Hoàng Thùy Linh suýt "phá sân khấu" vì ngẫu hứng

Thứ sáu, 03/04/2015 10:37 AM - 0 Trả lời

Hoàng Thùy Linh suýt "phá sân khấu" vì ngẫu hứng

(Congluan.vn) – Sức hút mãnh liệt, vẻ gợi cảm và quyến rũ của hai cô ca sĩ cực hot cộng với dàn sao trẻ đã khiến lực lượng bảo vệ show ca nhạc Ngày hội Neo 3 tại Hải Phòng có một ngày làm việc "bở hơi tai".

Ngày hội Neo 3 với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao làng giải trí như Cường Seven, Trịnh Thăng Bình, Bảo Thy, nhóm 365, Soobin Hoàng Sơn và đặc biệt là Hoàng Thùy Linh, Hương Giang Idol đã tạo thành một cơn bão âm nhạc quét ngang đất Cảng tối thứ 7 vừa qua 11/10.
Báo Công luận 
Hơn 20 ngàn khán giả trẻ Hải Phòng đã biến quảng trường Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp thành một sân khấu cực lớn, nóng bỏng và "sung" suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Hàng loạt bản hit sôi động và trẻ trung đã lần lượt được các ngôi sao trẻ lần lượt thể hiện, mang tới những cung bậc cảm xúc tuyệt vời cho hàng vạn khán giả Hải Phòng.
Báo Công luận

Sự nhiệt tình của khán giả đã khiến các nghệ sĩ trẻ có một đêm diễn cực kì thăng hoa và đầy cảm xúc. Ngược lại, sự hết mình của các ngôi sao cũng khiến khán giả đất Cảng thỏa mãn hoàn toàn với bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, đầy màu sắc. Tuy nhiên, sự cộng hưởng tuyệt vời giữa nghệ sĩ và khán giả này cũng đem lại phiền toái không nhỏ cho một vài người "đặc biệt" - lực lượng bảo vệ cho đêm diễn.

Không tới mức... phá hàng rào để tới gần ca sĩ như trong Ngày hội Neo 3 tại thành phố Vinh, nhưng khán giả tại Hải Phòng cũng cuồng nhiệt và máu lửa không hề thua kém. Đặc biệt, khi những cô nàng ca sĩ gợi cảm và quyến rũ như Hoàng Thùy Linh hay Hương Giang Idol xuất hiện, lực lượng bảo vệ đêm diễn lại phải tất bật làm việc với 200% sức lực để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đêm diễn.
Báo Công luận

Sức hút của cô gái bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol Hương Giang vẫn ngày một mạnh mẽ. Sự ái mộ cuồng nhiệt của khán giả trẻ khắp mọi nơi mỗi khi cô xuất hiện chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Không chỉ "ghi điểm" nhờ ngoại hình quyến rũ, vũ đạo bốc lửa hay giọng hát ngày một khỏe khoắn, giàu cảm xúc, khả năng giao lưu và đốt cháy không khí khán phòng của Hương Giang cũng là một điểm cộng đặc biệt của cô.
 
Hàng chục ngàn khán giả đất Cảng đã được dịp ngất ngây khi Hương Giang Idol hào phóng tặng cho họ những lời có cánh: "100 điểm cho khán giả Hải Phòng", "khán giả Hải Phòng dễ thương số 1". Không chỉ nói, cô còn chứng minh tình cảm của mình với khán giả đất Cảng bằng cách đi xuống tận nơi để nắm lấy những bàn tay chìa ra của người hâm mộ, gửi tặng cho họ những nụ hôn gió đầy ngẫu hứng. Hành động nhiệt tình ấy của Hương Giang Idol đã khiến đông đảo khán giả trẻ bị "đốn tim".
Báo Công luận

Hàng loạt cánh tay chìa ra hướng về phía cô, những tiếng hô gọi tên Hương Giang vang lên liên tục. Mỗi khi Hương Giang bước tới đâu, tất cả lực lượng bảo vệ lại phải đổ xô về phía đó để đề phòng tình huống khán giả quá "sung" sẽ nhào lên sân khấu hoặc vượt qua hàng rào ngăn cách. Rất may, sự ái mộ của khán giả Hải Phòng tuy mạnh mẽ nhưng cũng rất chừng mực. Nó chỉ khiến cho bầu không khí đêm nhạc thêm nóng bỏng, chứ không gây ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào.
Báo Công luận

