Hội Nhà báo Bắc Ninh: Quan tâm nâng cao chất lượng hội viên

Chủ nhật, 10/05/2015 07:16 AM - 0 Trả lời

Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm từng bước nâng cao chất lượng hội viên. Sự quan tâm của các cấp hội không chỉ giúp hội viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn giúp xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm từng bước nâng cao chất lượng hội viên. Sự quan tâm của các cấp hội không chỉ giúp hội viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn giúp xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

dk9a

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thăm gian trưng bày của Hội Nhà báo Bắc Ninh tại Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015

Tỉnh Bắc Ninh hiện có 3 cơ quan là Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tạp chí Người Kinh Bắc (thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh) được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản thường xuyên. Ngoài ra, còn có cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân. Số hội viên Hội Nhà báo Việt Nam sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh hiện là 144 người, trong đó có gần 100 người được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo.

Để đáp ứng yêu cầu báo chí hiện đại và yêu cầu tuyên truyền trong thời kỳ mới, Hội Nhà báo tỉnh luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng chính trị, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên.

Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên và phong phú qua nhiều hình thức như mở các lớp, đợt tập huấn nghiệp vụ báo chí; phối hợp với các trường Đại học đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành báo chí cho hội viên, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí; cử hội viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; tham gia các hội thảo báo chí của các tỉnh, thành phố, khu vực; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên của các địa phương, các ngành… Hội Nhà báo tỉnh cũng quan tâm quán triệt cho hội viên, cán bộ, nhân viên các cơ quan báo chí về lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề cụ thể hàng năm...

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn chủ động cử nhiều cán bộ, phóng viên tham dự các lớp Cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hiện nay, có 2/3 hội viên có trình độ trung cấp, cao cấp lý luận và cử nhân chính trị. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, tập huấn nghiệp vụ giúp hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm vững các thể loại, thể tài, công tác phóng viên, phương pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.

Cùng với các hoạt động trên, Hội Nhà báo tỉnh cũng duy trì và tổ chức tốt các giải báo chí, trong đó nổi bật là giải báo chí Ngô Gia Tự. Giải báo chí Ngô Gia Tự là dịp để Hội Nhà báo tỉnh phát hiện, cổ vũ, thu hút những tài năng báo chí; động viên, khuyến khích những người làm báo tích cực tham gia sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng cao. Từ năm 2010 đến nay, có hơn 150 tác phẩm đoạt giải báo chí Ngô Gia Tự, trong đó có nhiều tác phẩm xuất sắc giành giải Nhất. Ngoài giải báo chí Ngô Gia Tự, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các ngành, các cơ quan báo chí trên địa bàn cũng phát động các cuộc thi như: Báo chí tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, cuộc thi báo chí nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam… Hội cũng làm tốt công tác tuyển chọn, thẩm định gửi tác phẩm dự thi giải báo chí Quốc gia. Trong 5 năm qua, có nhiều lượt hội viên đoạt giải báo chí khu vực, đoạt huy chương tại các liên hoan. Đặc biệt chi hội Báo Bắc Ninh có 2 hội viên đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí Quốc gia và giải B Giải báo chí toàn quốc viết về Đại đoàn kết toàn dân tộc...

Từ sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, giúp hội viên đảm đương tốt nhiệm vụ được giao đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của các cơ quan báo chí trong tỉnh.

  • Theo HNB Việt Nam

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội