Hội nhà báo tỉnh Hưng Yên: Tiếp tục đổi mới, nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động

Thứ sáu, 03/04/2015 08:21 AM - 0 Trả lời

Hội nhà báo tỉnh Hưng Yên: Tiếp tục đổi mới, nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động

(NB&CL) - Thời gian qua, với việc đẩy mạnh nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực và hiệu quả, đã từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên. Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên đã được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá là một trong những tổ chức Hội hoạt động mạnh, hiệu quả trong toàn quốc.
 
Báo Công luận 
Lãnh đạo HNB Hưng Yên trao Giải báo chí viết về xây dựng nông thôn mới cho các tác giả. 
 
 
Những bước phát triển mới
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ, ủng hộ của các cấp, các ngành, hoạt động của Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ qua đã có bước phát triển mới: Tổ chức Hội được kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp; đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, hấp dẫn hội viên tham gia. Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà HNB Hưng Yên luôn quan tâm thực hiện là xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu là “mái nhà chung” tập hợp, đoàn kết các nhà báo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện nay, HNB Hưng Yên có 116 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội nhà báo (Chi hội Báo Hưng Yên, Chi hội Đài Phát thanh Truyền hình, Chi hội Tạp chí Phố Hiến, Chi hội Tạp chí và Đài truyền thanh huyện, thành phố) cùng với hội viên của CLB nhà báo cao tuổi, CLB Nhà báo nữ. Hội thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, đã xây dựng được một đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trung thành với sự nghiệp báo chí của Đảng; Hội đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên. Bình quân mỗi năm Hội tổ chức 2-3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đề khác nhau với gần 100 lượt hội viên tham gia; đã cử hơn 70 lượt hội viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ- HNBVN tổ chức. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo từng loại hình báo chí cho hàng trăm lượt hội viên... 
 
Cùng với việc tham mưu nâng giá trị giải thưởng Giải báo chí Hội Nhà báo, duy trì thường xuyên và nâng chất lượng Giải, Hội đã phối hợp với các cơ quan báo chí, các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức các cuộc thi báo chí về chủ đề: Báo chí viết về xây dựng nông thôn mới, Hưng Yên xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp...; động viên các hội viên tích cực tham gia các Giải báo chí chuyên ngành do T.Ư và các Bộ, ban, ngành tổ chức... đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận... đã tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, bổ ích, thiết thực cho các hội viên nhà báo; kịp thời khích lệ, động viên và tôn vinh những nhà báo tâm huyết với nghề, tìm tòi, phát hiện và đầu tư tâm sức, hăng say thi đua sáng tạo để có các tác phẩm báo chí chất lượng cao, tạo dư luận tốt trong xã hội.
 
Hội luôn quan tâm tạo điều kiện cho hội viên hành nghề và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong hoạt động nghiệp vụ. Cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội luôn chủ động phối hợp tham gia vào công tác chỉ đạo và quản lý báo chí, góp phần vào sự đổi mới và phát triển của báo chí tỉnh nhà. Cùng với đó, Hội đã triển khai và thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; duy trì xuất bản và từng bước nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức Đặc san Người làm báo Hưng Yên- đây là tài liệu nghiệp vụ bổ ích được đông đảo hội viên hoan nghênh, đón nhận. Cùng với các hoạt động thường xuyên khác, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức giao lưu khá thường xuyên, tạo không khí vui tươi, phấn chấn, vun đắp tình đoàn kết giữa hội viên các chi hội.
 
Nhìn lại để đi tới
Với những nỗ lực và thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quí: Hai năm liên tục (2012 và 2013) được UBND tỉnh tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc; 2 năm (2011 và 2013) được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ Tập thể hội xuất sắc. Đặc biệt, năm 2014 HNB Hưng Yên được Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; đã có 2 cá nhân được Th tướng Chính phủ tặng Bằng khen...
 
Tuy nhiên, như chia sẻ của lãnh đạo HNB Hưng Yên, bên cạnh những thành tích kết quả đạt được trên các mặt hoạt động, Hội vẫn còn không ít những hạn chế, cần phải nhìn nhận để nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đối với nhiệm kỳ 2014- 2019 của HNB tỉnh Hưng Yên bên cạnh những thuận lợi là những khó khăn thách thức mới. Trong bối cảnh ấy, với mục tiêu đã đề ra, Đại hội quyết định chọn chủ đề là: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước”. Trong đó, HNB phải phấn đấu, vượt mọi khó khăn thách thức, năng động, chủ động tìm tòi, đổi mới phương thức hoạt động và chủ động tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình; kêu gọi sự đoàn kết, sáng tạo trong toàn thể hội viên, thường xuyên rèn luyện, làm tròn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo, tích cực đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để có những bước trưởng thành vượt bậc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu mạnh đổi mới và phát triển.
Ngọc Lành 
 

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội