Hội Nhạc sĩ Việt Nam – 60 năm đồng hành cùng dân tộc

Thứ hai, 18/12/2017 10:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/12, Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội nhạc sĩ Việt Nam (1957-2017) đã diễn ra long trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Sự kiện: Nhạc sĩ

Báo Công luận
 

Tới dự Lễ kỷ niệm có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; NSND Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng các đại biểu đại diện cho hơn 1500 hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam đang hoạt động ở nhiệm kỳ thứ 9, ghi dấu ấn trong lịch sử với những đóng góp của hàng loạt nhạc sĩ tài hoa như: Văn Cao, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Văn Tý, Phan Huỳnh Điểu… Từ phong trào "Tiếng hát át tiếng bom", "Hát cho đồng bào tôi nghe", đến nhiệm kỳ "máu và hoa" - thời gian phát triển rực rỡ nhất của âm nhạc cách mạng, những sáng tác từ trái tim của các nhạc sĩ trong 60 năm đã luôn đồng hành cùng những dấu mốc lịch sử của dân tộc.

Báo Công luận
 

Với thành tựu đạt được, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng 1, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 21 nhạc sĩ tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và hàng trăm nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước…

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết: 60 năm qua là một chặng đường trưởng thành và phát triển không ngừng cả về chất và lượng của Hội. Tiêu biểu cho sự phát triển này là những thành tích xuất sắc của Hội đã được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đến nay đã có 22 nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 120 nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước và 51 NSND, Nhà giáo nhân dân và hơn 200 NSƯT, Nhà giáo ưu tú là học viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Hội nhạc sĩ đang phát triển với trên 1500 hội viên gồm 4 chuyên ngành: sáng tác, lý luận, biểu diễn và đào tạo với 51 chi hội trong cả nước. Một dấu son trên chặng đường 60 năm Hội nhạc sĩ Việt Nam là được Đảng và Nhà nước cho phép lấy ngày 3/9 hàng năm là Ngày Âm nhạc Việt Nam, bắt đầu từ năm 2010.

Bước vào thời kỳ đổi mới, tiếp tục sự nghiệp sáng tạo của các thế hệ nhạc sĩ đàn anh đi trước, lớp nhạc sĩ kế cận và các nhạc sĩ trẻ vẫn duy trì định hướng, đề cao chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân.

Báo Công luận
 

Một trong những vấn đề được Hội quan tâm hiện nay là việc xây dựng đội ngũ kế cận khi lớp nhạc sĩ gạo cội đã dần vắng bóng. Cùng đó là việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ để mọi đối tượng có thể thưởng thức các sản phẩm âm nhạc trong môi trường nghệ thuật trong sáng, lành mạnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ, trong đó có rất nhiều nhạc sĩ, chiến sĩ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân kỳ vọng và rất mực tin tưởng rằng, đội ngũ những người làm công tác âm nhạc nước nhà bằng tất cả tài năng, tình yêu nghệ thuật và tâm huyết sẽ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật và giá trị giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, thôi thúc tâm hồn Việt, làm giàu thêm di sản văn hóa của dân tộc".

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hội Nhạc sĩ Việt Nam không ngừng phát triển, hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Hoàng Lan

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa