Hoa hậu là "nghề" sung túc?

Thứ sáu, 03/04/2015 09:31 AM - 0 Trả lời

Hoa hậu là "nghề" sung túc?

Hoa hậu là một danh hiệu luôn gắn với những trách nhiệm, sứ mệnh với xã hội sao cho xứng đáng với tiêu chí tài sắc vẹn toàn của người đẹp đích thực.

Tuy nhiên, giờ đây có lẽ cũng có thể coi hoa hậu là một “nghề”, không những thế còn mang lại một nguồn thu nhập “khủng”?

Mới đây, hoa hậu Diễm Hương có chia sẻ trong một talkshow rằng, nguồn gốc chiếc đồng hồ trị giá 5 tỷ đồng mà cô từng đeo không phải là do bạn trai đại gia tặng như mọi người lầm tưởng mà chiếc đồng hồ có trị giá bằng cả gia tài đó được mua bằng số tiền cô tích góp được trong nhiều năm qua. Mà đâu chỉ đồng hồ, mỗi bộ quần áo của Diễm Hương những lần xuất hiện đều có giá tới cả trăm triệu đồng. Chiếc xe cô đi lại cũng chỉ có… vài tỷ đồng. Cô còn kể, cô mua tặng mẹ chiếc túi có... 300 triệu đồng.

Báo Công luận 

Mai Phương Thúy với những bộ đồ đắt giá

Mỗi lần xuất hiện là hoa hậu Mai Phương Thúy lại khiến công chúng không khỏi xuýt xoa bởi những bộ cánh hàng hiệu xa xỉ cô khoác trên người. Lúc thì bộ váy Gucci trị giá hơn 100 triệu đồng, lúc thì chiếc váy đắt giá hiệu Elie Saab có giá tới 315 triệu đồng.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu Ngọc Trinh. Ngôi nhà của cô đang sinh sống được chất kín đồ hàng hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới như Louis Vuitton, Chanel, Christian Louboutin, Hermes... tất cả đều được cập nhật mẫu mới nhất, thậm chí theo mùa. Mà mỗi chiếc túi xách Hermes Birkin có giá khoảng 200 triệu đồng, mỗi đôi giày Christian Louboutin đính đá quý, đế đỏ với giá gần 100 triệu đồng.

Từ một người mẫu chuyên chụp những bộ bikini nóng bỏng, Trà Ngọc Hằng lên đường tham gia cuộc thi nhiều tai tiếng Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu và giành ngôi á hậu. Tuy có nhiều dư âm không tốt rằng cô mua giải nhưng Trà Ngọc Hằng vẫn tự tin với những gì có được. Không chỉ vậy, từ vai trò người mẫu, cô còn lấn sân sang ca hát. Trong vài sự kiện, Trà Ngọc Hằng gây bất ngờ cho dư luận khi tự lái chiếc siêu xe Ranger Rover hay mèng mèng là Lexus đi dự tiệc. Mà chiếc xe Range Rover khi về tại Việt Nam bao gồm thuế là hơn 4 tỷ đồng. Việc một ca sĩ, người mẫu mới bắt đầu tham gia ca hát mà đã xài xế hộp hạng sang như vậy không khỏi khiến khán giả giật mình vì độ giàu có và chịu chơi của người đẹp.

Trong danh sách các hoa hậu, á hậu xài sang cũng không thể thiếu tên siêu mẫu Thanh Hằng, chỉ đến chấm thi vòng bán kết Siêu mẫu Việt Nam 2012 nhưng cô cũng phải diện một bộ quần áo, cùng túi xách, giày với giá ngót nghét gần 1 tỷ đồng.

Các hoa hậu kinh doanh và có doanh nghiệp làm ăn phát đạt có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại các hoa hậu đều được biết với nghề tay trái là đi dự sự kiện, làm quảng cáo, người mẫu, ca sỹ, diễn viên, MC. Theo thông tin của những người trong nghề và am hiểu giới showbiz tiết lộ, hoa hậu đang thuộc loại A (chỉ rất ít hoa hậu có tên trong danh sách này) có cát-sê dự sự kiện là vào khoảng từ 30-50 triệu đồng. Cát-sê làm người mẫu ở Việt Nam thì không quá cao, còn lại ở những nghề khác như ca sỹ, diễn viên, MC không phải là thế mạnh của các hoa hậu nên khó có thể nói đây là nguồn mang lại tiền cho các người đẹp. Người mẫu Trang Trần đã từng chia sẻ, với thu nhập của một người mẫu như hiện nay, việc mua được một chiếc túi xách hàng hiệu giá vài chục triệu đồng cũng là điều không đơn giản, chứ đừng nói đến chuyện mua nhà, sắm xe.

Có lẽ vì vậy, dân mạng lâu nay vẫn gửi cho nhau những “thông điệp” thế này: “Hoa hậu Việt Nam có lẽ là sướng “nhất quả đất”. Trên thế giới, hoa hậu cũng phải làm việc cật lực như một công dân, vì đó là danh hiệu chứ không phải một “nghề” như ở Việt Nam. Xài sang thế nhưng hoa hậu Việt Nam không cần đi làm, không cần có nghề nghiệp gì cả. À, thỉnh thoảng họ có bay qua Hollywood tham dự lễ ra mắt bộ phim bom tấn chuẩn bị về chiếu tại Việt Nam. Cũng có người thông báo là sang Hollywood thử vai cho bộ phim “gì đó” nhưng lâu quá rồi mọi người quên không hỏi số phận phim ấy giờ ra sao, còn chủ yếu là đi dự tiệc, dự các sự kiện thời trang, mỹ phẩm đi chấm thi... Đồng thời, cũng thông qua các buổi đi dự sự kiện này cơ hội để các người đẹp tìm cho mình một đại gia làm chỗ dựa, có thể đem lại cho mình nhiều cơ hội kinh doanh sắc đẹp bằng các mối quan hệ mở rộng hơn sẽ lại càng giúp cho cơ hội để những người đẹp này kiếm tiền được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Các người đẹp lại chỉ cần chăm chút son phấn, tút tát cho nhan sắc, diện những bộ đầm gợi cảm tới các sự kiện này là tiền của các người đẹp vì thế mà lại được nhân lên nhiều hơn nữa mà chẳng phải làm gì vất vả cả - nghề Hoa hậu thật dễ làm và dễ giàu”. Điều này càng khiến các cô gái có chút nhan sắc tha hồ ngồi mơ một ngày được may mắn như hoa hậu Diễm Hương từng chia sẻ: “Ngôi vị hoa hậu là mọi người cho em chứ em có xin ai đâu”!

Chỉ có công chúng là buồn bởi cụm từ "hoa hậu hàng hiệu", hay “ hoa hậu xì căng đan” thường xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều hơn hẳn những hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ cộng đồng.

Thegioishowbiz.vn (Theo Hoa hậu)

Tin khác

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí