh được chia thành nhiều nhóm để thử trang phục, chụp ảnh và quay video cho cuộc thi. Để giữ an toàn, các cô gái phải luôn mang khẩu trang, được kiểm tra y tế mỗi ngày. Mỗi bàn ăn chỉ có ba người, và giữa họ cũng phải giữ khoảng cách ít nhất 2 m.

Hiện, Khánh Vân đang giữ phong độ tốt sau khi nhập cuộc. Cô không chỉ được khen ngợi về phong cách thời trang ấn tượng mà còn bởi sự thân thiện, hòa đồng với thí sinh. 

Khánh Vân đang giữ phong độ tốt sau khi nhập cuộc.

Khánh Vân đang giữ phong độ tốt sau khi nhập cuộc.

Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor mới đây đăng tải bảng dự đoán các cô gái có khả năng đăng quang Miss Universe. Đại diện Việt Nam bất ngờ được xếp ở vị trí đầu tiên, sau đó là các đối thủ như Colombia, Puerto Rico, Peru, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Mexico, Ấn Độ và Brazil.

Đồng thời, Sash Factor dành lời khen ngợi cho cách hành xử khéo léo của Khánh Vân trong lần chụp ảnh với người khuyết tật trước đó. Dự án OBV - giải cứu trẻ em bị xâm hại tình dục của người đẹp sinh năm 1995 cũng được chuyên trang đánh giá cao.

“Cô ấy đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm chỉ để bảo vệ, giải cứu một số bé gái bị lạm dụng tình dục ở vùng sâu vùng xa Việt Nam”, Sash Factor chia sẻ.

Khánh Ngọc

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa