(CLO) Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu cá hồi, cá tuyết, cá minh thái và cua của Nga, cũng như các sản phẩm thủy sản thu được từ quá trình chế biến của họ.
Một lệnh hành pháp được Tổng thống Biden ký hôm thứ Sáu cũng sẽ nhắm vào hải sản đánh bắt của Nga được chế biến ở các nước bên thứ ba - bao gồm cả Trung Quốc, một nhà nhập khẩu lớn các sản phẩm hải sản của Moscow.
Việc trấn áp nhập khẩu thủy sản là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Lệnh cấm vận áp dụng đối với cá và cua được đánh bắt ở vùng biển thuộc quyền tài phán của Liên bang Nga hoặc bởi các tàu mang cờ Nga ở ngoài vùng biển của nước này, ngay cả khi hải sản này sau đó đã được tái chế và biến đổi đáng kể bên ngoài nước này.
“Do đó, việc nhập khẩu và nhập cảnh vào Hoa Kỳ, bao gồm cả việc nhập khẩu để vào khu vực ngoại thương ở Hoa Kỳ, các loại cá hồi, cá tuyết, cá minh thái hoặc cua như vậy đều bị cấm”, theo tuyên bố của Văn phòng Bộ Tài chính.
Các lệnh trừng phạt ban đầu của Mỹ đối với hải sản Nga được thực hiện vào tháng 3/2022, nhưng vẫn cho phép hải sản Nga vào Mỹ thông qua nước thứ ba.
Trong năm 2022, Nga xuất khẩu 2,3 triệu tấn hải sản vào năm 2022, trị giá khoảng 6,1 tỷ USD, chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng đánh bắt của nước này. Trong đó, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là những nhà nhập khẩu lớn nhất.
Hiệp hội Ngư dân Nga (VARPE) vẫn dự đoán tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Nga trong cả năm 2023 sẽ tăng 2% bất chấp các lệnh cấm vận từ Mỹ và châu Âu.
Hiện tại Trung Quốc chiếm 53% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Nga và 43% về giá trị. Tiếp đó là Hàn Quốc với 34%, Hà Lan 8% và Nhật Bản 1%.
Ngày 17/09/2024, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập (1994 - 2024) tại thành phố Vinh, điểm khởi đầu của một hành trình nhân văn, tràn đầy hoài bão với những bước đi tiên phong sáng tạo trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp phát triển bền vững.
(CLO) Theo các tài liệu bị rò rỉ mà Bloomberg xem được, sau 2 năm, BMW mới phát hiện ra lỗi hệ thống phanh, khiến nhà sản xuất này phải thu hồi tới 1,5 triệu xe.