Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2022 tập trung vào Nga và Trung Quốc

Thứ tư, 29/06/2022 13:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ thông báo tăng quân số tại sườn phía đông và viện trợ nhiều hơn cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra ở Madrid (Tây Ban Nha). Các nhà lãnh đạo châu Á và châu Đại Dương cũng được mời để giải quyết lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc.

Củng cố sườn phía đông

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: “Điều cực kỳ quan trọng là chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ vì Ukraine hiện đang phải đối mặt với cuộc chiến ác liệt mà chúng tôi chưa từng thấy ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trước cuộc họp.

Quốc kỳ 30 quốc gia của liên minh quân sự NATO. Ảnh: AP

Quốc kỳ 30 quốc gia của liên minh quân sự NATO. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Hội nghị Thưởng đỉnh NATO 2022. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Hội nghị Thưởng đỉnh NATO 2022. Ảnh: AP

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Các thành viên dự kiến sẽ đồng ý tích trữ vũ khí và thiết bị ở Đông Âu và các nước Baltic, đồng thời tăng đáng kể số lượng quân đóng tại các khu vực đó. Cũng sẽ có nhiều hỗ trợ hơn cho Ukraine trong việc nâng cấp quân đội, quốc gia vẫn sử dụng chủ yếu các trang thiết bị từ thời Liên Xô.

Phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh vào thứ Ba (28/6), Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết nước này đang có kế hoạch công bố các đợt triển khai quân sự "trên bộ, trên biển và trên không" trong dài hạn. Ông nói: “Các lực lượng sẽ tập trung vào vùng Baltics, Balkan và sườn phía đông của NATO giáp với Nga”.

Liên minh cũng đang tìm cách hỗ trợ Kiev mà không phải đối đầu trực tiếp với Nga, đây là một trong những lý do khiến Ukraine vẫn chưa trở thành một phần của khối này mặc dù đã nộp đơn xin gia nhập từ năm 2008.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dự kiến sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh theo định dạng trực tuyến. Ông thừa nhận rằng việc gia nhập NATO trong tương lai gần là khó có thể xảy ra và thay vào đó ông đang tập trung vào việc tìm kiếm tư cách thành viên của Liên minh châu Âu .

Quốc phòng và di cư

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được Nhà vua Felipe VI của Tây Ban Nha chào đón tại Madrid trước khi có cuộc gặp với Thủ tướng Pedro Sanchez của nước này. Hai ông Biden và Sanchez đã thảo luận về cuộc chiến chống lại "mối đe dọa lai" của việc nhập cư bất hợp pháp từ châu Phi - được thúc đẩy bởi giá lương thực tăng do cuộc chiến của Nga ở Ukraine - và sự hiện diện quân sự của Mỹ trên bán đảo Iberia.

Các cuộc đàm phán diễn ra chỉ vài ngày sau khi những người nhập cư Bắc Phi tràn vào vùng đất của Tây Ban Nha ở Morocco trong nỗ lực tiếp cận châu Âu. Ít nhất 23 người di cư đã thiệt mạng trong sự kiện này và nhiều người khác bị thương trong nỗ lực vượt biên hàng loạt.

Ông Biden nói rằng Mỹ dự định tăng cường sự hiện diện của NATO ở sườn phía nam bằng cách mở rộng số lượng tàu khu trục hải quân đóng tại cảng Rota, miền nam Tây Ban Nha từ 4 lên 6 chiếc.Tổng thống Mỹ cho biết đó chỉ là thông báo đầu tiên trong số một số thông báo mà ông sẽ đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh.

Mỹ bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân đội ở châu Âu ngay trước cuộc tấn công của Nga vào ngày 24 tháng 2, khi bổ sung thêm 20.000 binh sĩ vào đội ngũ đã có 80.000 người trước đó trên lục địa này.

Trung Quốc cũng được chú trọng

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và New Zealand đã lần đầu tiên được mời làm khách mời hội nghị thượng đỉnh của NATO. Cả bốn nước đều ủng hộ Ukraine, nhưng tham dự còn do lo ngại gia tăng về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp ba bên với các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Hàn Quốc vào hôm nay (29/6). Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Sullivan cho biết: "Đây sẽ là cuộc họp cấp lãnh đạo ba bên đầu tiên của chúng tôi trong một thời gian dài".

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ thảo luận về các nỗ lực nhằm đạt được một Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương “tự do và cởi mở”, bởi vì an ninh ở châu Âu và châu Á là không thể tách rời - theo Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Hirokazu Matsuno.

Hoàng Hải (theo AP, DW, DPA)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h