Hoàn thành kiện toàn các chức danh Tổng thư ký, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội

Thứ tư, 07/04/2021 10:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (7/4), Quốc hội đã hoàn thành kiện toàn các chức danh Tổng thư ký của Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và sau đó là thông qua Nghị quyết phê chuẩn các chức danh này.

Tiếp theo chương trình làm việc liên quan đến công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, trong phiên làm việc sáng nay (7/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách đã được trình.

Với đa số phiếu thuận, Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và tiến hành biểu quyết bằng điện tử để thông qua Nghị quyết phê chuẩn các chức danh này.

Cụ thể, Nghị quyết công nhận kết quả bầu 3 chủ nhiệm ủy ban được thông qua với 463 đại biểu tán thành (chiếm 96,46% tổng số đại biểu Quốc hội). Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng được 465 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,88%).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nay là Tổng thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nay là Tổng thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Theo đó, ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được bầu giữ chức Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Bùi Văn Cường (56 tuổi), Tiến sĩ Kỹ thuật an toàn hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển, Cử nhân Anh văn; quê ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Ông Cường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng là giáo viên, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Trường Đại học Hàng Hải; Bí thư Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Tháng 9/2011, Bộ Chính trị điều động ông Cường về làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương. Sau đó, ông Cường lần lượt giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ tháng 7/2019, ông Cường được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ủy viên UBTVQH được Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh (49 tuổi), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học; quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ông Vinh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV; có nhiều năm giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Bí thư đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Vinh cũng từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; cuối năm 2019, được điều động làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Ông Vũ Hải Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên UBTVQH được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Ông Vũ Hải Hà (52 tuổi), Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ; quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Ông Hà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV; từng là Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội từ 11/2013 đến khi được bầu giữ chức Trưởng Ban này vào sáng nay.

Ông Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội, ủy viên UBTVQH được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội.

Ông Lê Quang Huy (55 tuổi), Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng; quê ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ông Huy là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; từng làm chuyên viên, trưởng phòng, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu, Ban Khoa giáo Trung ương Đảng.

Ông Huy cũng từng là Ủy viên Thường trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Quốc Trần

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức