(CLO) Mặc dù UBND TP. HCM đã chấp thuận chủ trương hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập. Thế nhưng vì sao nhiều trường ngoài công lập vẫn giữ tiền học phí, chưa hoàn trả cho phụ huynh?
(CLO) Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, năm học 2021-2022, thành phố thực hiện miễn giảm 50% học phí cả năm học cho học sinh các cấp. Học kỳ II, nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ngành sẽ tiếp tục tham mưu để có thể miễn giảm 100% học phí cho người học.
(CLO) Học sinh TP. HCM không phải đóng học phí học kỳ I năm học 2021-2022. Đây là chia sẻ khó khăn của chính quyền TP. HCM với phụ huynh học sinh trong bối cảnh dịch bệnh.
(CLO) Theo quy định mới, vùng thành thị có mức học phí mỗi tháng từ 300 – 540 nghìn đồng/học sinh mầm non và tiểu học; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có mức học phí từ 300 – 650 nghìn đồng/học sinh.
(CLO) Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định.
(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021.
(CLO) Năm học 2021- 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra nhiệm vụ huy động các nguồn lực để thực hiện hỗ trợ học sinh, sinh viên có cha mẹ bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, lao động mất việc.
(CLO) Đó là một trong những nhiệm vụ đặt ra trong năm học 2021 - 2022 mà Bộ Giáo dục & Đào tạo nêu trong Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Ngoài ra, Bộ cũng đặt ra yêu cầu không tăng học phí so với năm học 2020- 2021.
(CLO) Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phương, mức học phí có ảnh hưởng rất lớn đối với chất lượng đào tạo. Các Trường không thể tạo điều kiện đào tạo tốt nhất nếu như mức chi cho công tác đào tạo ít.
(NB&CL) Nhiều chuyên gia cho rằng, trước đây chính sách đào tạo đại học của nước ta rất thành công trong việc tạo điều kiện cho con em tiếp cận giáo dục đại học, thậm chí cho đưa đi đào tạo nước ngoài. Chính sách ưu việt này cần được phát huy trong bối cảnh mới.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như mức học phí năm học 2020-2021 đã ban hành.
(CLO) Học phí dự kiến đại học chính quy năm học 2021 – 2022 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch mức cao nhất không vượt quá 32 triệu đồng/năm học.
(CLO) Do thực hiện lộ trình tăng học phí năm học mới 2020 - 2012, nên chỉ số lạm phát của ngành giáo dục tăng mạnh trong quý I/2021.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ này sẽ báo cáo Chính phủ cho phép giữ nguyên mức học phí của năm học 2021-2022 ổn định không tăng so với năm học 2020-2021.
(CLO) Sau khi các trường đại học lần lượt công bố mức tăng thu học phí từ khóa tuyển sinh 2021, bên cạnh áp lực chọn trường, chọn ngành thì việc tăng học phí ở nhiều trường cũng là một áp lực mà các phụ huynh, thí sinh không thể không quan tâm trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay.