Hội nghị Sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Thứ bảy, 13/07/2019 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 12/7 tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Hồ Quang Lợi và đồng chí Nguyễn Thế Dũng tham dự và chủ trì Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi và đồng chí Nguyễn Thế Dũng tham dự và chủ trì Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Quang Lợi, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Dũng,  Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà Văn hóa HNBVN. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy đã đọc báo cáo Sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Thường vụ, sự lãnh đạo của Đảng ủy, đặc biệt là nhờ nỗ lực chung của cán bộ, đảng viên, Cơ quan Trung ương Hội triển khai nhiều hoạt động góp phần quan trọng vào thành tích chung của Hội và mang lại hiệu quả xã hội cao. 

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam đọc báo cáo Sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam đọc báo cáo Sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Trước tình hình trong nước và quốc tế bị tác động bởi tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài, dư luận xã hội còn tồn tại nhiều vấn đề bức xúc, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lợi ích nhóm đang đi vào giai đoạn quyết liệt, Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ, các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong cơ quan chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để phát hiện và kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh. 

Đồng thời, Đảng ủy đã tổ chức học tập các nghị quyết của Trung ương, định hướng về tư tưởng. Vì vậy tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn cơ quan luôn ổn định theo đúng quan điểm của Đảng.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy thông qua các Chi bộ lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, đảng viên tham mưu, triển khai các phần việc cụ thể để góp phần quan trọng tổ chức thành công: Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội và phát động thi đua, các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội, 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Giải báo chí quốc gia, Hội Báo toàn quốc, Lễ kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng; khánh thành bia di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và các hoạt động văn hóa-xã hội, từ thiện...

Về công tác xây dựng Đảng, việc chỉ đạo, triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy quan tâm sâu sát và được các chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ để quán triệt đến từng cán bộ, phóng viên. Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Chi đoàn thanh niên, Công đoàn, Liên Chi hội Nhà báo, Hội Cựu chiến binh, quan tâm đến hoạt động giao lưu, kết nghĩa với Sư đoàn 312 cũng như quan tâm đến việc giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống báo chí cách mạng.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy cử 09 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cử 05 đồng chí đảng viên dự bị đi học lớp đảng viên mới; 06 đồng chí cán bộ lãnh đạo vụ, cấp phòng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị. Cũng trong 6 tháng đầu năm đã có 02 đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức, kết nạp 01 đảng viên mới.

Đặc biệt, không có tổ chức đảng và đảng viên nào vi phạm khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật; không có tổ chức đảng và đảng viên nào bị khiếu nại, tố cáo nên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Đảng ủy không phải giải quyết vụ việc nào. Việc thu nộp đảng phí được các chi bộ thực hiện đầy đủ đúng theo quy định.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Hội nghị cũng được nghe những ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng viên tham dự, nhiều ý kiến hữu ích, sát thực tế và mang tinh thần xây dựng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hầu hết đảng viên nhận thức được vai trò, trách nhiệm, nêu cao tính gương mẫu trong công tác. Công tác Đảng ngày càng đi vào nề nếp, vai trò lãnh đạo của các chi bộ, của đảng viên được nâng lên.

Đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, để đạt được các kết quả trên là do toàn thể đảng viên trong đảng bộ đã đoàn kết, gương mẫu trong công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của Đảng đoàn, Thường trực thường vụ Hội. Tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất, các chi ủy nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Quốc Trung, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Quốc Trung, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi mong muốn trong thời gian tới công tác Đảng cần được phát triển tốt hơn nữa, mỗi đảng viên trong tập thể cần đoàn kết gắn kết hơn, gương mẫu trong công tác và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và đặc biệt Đảng ủy cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Tại Hội nghị, Đảng Bộ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt đã trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Quốc Trung, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp Chí Người Làm báo hướng dẫn các hội viên tại Hội nghị học tập, Quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII của Đảng. Ảnh: Sơn Hải

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp Chí Người Làm báo hướng dẫn các hội viên tại Hội nghị học tập, Quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII của Đảng. Ảnh: Sơn Hải

Cũng trong ngày 12/7, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, Quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII của Đảng. 

P.V

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội