(NB&CL) - Trong mấy mùa Giải Báo chí Quốc gia gần đây, Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận là cái tên được nhắc đến khá nhiều khi liên tục có các tác phẩm, tác giả đoạt Giải, thậm chí là đoạt Giải thưởng cao nhất (Giải A). Đây có thể nói là sự nỗ lực rất lớn của một Hội Nhà báo địa phương còn nhiều khó khăn, những người làm báo trong tỉnh đã vượt qua tâm lý tự ti, quyết tâm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí để khẳng định mình…
Nhóm tác giả tác nghiệp tại hiện trường tác phẩm "Làm giàu ở Trường Sa" đoạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 7.
Sự “tự ti” từ trong nhận thức
Nhà báo Võ Đình Nghĩa- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận- chia sẻ cho đến năm 2010, qua 5 lần Giải Báo chí Quốc gia được tổ chức, giới báo chí Bình Thuận chỉ một lần có tác phẩm vào vòng chung khảo. Tình hình đó làm cho những người làm báo Bình Thuận có suy nghĩ rằng: đạt được Giải Báo chí Quốc gia có thể xem là một đỉnh cao của nghề và thực không dễ dàng có Giải khi tham gia vào sân chơi này. Là những người làm báo tỉnh lẻ, tầm tác động của tác phẩm báo chí không rộng, nên những nhà báo Bình Thuận rụt rè, cảm thấy khó có “vé” trong cuộc thi này. Tâm lý chung của nhiều người là “tự ti” về nghề, tự thấy không tranh nổi với giới làm báo các thành phố lớn nên ngại ngần không muốn tham gia khi tổ chức Hội phát động. Như vậy, khó khăn đầu tiên của việc tham gia Giải Báo chí Quốc gia ở Hội Nhà báo Bình Thuận là nằm trong nhận thức. Vì vậy, vấn đề mà những người làm công tác Hội phải giải quyết là động viên hội viên- nhà báo trong tỉnh nhà cần tự tin hơn vào mình, mạnh dạn gửi tác phẩm tham dự Giải.
Cũng giống như các nơi khác, tác phẩm báo chí của các hội viên- nhà báo sản xuất hàng ngày nên không lo về số lượng mà chỉ lo thiếu tác phẩm có chất lượng. Ban Thư ký các Chi hội luôn yêu cầu các hội viên chọn những tác phẩm ưng ý nhất trong năm gửi về Hội tập hợp, chọn và chuyển đi dự thi Giải Báo chí Quốc gia. Tuy thế, tham gia vẫn khi có khi không, Chi hội có Chi hội không, số lượng không nhiều và tác phẩm không vào được đến vòng chung khảo…Tình hình này làm nặng thêm tâm lý tự ti tỉnh lẻ mà nếu để vượt qua phải có giải pháp nâng cao chất lượng báo chí địa phương. Và điều này như đã được tăng thêm động lực khi có Đề án Sáng tạo Tác phẩm Báo chí chất lượng cao của Hội Nhà báo Việt Nam, Liên hoan Truyền hình, liên hoan Phát thanh toàn quốc hàng năm, cùng với các Giải báo chí Ngành… các hội viên- nhà báo Bình Thuận có cơ hội được mài sắc thêm ngòi bút…
Thành công từ sự nỗ lực
Cùng với ban Lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh (Báo, Đài…), Hội tích cực động viên hội viên- nhà báo từng đơn vị tham gia nghiêm túc các sự kiện nghề này, đầu tư nhiều hơn cho các tác phẩm dự thi. Bên cạnh đó, từng đơn vị báo chí tổ chức các cuộc thi nội bộ loại hình, tổ chức hội thảo nghề cho từng phòng chuyên môn… qua đó nâng mặt bằng chất lượng chung cho tác phẩm báo chí địa phương. Với nỗ lực đó, các tác phẩm ở thể loại PT-TH của tỉnh gửi dự thi đã lần lượt có Giải Báo chí Quốc gia. Trong đó, mở đầu, tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VI năm 2011, với tác phẩm “Một cửa lưu động” của Đài PT- TH Bình Thuận đã vinh dự nhận được Giải C. Tiếp đến các mùa Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII, thứ VIII, Bình Thuận liên tục tự hào ghi tên mình vào trong danh sách các tác phẩm đoạt Giải ở những thứ hạng cao như Giải A, B, C. Trong đó, có tác phẩm “Làm giàu ở Trường Sa” ở thể loại phóng sự, ký sự (báo hình) của nhóm tác giả Chung Hưng, Hưng Phúc, Hữu Tường, Quang Vinh (Đài PT- TH Bình Thuận) đã vinh dự bước lên bục cao nhất nhận Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII năm 2012; cùng với các tác phẩm “Cổ tích giữa đời thường”, “Người đặt tên cho cá” đoạt Giải B…
Với những gì đã trải nghiệm và làm được, bài học kinh nghiệm mà những người làm báo Bình Thuận nhận được trong mỗi thành công mới đó là, ban đầu phải có chủ đích xây dựng tác phẩm báo chí tốt để tham gia Giải; Luôn phải bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để tìm kiếm đề tài. Và khi cả nước cùng thực hiện chủ trương thì phải tìm cách làm hay, riêng có để phản ánh. Cuối cùng là phải tự tin vào mình, vào tác phẩm mình xây dựng và mạnh dạn tham gia dự thi. Cần nghiêm túc rút kinh nghiệm nếu thất bại, bởi lẽ còn nhiều tác phẩm khác bị loại chứ không chỉ riêng tác phẩm của tỉnh mình… Đồng thời điều này cũng một lần nữa chứng minh, báo chí địa phương hoàn toàn có thể đoạt Giải cao nếu chúng ta cùng nỗ lực- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận Võ Đình Nghĩa khẳng định.