Hội nhà báo tỉnh Lạng Sơn: Trung thành, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới toàn diện và phát triển

Thứ sáu, 03/04/2015 08:21 AM - 0 Trả lời

Hội nhà báo tỉnh Lạng Sơn: Trung thành, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới toàn diện và phát triển

(NB&CL) - Với việc không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, kiên trì, bền bỉ, tháo gỡ dần khó khăn để vươn tới những mục tiêu đặt ra, nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội từng bước khẳng định được vị thế, góp phần tích cực và hiệu quả vào sự phát triển của báo chí tỉnh nhà trong 5 năm qua và xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng văn minh, giàu đẹp.
 
Báo Công luận 
Trao Giải báo chí viết về chủ đề Xây dựng nông thôn mới năm 2013. 
 
Nhiều hoạt động thiết thực
Thời gian qua, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn đã tập trung củng cố, kiện toàn, đổi mới hoạt động của tổ chức Hội, các Chi hội và các Câu lạc bộ báo chí với nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên. Với hơn 100 hội viên sinh hoạt tại 4 Chi hội (Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng và Chi hội cơ quan văn phòng Hội), cùng với 3 CLB (CLB nhà báo nữ, CLB nhà báo cao tuổi và CLB nhiếp ảnh báo chí, Hội đã thường xuyên quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Nhằm xây dựng đội ngũ nhà báo trong tỉnh “Vừa hồng, vừa chuyên”, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ… Đặc biệt, HNB tỉnh và các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí viết về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thường xuyên vận động các hội viên- nhà báo thực hiện tốt “9 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo Việt Nam”, làm tốt “Trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của Nhà báo”. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, do vậy trong nhiệm kỳ qua, không có hội viên- nhà báo nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
Đặc biệt, xác định hoạt động nghiệp vụ là một trong những công tác trọng tâm của Hội, nên trong nhiệm kỳ qua, HNB Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị, cơ quan báo chí của T.Ư và địa phương mở được các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với sự tham gia đông đảo của các hội viên trong tỉnh… Ngoài ra, Hội còn cử nhiều lượt hội viên, nhà báo đi bồi dưỡng, nghiệp vụ báo chí ở Trung ương, của cụm ở các tỉnh khác, góp phần thiết thực vào việc nâng cao số lượng và chất lượng tin, bài của các hội viên, đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin báo chí trong tỉnh. Hội đã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; tổ chức thành công Giải báo chí viết về chủ đề xây dựng nông thôn mới (năm 2013); xuất bản đều đặn Tập san “Người làm báo Lạng Sơn”; cử nhiều cán bộ, hội viên đi thực tế, giao lưu ở HNB các tỉnh bạn… giúp cho các hội viên có điều kiện học tập, trao đổi nghiệp vụ, đúc kết được nhiều kinh nghiệm hoạt động, cách làm hay để lựa chọn, vận dụng linh hoạt vào địa bàn Lạng Sơn. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện- nhân đạo; luôn duy trì và thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa- thể thao nhằm nâng cao thể lực và rèn luyện tính nhân văn, góp phần làm tốt hơn hoạt động chuyên môn nghiệp vụ báo chí cho các hội viên- nhà báo.
 
Hội đã luôn phối hợp với các cơ quan báo chí chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó đề cao việc hoạt động nghiệp vụ gắn với đạo đức nghề nghiệp làm báo, tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua chung ở Cụm thi đua Hội- Hiệp Hội của tỉnh, Cụm thi đua HNB 6 tỉnh miền núi Đông Bắc và tại cơ quan HNB tỉnh, đã đưa lại những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào thành tích chung của Hội Nhà báo Lạng Sơn. Trong đó, nhiều năm liền HNB Lạng Sơn và các hội viên đã được nhận Bằng khen và Cờ thi đua của UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam…
 
Đổi mới toàn diện, nâng cao vị thế của Hội
Chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động cũng như các thành tích mà Hội đã đạt được, lãnh đạo HNB Lạng Sơn cho rằng: Bên cạnh việc Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ của Hội Nhà báo Việt Nam, của tỉnh, sự giúp đỡ, phối hợp của các ban ngành ở địa phương, thì Ban Chấp hành Hội phải luôn đoàn kết, chủ động, đóng góp trí tuệ xây dựng các chủ trương, chương trình công tác, cách thức thực hiện và nhiệt tình, năng động, có uy tín, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao. Bên cạnh đó, Hội phải thường xuyên quan tâm chăm lo đến các nguyện vọng chính đáng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên- nhà báo, qua đó sẽ thu hút được hội viên gắn bó với Hội, xây dựng Hội phát triển. Những yếu tố đó hội tụ lại đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí, góp phần cùng các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; vai trò, vị thế của HNB được nâng lên, xứng đáng là “Ngôi nhà chung” của những người làm báo trong tỉnh. Vì vậy, với những gì mà HNB Lạng Sơn đã làm được, chúng ta tin tưởng rằng thời gian tới, cùng với sự nỗ lực, chung sức của mỗi hội viên- nhà báo, các Chi hội… HNB Lạng Sơn sẽ có những bước phát triển mới, khẳng định hơn nữa vị thế của mình trong xã hội, hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu mà nhiệm kỳ 2015- 2020 đã xác định, đó là: “Trung thành, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới toàn diện và phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, góp phần xây dựng quê hương xứ Lạng giàu đẹp, văn minh”.
 Ngọc Lành 

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội