Hội nghị thượng đỉnh Covid-19 cam kết tài trợ thêm 3 tỷ USD

Thứ sáu, 13/05/2022 06:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết tại hội nghị thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu hôm thứ Năm (12/5) theo hình thức trực tuyến rằng thế giới “vẫn còn rất nhiều việc phải làm” để dập tắt đại dịch, bất kể hơn 3 tỷ USD tài trợ mới đã được cam kết.

Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh, ông Biden nói rằng mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ về tiêm chủng toàn cầu và cung cấp thiết bị y tế cho các quốc gia có nhu cầu, “vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đại dịch này vẫn chưa kết thúc”.

hoi nghi thuong dinh covid 19 cam ket tai tro them 3 ty usd hinh 1

Mỹ tiến hành treo cờ rủ trước khu vực National Mall ở Washington vào thứ Năm để tưởng niệm 1 triệu người chết vì Covid-19 ở nước này. Ảnh: EPA-EFE

“Tất cả chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. Chúng ta phải tôn vinh những người đã mất bằng cách làm mọi thứ có thể để ngăn chặn càng nhiều người chết càng tốt”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Nhà Trắng thông báo rằng hội nghị thượng đỉnh đã “thu được các cam kết tài chính mới với tổng trị giá hơn 3 tỷ đô la Mỹ… nhiều hơn các cam kết được thực hiện trước đó vào năm 2022”.

Hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong tổng số đó sẽ dành cho phản ứng Covid-19 “ngay lập tức”, trong khi 962 triệu đô la Mỹ đã được cam kết cho một quỹ của Ngân hàng Thế giới để chuẩn bị cho đại dịch và an ninh y tế toàn cầu.

Mỹ cam kết thêm 200 triệu USD cho quỹ đó, nâng mức đóng góp của họ cho quỹ này lên 450 triệu USD. “Chúng tôi muốn ngăn chặn sự tự mãn. Đại dịch vẫn chưa kết thúc”, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết về cuộc họp hôm thứ Năm.

Cho đến nay, số người chết vì Covid-19 trên toàn thế giới là hơn sáu triệu người.

Cuộc họp trực tuyến do Mỹ đồng chủ trì, cùng với chủ tịch G7 hiện tại là Đức, chủ tịch G20 Indonesia, chủ tịch Liên minh châu Phi Senegal và chủ tịch hiện tại của nhóm CARICOM Caribe là Belize.

Trong hội nghị thượng đỉnh lần đầu vào tháng 9 năm ngoái, ông Biden kêu gọi các đối tác tăng cường vắc xin trên toàn thế giới và đặt mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng 70% trên toàn thế giới cho đến tháng 9 năm nay.

Tại riêng nước Mỹ, ông Biden đã yêu cầu quốc hội duyệt thêm 22,5 tỷ USD tiền Covid-19 khẩn cấp, bao gồm 5 tỷ USD cho chương trình quốc tế. Sau khi tranh luận, cơ quan lập pháp Mỹ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc chỉ chi 10 tỷ USD, song không chi cho vắc xin nước ngoài.

Huy Hoàng (theo AFP)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h