Ngoài Hương Giang Idol, một cái tên khác cũng có sức hút không kém đối với khán giả đất Cảng chính là Hoàng Thùy Linh. Nữ ca sĩ Hà thành chính là "cây đinh" của Ngày hội Neo 3, với màn biểu diễn cực kỳ sôi động và bắt mắt. Xuất hiện với bộ đồ gợi cảm, giọng hát khỏe khoắn cùng vũ điệu bốc lửa, Hoàng Thùy Linh đã góp phần khiến không khí của đêm diễn bùng cháy mãnh liệt ở những phút cuối cùng. Hơn hai tiếng đồng hồ reo hò và nhún nhảy theo hàng chục bản hit, tuy nhiên hàng vạn khán giả đất Cảng vẫn bị những giai điệu sôi động của Hoàng Thùy Linh cuốn theo. Thậm chí, suýt chút nữa cử chỉ mời gọi của nữ ca sĩ còn khiến người hâm mộ trẻ đồng loạt... ùa lên sân khấu.
Báo Công luận
 
Đang thả mình theo điệu nhạc và đắm mình trong bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ, Hoàng Thùy Linh ngẫu hứng đưa tay về một góc khán đài và vẫy gọi khán giả tại đó hãy "sung hơn nữa". Ngay lập tức, đông đảo người hâm mộ đã "đáp lời" bằng cách tràn qua hàng rào và ào ào tiến về phía cô. Lực lượng bảo vệ đêm diễn đã phải rất vất vả để mời những fan cuồng này trở về đúng vị trí của mình để bảo đảm an toàn cho chính cô nàng ca sĩ.
Báo Công luận

Chưa hết, sức hút khó cưỡng của Hoàng Thùy Linh còn khiến một fan nam trẻ tuổi liều mình băng qua hàng rào ngăn cách để bước lên sân khấu. Hành động đột ngột của anh chàng đã khiến đông đảo bảo vệ không khỏi "thót tim", tuy nhiên sau khi lại gần Hoàng Thùy Linh, anh chàng chỉ nhẹ nhàng xin được... bắt tay cô. Nữ ca sĩ sau giây phút bất ngờ cũng lấy lại bình tĩnh, đưa tay ra bắt trước khi anh chàng được bảo vệ "hộ tống" ra ngoài với nụ cười thỏa mãn trên gương mặt.
Báo Công luận

Không chỉ riêng Hoàng Thùy Linh và Hương Giang Idol, tất cả các ngôi sao trẻ của Ngày hội Neo 3 đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt và hết mình từ hàng vạn khán giả đất Cảng. Cường Seven thậm chí còn được một fan nữ xinh đẹp bước lên sân khấu để thể hiện chung bản hit của mình.
Báo Công luận

Một bất ngờ đầy thú vị của đêm diễn chính là sự xuất hiện của quán quân của Thử thách cùng bước nhảy mùa thứ hai - vũ công Ngọc Thịnh. “Hotboy đường phố” đã tự nguyện tháp tùng đàn anh Cường 7 xuống tận Hải Phòng và có những màn kết hợp nhuần nhuyễn, đẹp mắt cùng “sư huynh” đồng môn của mình.
Báo Công luận

Nhóm 365 cũng khiến khán giả Hải Phòng phát sốt, ngoài gửi tặng những bản hit đang được yêu thích, 4 chàng trai còn chu đáo mang tặng rất nhiều album nhạc, poster có kèm chữ ký để làm quà cho người hâm mộ.
Báo Công luận 
Cô nàng "công chúa bong bóng" Bảo Thy cũng khiến cho Ngày hội Neo 3 ngọt ngào và sâu lắng hơn với những bản tình ca lãng mạn. Chàng lãng tử Trịnh Thăng Bình cũng góp phần biến không gian rộng lớn của Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp thành một dàn đồng ca khổng lồ, khi bắt nhịp cho khán giả đồng ca những bản hit nổi tiếng của anh.
Báo Công luận

Hơn hai tiếng đồng hồ đầy cảm xúc với hàng chục bản hit được trình bày bởi những ngôi sao trẻ ăn khách nhất làng giải trí đã khiến khán giả Ngày hội Neo 3 thật sự thỏa mãn và thích thú. Điểm tới tiếp theo của chương trình ca nhạc đặc biệt này sẽ là Hà Nội và chắc chắn, bầu không khí tuyệt vời này sẽ một lần nữa được tái hiện, với sự nhiệt tình và hết mình của người hâm mộ thủ đô.

THÁI NGUYÊN VŨ

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa