Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư với doanh nghiệp Bỉ

Thứ năm, 30/06/2022 16:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tham dự Diễn đàn tìm hiểu cơ hội xúc tiến thương mại và đầu tư Bỉ - Việt, với chủ đề “Hợp tác kinh doanh với Việt Nam”. Đoàn đại biểu của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh hiệu quả với doanh nghiệp Bỉ.

Sự kiện: đầu tư

Diễn đàn “Hợp tác kinh doanh với Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Luxembourg, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) phối hợp với Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp Brussels (Hub.Brussels), Cơ quan Đầu tư và Thương mại vùng Flanders (FIT), Cơ quan đầu tư và xuất khẩu vùng Wallonie (AWEX) và Liên minh Bỉ - Việt (BVA), tổ chức ngày 28/6 tại Bỉ.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tham dự Diễn đàn tìm hiểu cơ hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Bỉ - Việt.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tham dự Diễn đàn tìm hiểu cơ hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Bỉ - Việt.

Đoàn đại biểu 50 doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham dự Diễn đàn tìm hiểu cơ hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Bỉ - Việt với chủ đề “Hợp tác kinh doanh với Việt Nam” theo lời mời của Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp Hội viên tìm hiểu xu hướng đầu tư mới vào Bỉ - quốc gia có nền kinh tế công nghệ cao, dịch vụ đa dạng và giá trị gia tăng cao, là trung tâm, cửa ngõ của châu Âu.

Báo Công luận

“Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với bề dày 29 năm hình thành và phát triển với 11.500 hội viên sẽ là điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò cầu nối cho các doanh nghiệp Bỉ vào đầu tư hợp tác tại Việt Nam”, Chủ tịch Đặng Hồng Anh giới thiệu về Hội Doanh nhân trẻ Việt nam với các doanh nghiệp Bỉ.

Ông tin rằng, qua Diễn đàn này, sẽ có nhiều sự hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp Bỉ và Việt Nam sẽ được ký kết.

Diễn đàn tìm hiểu cơ hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Bỉ - Việt với chủ đề “Hợp tác kinh doanh với Việt Nam” diễn ra ngày 28/6 tại Bỉ.

Diễn đàn tìm hiểu cơ hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Bỉ - Việt với chủ đề “Hợp tác kinh doanh với Việt Nam” diễn ra ngày 28/6 tại Bỉ.

Diễn đàn là sự kiện offline đầu tiên được tổ chức cho các doanh nghiệp Bỉ và Việt Nam kể từ khi đại dịch COVID-19 diễn ra vào đầu năm 2020. Vì vậy, các doanh nghiệp hai nước đều rất muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh để hiện thực hóa những lợi ích từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVTFA).

Có 4 lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Bỉ mà các doanh nghiệp cần quan tâm là nông nghiệp; tăng trưởng xanh; cảng biển và logistics; cũng như đổi mới sáng tạo.

Cần phải nói rằng, EVFTA tạo ra nhiều cơ hội lớn cho xuất nhập khẩu của Việt Nam và Bỉ và bây giờ là thời điểm để gặt hái những lợi ích đầy đủ, ông Andries Gryffroy, Chủ tịch Liên minh Bỉ - Việt Nam khẳng định.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ gửi lời cảm ơn đến Hub.Brussels, AWEX, FIT và BVA trong việc đồng tổ chức và hỗ trợ tổ chức Diễn đàn lần này. Đại sứ nhấn mạnh, Diễn đàn lần này không chỉ mang lại động lực mới thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt – Bỉ, mà còn là dịp rất ý nghĩa để giúp cộng đồng doanh nghiệp chuẩn bị tốt trước chuyển biến nhanh chóng trong tình hình quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, các thành viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tham gia Giải Golf Ambassador’Cup được bảo trợ bởi Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ, Ủy ban Châu âu và Luxembourg và sự hỗ trợ của Hulencourt.

Đây là một Giải đấu thường niên của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ nhằm quyên góp, ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam tại thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) của Việt Nam, giúp họ có điều kiện khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

PV

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô