Hoa hậu người Philippines kết hôn với chính trị gia hơn 29 tuổi sau lùm xùm cướp chồng

Thứ năm, 26/08/2021 14:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hoa hậu người Philippines Sharifa Akeel lên xe hoa với chính trị gia Esmael Mangudadatu ngày 25/8. Đám cưới diễn ra ít lâu sau khi người đẹp 24 tuổi bị tố cướp chồng của người khác.

Theo SCMP, đám cưới giữa nàng hậu người Philippines và chính trị gia địa phương diễn ra trong không gian riêng tư, hạn chế khách mời và những người tham gia được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi góp mặt vì tình hình dịch bệnh phức tạp.

Đám cưới đã gây bàn luận sôi nổi trên truyền thông Philippines. Nguyên nhân là trước đó Sharifa Akeel từng dính lùm xùm ngoại tình với Esmael Mangudadatu khi ông này đang chung sống với vợ trước.

Đám cưới của mỹ nhân Philippines trở thành đề tài gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Đám cưới của mỹ nhân Philippines trở thành đề tài gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Tờ SCMP cho biết, Sharifa Akeel bị đồn có quan hệ tình cảm với nghị sĩ Esmael Mangudadatu bất chấp việc ông đã có vợ là bà Mylene Mangudadatu. Người phụ nữ này từng lên Facebook tố chính trị gia 53 tuổi là kẻ lăng nhăng, có quan hệ với nhiều cô gái khác trong khi đang chung sống với mình. 

Khi tham gia chương trình Wanted sa Radyo của TV5, bà cũng đề cập chuyện này. Mylene Mangudadatu bộc bạch: “Theo luật Hồi giáo, một người đàn ông có thể cưới bốn người vợ nhưng anh ta đã sớm lấp đầy những chỗ trống của mình từ lâu. Theo luật lệ, người chồng phải xin phép vợ trước khi kết hôn với phụ nữ khác”. 

Sharifa Akeel vướng điều tiếng khi yêu nghị sĩ đáng tuổi cha

Sharifa Akeel vướng điều tiếng khi yêu nghị sĩ đáng tuổi cha

Trước những lời tố cáo từ bà Mylene Mangudadatu, Sharifa Akeel nhanh chóng đưa ra phát ngôn trên mạng xã hội, phủ nhận mình là "kẻ thứ ba". Thậm chí, trong một bài đăng, người đẹp 24 tuổi thách thức Mylene “đi đến tòa án và phơi bày tất cả bằng chứng của bà”. Chân dài 9X cũng cảnh cáo người phụ nữ này đừng dùng luật Hồi giáo để nói chuyện.

Sharifa Akeel sinh năm 1997, cao 1,73m và gây ấn tượng với vẻ đẹp pha trộn giữa hai dòng máu Qatar và Philippines. Năm 2018, cô tham gia 2 cuộc thi sắc đẹp là Hoa hậu Quốc gia Philippines, Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương và đều giành giải nhất. Cô có bằng cử nhân Giáo dục Tiểu học và hiện đang làm việc tại văn phòng Quốc hội của tỉnh Sultan Kudarat.

Bình Luận

Tin khác

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí
Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

(CLO) Lễ cưới của nữ diễn viên Midu (tên thật: Đặng Thị Mỹ Dung) và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới.

Giải trí