Học viện Báo chí & Tuyên truyền tổ chức thi Năng khiếu báo chí năm 2017

Chủ nhật, 09/07/2017 18:07 PM - 0 Trả lời

Ngày 8/7, hơn 2000 thí sinh đã có mặt tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia kỳ thi Năng khiếu báo chí năm 2017.

(CLO) Ngày 8/7, hơn 2000 thí sinh đã có mặt tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia kỳ thi Năng khiếu báo chí năm 2017. [caption id="attachment_172033" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận Dự kiến kết quả thi Năng khiếu báo chí sẽ được công bố vào ngày 13/7.[/caption] Năng khiếu báo chí là kỳ thi bắt buộc đối với thí sinh đam mê với nghề báo và có nguyện vọng theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sáng 8/7, các thí sinh đến trường đăng ký và làm thủ tục dự thi. Buổi chiều thí sinh bước vào kỳ thi chung với 2 phần trắc nghiệm và tự luận trong 180 phút. Ngày 9/7 tháng các thí sinh đăng ký chuyên ngành quay phim truyền hình và báo ảnh sẽ bước vào phần thi viết luận và phỏng vấn. Không quá nặng về kiến thức học thuộc lòng, đề thi năng khiếu báo chí đi theo hướng mở nhằm đánh giá tư duy và sáng tạo, cho phép thí sinh thể hiện quan điểm cá nhân về vấn đề xã hội. “Về bài thi tự luận em khá tự tin và thích thú khi được sửa một bài báo hoàn chỉnh theo suy nghĩ của mình. Còn câu 2 viết về mối quan hệ giữa quyền và trách nhiệm của giới trẻ khiến em hơi hoang mang. Bài thi ngày hôm nay em nghĩ mình đã đạt 80%”
– thí sinh Lan Hương (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết. Rất nhiều phụ huynh từ các tỉnh thành xa cũng cùng con em mình đến trường từ sáng sớm. Vì kỳ thi diễn ra trong ngày nên nhiều người chờ con thi ngay tại cổng trường. Trong thời tiết oi nóng của Hà Nội, cô Mai Hương (Thái Nguyên) vẫn vui vẻ chia sẻ: “Nhà tôi chỉ có một đứa con gái mà cháu lại đòi thi báo chí, ai cũng gàn vì con gái đi làm nghề này thì vất vả mà ra trường sợ khó xin việc. Nhưng là nguyện vọng của cháu nên vợ chồng tôi tôn trọng, để cháu đi con đường mình chọn.” Trong suốt buổi thi ngày 8/7, sinh viên Học viện Báo chí đã có những hoạt động thiết thực tiếp sức cho các sĩ tử và người thân: đưa đón ở các bến tàu xe, tìm nơi nghỉ trọ ở ký túc xá hoặc địa điểm lân cận cho những thí sinh ở xa, phát trà chanh và gấp quạt giúp giảm bớt nắng nóng và áp lực. Màu áo xanh của sinh viên tình nguyện Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trở thành hình ảnh đẹp với thí sinh và phụ huynh trong buổi thi Năng khiếu báo chí. Đây là năm thứ ba Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức kỳ thi năng khiếu. Kỳ thi này cũng là bước đầu tiên để các bạn trẻ trở thành nhà báo, phóng viên trong tương lai. Dự kiến kết quả thi Năng khiếu báo chí sẽ được công bố vào ngày 13/7.

Như Ngọc

Tin khác

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống
Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.

Đời sống
Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.

Đời sống
Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.

Đời sống