(CLO) Bộ Quốc phục “Sống xanh” kết hợp nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam cùng thông điệp Môi trường sẽ được Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà mang đi dự thi tại Miss Eco International 2023 - Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 tại Ai Cập.
Bộ Quốc phục “Sống xanh” của NTK Nguyễn Hữu Bình mà Hoa hậu Thanh Hà mang đi chinh phục đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Môi trường Thế giới là sự kết hợp hài hoà giữa chiếc áo dài trắng tinh khôi nền nã, đi kèm những chiếc nón lá tạo hình dụng công trên chiếc xe đạp làm từ chất liệu tự nhiên. Tất cả được thiết kế và sắp đặt tỉ mỉ. Toàn bộ mang một gam màu trung tính với dụng ý rõ ràng về thông điệp của người mặc khi đến với cuộc thi.
Trang phục “Sống xanh” sẽ cùng Hoa hậu Thanh Hà đến Ai Cập trình diễn trước bạn bè quốc tế
Thanh Hà cho biết, cô và Nhà thiết kế Nguyễn Hữu Bình đã cùng lên ý tưởng cho bộ Quốc phục này từ giữa năm 2022. Bộ Quốc phục được cân nhắc rất kỹ lưỡng theo tiêu chí thân thiện với môi trường của cuộc thi cũng như chuyển tải nét văn hoá truyền thống của người Việt.
“Ý tưởng về bộ Quốc phục bắt đầu được nhen nhóm sau khi Thanh Hà được mời tham dự một buổi đạp xe cùng sinh viên ở TP.HCM và các đại diện từ Đại Sứ quán Malaysia và Indonesia. Buổi đạp xe hôm ấy nhằm cổ vũ người trẻ, sinh viên đạp xe nhiều hơn, đưa xe đạp vào cuộc sống hàng ngày, giúp thành phố giảm phát thải, giúp xây dựng lối sống vận động nhiều, giúp người trẻ có sức khỏe tốt” - Hoa hậu Thanh Hà chia sẻ.
Mộc mạc nhưng tinh tế là cảm nhận của người đối diện trước bộ Quốc phục mà Hoa hậu Thanh Hà tự tay lên ý tưởng
Tiếp sau đó, Thanh Hà và Nhà thiết kế Nguyễn Hữu Bình đã trải qua nhiều buổi trao đổi và làm việc cho ý tưởng này. Nhà thiết kế Hữu Bình chia sẻ: "Ý tưởng của Thanh Hà nói lên ước muốn một thế hệ trẻ với một tương lai tốt đẹp hơn khi hành vi của họ thay đổi trong cuộc sống hàng ngày. Tôi tự hỏi, tại sao mình không đưa Áo dài trắng và xe đạp vào thiết kế đó?".
Với “Sống Xanh”, Áo dài là hình ảnh đại diện cho vẻ đẹp tinh khôi và nữ tính của người phụ nữ Việt Nam, được tôn vinh qua thiết kế kín đáo như một nét duyên thầm tươi mới. Nhưng quan trọng hơn hết, Áo dài trắng còn là biểu trưng của một thế hệ người Việt Nam trẻ - năng động, biết quan tâm và quyết liệt hành động.
Tính đại diện độc đáo của áo dài trong việc chuyển tải nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam
Trên nền áo dài trắng đó là tạo hình xe đạp làm từ chất liệu lục bình và tre đan, một phương tiện di chuyển an toàn, tiện lợi, thân thiện với môi trường và giảm phát thải khí CO2. Đây là thông điệp mạnh mẽ của hoa hậu, hướng về lối sống tôn trọng môi trường tự nhiên.
Lục bình, tre đan là những nguyên liệu từ thiên nhiên phổ biến tại Đồng bằng sông Cửu Long, được sử dụng rộng rãi trong chế tác đồ thủ công, nội thất cũng như nhiều sản phẩm công nghệ thân thiện với môi trường. Ngay cả chất liệu làm ra chiếc áo cũng là những nguyên liệu tự nhiên, dễ sử dụng lại hoặc tái chế.
Đem theo chất liệu này đến sàn diễn quốc tế, Thanh Hà hy vọng sẽ giới thiệu với bạn bè khắp 5 châu về một vùng đất giàu sự sáng tạo từ những chất liệu tự nhiên, dễ tái chế và phân hủy và không ảnh hưởng quá lâu dài đến môi trường sống.
Cảm hứng “Sống xanh” sẽ thổi một sắc thái mới cho bộ quốc phục mang đậm tính truyền thống của Hà
Từ khi trở thành Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022, người đẹp Thanh Hà liên tục tìm cách lan tỏa thông điệp thay đổi hành vi sống từ những việc nhỏ hàng ngày để gìn giữ môi trường về lâu dài. Thanh Hà đã bắt đầu với những công việc rất nhỏ trong đời sống thường nhật của mình, bằng việc ít sử dụng túi nilon và hộp nhựa một lần, sử dụng điện tiết kiệm, vặn vòi nước chảy vừa đủ, cố gắng phân loại rác có thể tái chế và đưa đến nơi có thể tái chế. Thông điệp môi trường của Thanh Hà không to tát, đại ngôn, nhưng hàm chứa sự bền bỉ trong phong cách sống, để từ đó có thể tạo ra những chuyển biến quan trọng, dù bạn là ai, ở lứa tuổi nào, có thu nhập bao nhiêu... đều có thể hành động.
Thanh Hà sẽ là một người trẻ Việt Nam đem theo niềm tin vào giá trị sống mới đến với sàn diễn hoa hậu thế giới
Trang phục "Sống Xanh" sẽ là Quốc phục Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà biểu diễn tại cuộc thi Miss Eco International 2023 - Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023. Cuộc thi sẽ được diễn ra từ ngày 22/2 đến ngày 4/3 tại Ai Cập.
Giữa bóng dáng hùng vĩ của Kim Tự Tháp, người đẹp sẽ dạo bước kiêu sa trong tà Áo dài Việt Nam, mang theo chế tác của nghệ nhân thủ công người Việt với hình ảnh chiếc xe đạp, để truyền đi thông điệp "Hành động hôm nay, môi trường ngày mai" đến với thế giới.
Miss Eco International - Hoa hậu Môi trường Thế giới là một đấu trường sắc đẹp lớn mang tầm quốc tế, hướng đến thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường cho hành tinh. Cuộc thi tập hợp đại diện các nền văn hoá và truyền thống khác nhau cho mục tiêu quảng bá du lịch và vẻ đẹp thiên nhiên thế giới, hướng đến mục tiêu chương trình nghị sự 2030 của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững vì một thế giới tốt đẹp hơn.
Năm 2023 là năm thứ 9 cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới được tổ chức. Đại diện nhan sắc của 65 quốc gia sẽ có mặt tham gia tranh tài. Cuộc thi năm nay sẽ diễn ra tại hai thành phố Cairo và Hurghada tại Ai Cập, nơi có những công trình kiến trúc kỳ vĩ của Ai Cập như Kim Tự Tháp Ghiza và tượng Nhân Sư Sphinx. Cuộc thi kéo dài từ ngày 22/2 đến 4/3/2023.
Trong đêm chung kết, đương kim Hoa hậu Môi trường Thế giới 2022 người Philippine Kathleen Patton sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.
(CLO) Đầu tháng 4 hàng năm, người dân trồng hoa làng Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại tất bật vào vụ thu hoạch hoa loa kèn để kịp cung ứng ra thị trường tiêu thụ cho người dân trong cả nước.
(CLO) Khoảng 16h15 ngày 8/4, anh Thanh, trú tại xã Quảng Trị, huyện Đạ Huoai, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Phú (thị trấn Lộc Thắng) theo hướng về tỉnh lộ 725. Khi đến vòng xoay ngã 5 để rẽ vào xã Lộc Ngãi, xe máy của anh bất ngờ va chạm với một xe đầu kéo (chưa rõ danh tính tài xế) đang di chuyển cùng chiều và rẽ về hướng quốc lộ 20.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1264/UBND-NNMT yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và xử lý tình trạng san ủi, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp.
(CLO) Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông trên cả nước sẽ được nghỉ tổng cộng 5 ngày liên tiếp, bắt đầu từ thứ Tư (30/4) đến hết Chủ nhật (4/5).
(CLO) Trong bối cảnh thế giới đang hồi phục sau đại dịch COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhấn mạnh rằng nguy cơ về một đại dịch mới không phải là giả thuyết mà là một "chắc chắn về mặt dịch tễ học".
(CLO) UBND TP Hà Nội giao Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, đường dẫn, ứng dụng, hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan đến hoạt động lừa đảo và thu thập thông tin dữ liệu cá nhân trái phép.
(CLO) Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án Luật Cán bộ, công chức sửa đổi. Dự luật do Bộ Nội vụ soạn thảo và dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới đây.
(CLO) Sáng nay (9/4), giá vàng trong nước biến động mạnh. Mở cửa phiên, giá vàng giảm mạnh, một lần nữa xuống dưới mốc 100 triệu đồng/lượng rồi nhanh chóng tăng trở lại.
(CLO) Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 002/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2025 về hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
(CLO) Theo công ty đấu giá, tổng số biển xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá trong ngày đầu tiên lên đến 50.000 biển số, trong đó số biển có người đăng ký là 476 biển, tổng số biển đấu giá thành công 474 biển, tổng giá trị tài sản thu được lên tới gần 17 tỷ đồng.
(CLO) Trong 4h đồng hồ kiểm tra nồng độ cồn (từ 20h-24h tối 8/4) ở 1 địa bàn huyện ngoại thành Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ở mức “kịch khung”.
(CLO) Chương trình âm nhạc "Anh Trai Say Hi" đang tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng yêu nhạc Việt, đặc biệt sau khi thông tin về đêm diễn thứ 6 được công bố. Tuy nhiên, đi kèm với sức hút ấy lại là nỗi bức xúc của hàng loạt khán giả trẻ khi họ gần như không có cơ hội sở hữu vé chính thức ngay cả khi đã “canh giờ” mở bán.
(CLO) Tài tử Tom Cruise tiếp tục khiến khán giả choáng ngợp khi xuất hiện trong trailer mới nhất của siêu phẩm điện ảnh "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (Nhiệm vụ bất khả thi - Sự phán xét cuối cùng), tung ra ngày 7/4.
Ba năm trước, vào tháng 5/2022, vừa bước qua tuổi lên 9, Hoa hậu nhí Liên hợp quốc Việt Nam Phùng Hiểu Anh đã xuất sắc đăng quang, trở thành Hoa hậu cuộc thi Little Miss United Nations - Hoa hậu nhí Liên hợp quốc Quốc tế tại Ấn Độ.
(CLO) Theo số liệu Box Office Vietnam sáng 8/4, phim Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã vượt mốc 80 tỷ đồng (tính cả suất chiếu sớm), đưa dòng phim chiến tranh, cách mạng trở lại vị thế vốn có.
(CLO) Hình ảnh của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên khi cô đến tham dự sự kiện thời trang của nhãn hàng Dior hồi đầu tháng 3 đã bị thương hiệu này xóa bỏ.
(CLO) Tối 6/4, fanpage và kênh TikTok của hoa hậu Thùy Tiên đồng loạt biến mất. Khi truy cập vào fanpage mang tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người dùng nhận được thông báo: "Không thể tìm thấy tài khoản này". Tương tự khi truy cập vào kênh TikTok có hơn 5,5 triệu lượt theo dõi của Thùy Tiên, cũng nhận thông báo nói trên.
(CLO) Liên quan đến vụ án Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quảng bá, giới thiệu kẹo rau củ Kera sai sự thật, tài liệu điều tra đến nay xác định, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có liên quan đến vụ án. Hiện phía cơ quan Công an đang tích cực điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Chiều 6/4/2025, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau thành công của mùa giải đầu tiên vào năm 2022.