Hội Nhà báo Hà Tĩnh: Phát huy tinh thần“Đoàn kết, trung thành, trách nhiệm, sáng tạo”

Thứ tư, 22/07/2015 14:06 PM - 0 Trả lời

(congluan.vn) - Trong hai ngày 20 và 21/7/2015, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

(congluan.vn) - Trong hai ngày 20 và 21/7/2015, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

[caption id="attachment_27780" align="aligncenter" width="500"]Bức trướng của Trung ương hội NB Việt Nam có dòng chữ “Đoàn kết, trung thành, trách nhiệm, sáng tạo” Bức trướng của Trung ương Hội NB Việt Nam có dòng chữ “Đoàn kết, trung thành, trách nhiệm, sáng tạo”[/caption]

Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Gia Thái; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Hà Tĩnh và 219 hội viên về dự Đại hội.

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 6 cơ quan báo chí, 7 văn phòng đại diện, 13 phóng viên thường trú, 9 phóng viên có thông báo của ban biên tập hoạt động trên địa bàn; hàng chục trang thông tin điện tử, bản tin của các sở, ngành, đoàn thể các cấp… với gần 300 nhà báo chuyên nghiệp, trong đó có 200 nhà báo được cấp thẻ.

Trong 5 năm qua, báo chí Hà Tĩnh và Hội Nhà báo tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ. Trong xu thế thông tin đa dạng và nhiều chiều hiện nay, báo chí Hà Tĩnh vẫn giữ được nhịp độ phát triển, duy trì lượng phát hành ổn định nhờ chất lượng và sức hấp dẫn của thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, xứng đáng là lực lượng xung kích trong việc định hướng tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết, chủ trương của cấp ủy, chính quyền, các cấp, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh có những đóng góp quan trọng vào việc tổ chức, động viên, cổ vũ các nhà báo, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hoạt động hội liên tục đổi mới và từng bước trưởng thành. Hội không chỉ là nơi tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy năng lực, sức sáng tạo, mà còn góp phần thúc đẩy nền báo chí Hà Tĩnh có bước chuyển mạnh mẽ về quy mô, số lượng, chất lượng, đóng góp quan trọng và đồng hành cùng với sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, công tác báo chí và hoạt động của Hội vẫn còn một số hạn chế. Đó là chất lượng thông tin chưa đồng đều; số lượng PV có tay nghề vững còn ít; còn tình trạng thiếu cân đối giữa thông tin tích cực và tiêu cực; vai trò giám sát, phản biện, của Hội còn mờ nhạt; chất lượng sinh hoạt ở một số chi hội chưa cao…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Gia Thái và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Nhà báo tỉnh, những người làm báo trên địa bàn đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua. Thời gian tới, Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể hội viên các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; coi trọng việc phát hiện, tuyên truyền các nhân tố mới; phê phán và góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn giỏi; đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, việc thực hiện nghị quyết của Trung ương gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng bức trướng: “Đoàn kết, trung thành, trách nhiệm, sáng tạo”; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng bức trướng “Đoàn kết, Trung thực, Kỷ cương, Trách nhiệm, Xây dựng hội vững mạnh”.

Đại hội đã tiến hành bầu 13 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo Nhà báo & Công luận khu vực Bắc miền Trung thực hiện tại Đại hội:

  • Lê Dũng
[caption id="attachment_27781" align="aligncenter" width="500"]Quang cảnh Đại hội Quang cảnh Đại hội[/caption] [caption id="attachment_27782" align="aligncenter" width="500"]Đồng chí Trần Gia Thái Phó Chủ tịch HNB Việt Nam phát biểu tại Đại hội Đồng chí Trần Gia Thái - Phó Chủ tịch HNB Việt Nam phát biểu tại Đại hội[/caption] [caption id="attachment_27783" align="aligncenter" width="500"]Các đc Nguyễn Thiện, Đặng Quốc Vinh trao tặng HNB Hà Tĩnh bức trướng của  Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ tỉnh Hà Tĩnh Các đc Nguyễn Thiện, Đặng Quốc Vinh trao tặng HNB Hà Tĩnh bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ tỉnh Hà Tĩnh[/caption] [caption id="attachment_27784" align="aligncenter" width="500"]Phút gặp gỡ giữa lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam với các đại biểu dự Đại hội Phút gặp gỡ giữa lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam với các đại biểu dự Đại hội[/caption] [caption id="attachment_27785" align="aligncenter" width="500"]Lãnh đạo HNB Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội Nhà báo Hà Tĩnh Khóa VII Lãnh đạo HNB Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội Nhà báo Hà Tĩnh Khóa VII[/caption]

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội