Hoài Linh có giữ được ngôi vua phòng vé?

Thứ sáu, 03/04/2015 09:39 AM - 0 Trả lời

Hoài Linh có giữ được ngôi vua phòng vé?

Sự kiện: Hoài Linh

(Congluan.vn) - Dù không phải phim nào cũng thành công tuyệt đối nhưng danh hài Hoài Linh vẫn là cái tên được các nhà làm phim "bảo chứng" cho doanh thu cao ngất ngưởng của phòng vé...
 
Hoài Linh là một trong những danh hài duyên dáng và có lượng khán giả đông đảo nhất ở trong nước và cả nước ngoài. Các vai diễn của anh, dù ở bất cứ sân khấu lớn nhỏ nào đều được mong đợi và ủng hộ nhiệt tình. Đặc biệt, những bộ phim chiếu rạp có sự xuất hiện của Hoài Linh đều đạt doanh thu “khủng”. 
 
Năm 2006, Hoài Linh bắt đầu thâm nhập vào thị trường phim Tết Việt Nam với phim “Võ lâm truyền kỳ” do hãng Phước Sang sản xuất. Phim ăn khách nhờ dàn diễn viên – ca sĩ nổi tiếng (Đan Trường, Kim Thư, Chi Bảo, Hoài Linh, Thanh Thảo, Cát Phượng, Tấn Beo…) cùng với ý tưởng phim thú vị lấy từ một trò chơi trực tuyến khá phố biến ở thời điểm hiện tại. Bộ phim nói về mâu thuẫn giữa những người bạn vì trò chơi Võ lâm truyền kỳ trên mạng. Tuy nhiên, phim không được đánh giá cao, cũng như vai diễn Tây của Hoài Linh trong phim cũng khá mờ nhạt, không tạo được nhiều ấn tượng.
 
Báo Công luận
Hoài Linh xuất hiện trên màn ảnh rộng với bộ phim "Võ lâm truyền kỳ"
 
Năm 2008, Hoài Linh trở lại trong bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng “Nụ hôn thần Chết” với vai diễn phụ Vua thần Chết. Vai diễn tạo được sự ấn tượng bởi sự dí dỏm, gần gũi, hài hước của nhân vật, khác với vua thần Chết trong trí tưởng tượng của mọi người. Tuy không có nhiều đất diễn, nhưng chính anh cùng dàn diễn viên phụ nổi tiếng (Thành Lộc, Phương Thanh, Hương Giang, Vĩnh Thụy, Thủy Tiên, Hiếu Hiền…) đã làm cho bộ phim tạo được nhiều thiện cảm, được đánh giá cao và ghi nhận bằng giải thưởng “Cánh diều bạc” cùng năm đó.
 
Năm 2010, “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” đánh dấu sự kết hợp lần đầu của danh hài Hoài Linh cùng bạn diễn ăn ý Chí Tài cũng trong một bộ phim Tết. Trong phim, anh thủ vai vệ sĩ Kim trong năm vệ sĩ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ (Hoài Linh, Tấn Beo, Chí Tài, Mạnh Tràng, Hiếu Hiền) đi theo bảo vệ nữ ca sĩ tuổi teen nổi tiếng Britney Bích (Bảo Thy). Hội tụ dàn diễn viên là nhưng cây hài nổi tiếng, bộ phim tạo tiếng cười dân dã, bình dân nhưng không được đánh giá cao về nội dung cũng như cách thể hiện.
 
Báo Công luận 
 
Tết 2011, Hoài Linh tham gia phim 3D đầu tiên của Việt Nam “Bóng ma học đường” (đạo diễn Lê Bảo Trung). Anh vào vai một nhà văn chuyên viết truyện bạo lực tuổi teen. Vì áp lực, nhà văn này đã tự tử và trở thành một “bóng ma học đường”, lật giở những bí mật, góc tối trường học. Phim được đánh giá cao về kỹ xảo nhưng lại hoàn toàn gây thất vọng về mặt nội dung, mà chính diễn viên chính Hoài Linh cũng không thể cứu vãn.
 
Cuối năm 2011, bộ phim “Hoán đổi thân xác” tạo nên kỷ lục với các suất chiếu khắp 27 tỉnh thành ở Việt Nam. “Nhà khoa học Bangbang” Hoài Linh một lần nữa kết hợp ăn ý với “nhà khoa học Bystand” Chí Tài trong một tình huống giả định lý thú và hài hước: chàng ca sĩ nghiệp dư (Trương Thế Vinh) nhờ cỗ máy của các nhà khoa học mà hoán đổi thân xác với nàng Vic Nguyễn xinh đẹp (Ngọc Oanh) từ đó tạo ra những tình tiết dở khóc dở cười. Bộ phim sử dụng mô típ hoán đổi vô cùng quen thuộc đến mức nhàm chán, nhưng chính cách thể hiện của các diễn viên gạo cội (Hoài Linh, Chí Tài, Nhật Cường…) đã làm cho bộ phim tạo được sức hút.
 
Năm 2012, Hoài Linh lại tiếp tục hợp tác với hãng phim Phước Sang trong bộ phim Tết “Hello cô Ba”. Phim lấy bối cảnh nông thôn Việt Nam với không khí dân dã, gần gũi. Sau một lần té giếng, Tư Lặn (Hoài Linh) có khả năng tiên tri như thần, anh lên thành phố hành nghề bói toán, từ đó dẫn đến những tình huống oái ăm, cười ra nước mắt. Phim được đánh giá là chỉ gây tiếng cười đơn thuần, bình dân, chứ chưa thực sự truyền tải thông điệp gì sâu sắc. Sau phim này, Hoài Linh được xem là cái tên ăn khách liên tục xuất hiện trong các phim chiếu Tết, nhưng là dòng phim thị trường, câu khách bằng yếu tố hài hước, thiếu tính nghệ thuật, khác hẳn với sự sâu sắc, duyên dáng, chừng mực anh thể hiện trên sân khấu kịch.
 
Báo Công luận
 
Tháng 6/2012, Hoài Linh tham gia phim “Gia sư nữ quái” (đạo diễn Lê Bảo Trung) với vai phụ sát thủ Tàu Hũ – vệ sĩ của “nữ quái” Huỳnh Mai (Bảo Thy). Phim nói về hai chàng sinh viên nghèo Minh và Trí (Issaac Trấn Thành) tài năng nhưng lại túng thiếu. Trí (Issaac) quyết định làm gia sư cho nàng tiểu thư Mai hung hăng và ương bướng với cha là trùm giang hồ khét tiếng (Chí Tài) và các vệ sĩ khác người (Hoài Linh, Hoàng Sơn). Từ đây những xung đột mang tính hài bắt đầu xảy ra. Hoài Linh tiếp tục được giao trọng trách tạo điểm nhấn với nhân vật phụ, nhưng cũng không thể cứu vãn nội dung phim hời hợt, thiếu hấp dẫn, mô típ hài quen thuộc giống với phim Trung Quốc.
 
Đến năm 2013, “Nhà có năm nàng tiên” với sự hợp tác ăn ý của cặp đôi Hoài Linh – Việt Hương đã tạo nên doanh thu kỷ lục: trên 60 tỷ đồng. Bộ phim nói về đôi vợ chồng nghèo (Việt HươngHoài Linh thủ vai) kiếm sống bằng nghề buôn ve chai, luôn mơ ước có được những đứa con. Đến khi mơ ước thành sự thật, họ phải đối mặt với những tình huống không ngờ tới. Đây có thể xem là bộ phim thành công nhất mà danh hài tham gia xét về cả doanh thu lẫn ý nghĩa của tác phẩm. Phim thậm chí còn được đề cử giải Mai vàng 2013 bởi nội dung nhân văn, sâu sắc, hài hước và phần diễn xuất ăn ý, duyên dáng của cặp đôi danh hài. 
 
Báo Công luận
 
Năm 2014, cũng từ thành công lón của Nhà có năm nàng tiên mà đơn vị sản xuất phim này tiếp tục "mua" độc quyền danh hài cho mùa phim Tết và anh lại xuất hiện trong tác phẩm mới: “Năm sau con lại về”. Tuy nhiên bộ phim của đạo diễn Trần Ngọc Giàu không thể vượt qua cái bóng quá lớn của “Nhà có năm nàng tiên” khi tác phẩm được đánh giá là phim hài thị trường với nhiều tình tiết chỉ đơn thuần là “thọc lét” khán giả, kịch bản phim và tình tiết rời rạc. Mặc dù vậy, diễn xuất của Hoài Linh và NSƯT Ngọc Giàu trong vai hai mẹ con cũng được xem là điểm sáng hiếm hoi của phim.
 
Sắp tới đây, Hoài Linh được dự đoán sẽ lại chiếm lĩnh màn ảnh rộng với dự án mới của đạo diễn Trần Ngọc Giàu – “Quý tử bất đắc dĩ”. Bộ phim có sự tái xuất của cặp đôi ăn khách Việt Hương – Hoài Linh, cũng như đánh dấu lần đầu tiên “đụng độ” trên màn ảnh rộng của hai cha con quán quân “Gương mặt thân quen” 2014 Hoài Lâm – Hoài Linh. Phim kể về câu chuyện của mối tình già – ông Minh và bà Hai Mùi. Bà Hai Mùi luôn ao ước được tìm lại đứa con thất lạc từ bé, đến khi bà bỗng dưng “phát tài” và có đủ khả năng tài chính để đi tìm con. Mọi thứ trở nên trớ trêu khi những con người mưu mô, toan tính đua nhau muốn trở thành “quý tử bất đắc dĩ” của gia đình bà, Bộ phim dự kiến sẽ công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán 2015, có thêm sự góp mặt của các diễn viên: Trấn Thành, Minh Thuận, Tấn Beo, Huy Khánh...
 
Báo Công luận 
Hoài Linh luôn được "giao nhiệm vụ" là cây hài kéo khán giả đến rạp với những tràng cười sảng khoái, nhưng cũng vì vậy mà những vai diễn của anh thiếu điểm nhấn và dấu ấn đọng lại...
 
Hoài Linh là cái tên ăn khách mà nhiều nhà sản xuất lựa chọn độc quyền cho nhiều dư án phim lớn của mình, nhất là các phim chiếu Tết dễ đạt doanh thu “khủng”. Sau hàng loạt bộ phim với tiếng cười giải trí đơn thuần, hời hợt, chạy theo thị trường, thiếu sự tinh tế, sâu sắc, khán giả với trình độ cảm nhận ngày càng cao, có quyền hị vọng một Hoài Linh trong phim Tết mới vừa tạo được những tiếng cười duyên dáng, vừa truyền tải những thông điệp nhân văn.
 
Thiên Ân 

Tin khác

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí
'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Từ không gian ngoài trời của Công viên Điện ảnh (công viên bờ sông TP Thủ Đức) cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

Giải trí
'Tôn vinh Bản Sắc Việt”- sự kiện ấn tượng tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024

"Tôn vinh Bản Sắc Việt”- sự kiện ấn tượng tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024

(CLO) “Tôn vinh Bản Sắc Việt”- Chương trình nghệ thuật Thời trang quy tụ các Nhà thiết kế, nghệ sỹ, các Hoa hậu, Á hậu tên tuổi hàng đầu của Việt Nam và Quốc tế sẽ diễn ra tại Quảng trường Nhà hát lớn TP Hải Phòng trong hai ngày 24 - 25/5/2024.

Giải trí