(CLO) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Hai (10/6) đã ủng hộ đề xuất do Tổng thống Joe Biden đưa ra về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận.
Hamas hoan nghênh việc thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo và cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẵn sàng hợp tác với các nhà hòa giải để thực hiện các nguyên tắc của kế hoạch “phù hợp với yêu cầu của người dân và lực lượng kháng chiến của chúng tôi”.
Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ngừng bắn Gaza tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ vào ngày 10 tháng 6 năm 2024. Ảnh: Reuters
Nga đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, trong khi 14 thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết về kế hoạch ngừng bắn 3 giai đoạn do Tổng thống Biden đưa ra hôm 31/5 mà ông mô tả là sáng kiến của Israel.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu trước Hội đồng sau cuộc bỏ phiếu: “Hôm nay chúng ta đã bỏ phiếu cho hòa bình”.
Nghị quyết hoan nghênh đề xuất ngừng bắn mới, tuyên bố rằng Israel đã chấp nhận nó, kêu gọi Hamas đồng ý và "thúc giục cả hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản của mình mà không chậm trễ và vô điều kiện".
Algeria, thành viên Ả Rập duy nhất của hội đồng, ủng hộ nghị quyết này vì "chúng tôi tin rằng nó có thể là một bước tiến tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài". Đại sứ Algeria tại Liên hợp quốc, Amar Bendjama, nói: “Nó mang lại một tia hy vọng cho người Palestine. Đã đến lúc dừng việc giết chóc".
Nghị quyết cũng đi sâu vào chi tiết về đề xuất và nêu rõ rằng "nếu các cuộc đàm phán kéo dài hơn 6 tuần cho giai đoạn một, thì lệnh ngừng bắn sẽ vẫn tiếp tục miễn là các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục".
Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia đã hỏi Israel đã đồng ý cụ thể những gì và nói rằng Hội đồng Bảo an không nên ký kết các thỏa thuận với "các chi tiết mơ hồ". Ông nói với Hội đồng: “Chúng tôi không ngăn chặn nghị quyết chỉ vì theo như chúng tôi hiểu, nó được thế giới Ả Rập ủng hộ”.
Nhà ngoại giao cấp cao của Israel ở Liên hợp quốc, Reut Shapir Ben Naftaly, nói với cơ quan này rằng các mục tiêu của Israel ở Gaza luôn rõ ràng.
Bà nói: “Israel cam kết thực hiện những mục tiêu này - giải phóng tất cả con tin, loại bỏ khả năng điều hành và quân sự của Hamas, đồng thời đảm bảo rằng Gaza không gây ra mối đe dọa cho Israel trong tương lai”.
Hội đồng hồi tháng 3 từng yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và thả vô điều kiện tất cả các con tin do Hamas bắt giữ. Hamas cho biết họ muốn chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến ở Dải Gaza và việc Israel rút quân khỏi vùng đất có 2,3 triệu dân này.
(CLO) Tiết lộ với báo Telegraph, nguồn tin cấp cao từ Đảng Lao động nói rằng tân Thủ tướng Keir Starmer sẽ hủy bỏ kế hoạch trục xuất người nhập cư trái phép vào Vương quốc Anh tới Rwanda ngay ngày đầu tiên nhậm chức.
(CLO) Một vận động viên bơi lội người Mỹ 75 tuổi đã ngâm mình trên sông Seine ở trung tâm Paris vào ngày 4/7 bất chấp làn nước đục ngầu, nhằm chứng minh những nỗ lực của Pháp trong việc làm sạch dòng sông cho kỳ Olympic 2024.
(CLO) Ông Rishi Sunak cho biết vào thứ Sáu (5/7) rằng ông sẽ từ chức Thủ tướng Anh và lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau khi thất bại nặng nề trước Đảng Lao động của người sắp kế nhiệm ông là Keir Starmer, đồng thời kêu gọi về "sự tử tế” và “lòng khoan dung".
(CLO) Ngày 4/7, một thẩm phán Tây Ban Nha đã hoãn phiên điều trần trong cuộc điều tra tham nhũng đối với bà Begona Gomez, vợ của Thủ tướng Pedro Sanchez, sau khi nhóm bào chữa cho rằng bà chưa được thông báo đầy đủ về một đơn kiện khác chống lại mình.