Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ không điều tra vụ nổ Nord Stream

Thứ ba, 28/03/2023 12:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc hôm thứ Hai (27/3) đã từ chối yêu cầu của Nga về việc điều tra các vụ nổ của đường ống Nord Stream, được dùng để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến châu Âu dưới Biển Baltic.

Trung Quốc và Brazil đã bỏ phiếu ủng hộ yêu cầu của Nga, nhưng các thành viên khác của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu trắng hoặc cho rằng một cuộc điều tra khác là không cần thiết.

hoi dong bao an lien hop quoc se khong dieu tra vu no nord stream hinh 1

Đường ống Nord Stream bị rò rỉ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Để một nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, nghị quyết đó cần tối thiểu 9 phiếu “đồng ý” trong tổng số 15 thành viên và không có phiếu phủ quyết nào từ 5 thành viên thường trực, bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Vương quốc Anh và Pháp .

Phó đại sứ Mỹ, Robert Wood, cho biết Liên hợp quốc không cần điều tra khi các cuộc điều tra của Thụy Điển, Đan Mạch và Đức “đang được tiến hành một cách toàn diện, minh bạch”. Các đường ống, được gọi là Nord Stream 1 và Nord Stream 2, thuộc sở hữu đa số của công ty năng lượng nhà nước Nga Gazprom.

Nord Stream 1 vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức cho đến khi Moscow cắt nguồn cung cấp vào cuối tháng 8/2022. Nord Stream 2 chưa bao giờ đi vào hoạt động do Đức đã đình chỉ quy trình chứng nhận ngay trước khi cuộc xung đột Ukraine diễn ra. Các vụ nổ trên cả hai đều xảy ra vào ngày 26/9 năm ngoái.

Các cuộc điều tra của các quốc gia châu Âu vẫn chưa đưa ra kết quả cuối cùng. Một số người cho rằng các vụ nổ đã gây ra sự giải phóng khí mê-tan tồi tệ nhất trong lịch sử.

Tờ New York Times, Washington Post và các phương tiện truyền thông Đức đã đăng tải các báo cáo dẫn lời các quan chức Mỹ và nhiều nước khác, nói rằng có bằng chứng cho thấy Ukraine, hoặc ít nhất là người Ukraine, có thể phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công. Chính phủ Ukraine đã phủ nhận có liên quan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những cáo buộc "hoàn toàn vô nghĩa" rằng người Ukraine có thể đứng sau các vụ nổ và cho rằng Mỹ mới là "kẻ chủ mưu".

Trung Kiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h