Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Thiết thực và nghĩa tình!

Thứ năm, 21/09/2017 07:50 AM - 0 Trả lời

Hội thảo lần thứ 6 của 5 báo Đảng trực thuộc Trung ương, diễn ra 2 ngày 15, 16/9/2017, bao gồm các báo Hà Nội Mới, Sài Gòn Giải Phóng, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, với sự góp mặt của hơn 20 báo Đảng các khu vực trong cả nước, do Báo Đà Nẵng đăng cai tổ chức, vừa khép lại. Đã trải qua 5 hội thảo, mỗi hội thảo có một sắc thái riêng, thành công riêng, nhưng có lẽ ít có hội thảo nào của  báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương  lại đông vui và nồng ấm tình đồng nghiệp như thế.

(NB&CL) Hội thảo lần thứ 6 của 5 báo Đảng trực thuộc Trung ương, diễn ra 2 ngày 15, 16/9/2017, bao gồm các báo Hà Nội Mới, Sài Gòn Giải Phóng, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, với sự góp mặt của hơn 20 báo Đảng các khu vực trong cả nước, do Báo Đà Nẵng đăng cai tổ chức, vừa khép lại. Đã trải qua 5 hội thảo, mỗi hội thảo có một sắc thái riêng, thành công riêng, nhưng có lẽ ít có hội thảo nào của  báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương  lại đông vui và nồng ấm tình đồng nghiệp như thế. Trúng & đúng Báo Đà Nẵng, đơn vị đăng cai hội thảo lần thứ 6 - 2017 đã chọn nội dung hội thảo TRÚNG, bởi Quy hoạch, phát triển đô thị là vấn đề có ý nghĩa cốt tử trong việc xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. Báo chí có vai trò hết sức lớn đối với Quy hoạch, phát triển đô thị. Chọn vấn đề Trúng và đúng không chỉ với báo Đảng của 5 đô thị loại một trực thuộc Trung ương mà còn trúng với tất cả các báo Đảng địa phương cũng như với hệ thống báo chí truyền thông cả nước. Báo chí với Quy hoạch, phát triển đô thị là vấn đề lớn, chủ đề hay, kinh nghiệm tác nghiệp phong phú. Thực tế cho thấy, tính hấp dẫn và sức lan tỏa  của báo Đảng không thể tách rời các vệt đợt tuyên truyền về quy hoạch, phát triển đô thị - nhất là trong bối cảnh những năm gần đây “đô thị hóa” tăng tốc đến chóng mặt, để lại không ít hệ lụy, cả tích cực và tiêu cực. Các đô thị lớn, với tầm nhìn và kinh nghiệm hay đã thúc đẩy sự phát triển đô thị mạnh mẽ, bền vững - phát triển đi liền với bảo tồn, phát triển gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại; quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị gắn liền với an sinh xã hội; giải quyết việc làm; xây dựng đi liền với bảo tồn văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hài hòa giữa thành thị và nông thôn - công nghiệp, dịch vụ đô thị gắn liền với  nông nghiệp, nông dân và nông thôn…

[caption id="attachment_184310" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận Lãnh đạo Báo Đà Nẵng trao Cờ luân phiên cho lãnh đạo Báo Hà Nội Mới.[/caption]

Trúng và đúng bởi TP. Đà Nẵng trong hơn 20 năm tách ra từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, trở thành đô thị trẻ trực thuộc Trung ương. Đà Nẵng là hin tượng của cả nước, với cách đi riêng, có nhiều kinh nghiệm trong quy hoạch, phát triển đô thị, trở thành một thành phố - thủ phủ “tăng tốc” của vùng, thành phố “đáng sống” -  đủ đầy diện mạo của một đô thị văn minh, hiện đại. Từ hai bàn tay không, Đà Nẵng đã huy động sức dân làm nên cây cầu sông Hàn độc đáo cách đây mấy chục năm. Cũng lại từ tay không, Đà Nẵng đổi mới và sáng tạo “tạo vốn từ quỹ đất” làm nên một diện mạo đô thị mới trẻ trung, tầm vóc, rất ấn tượng v.v… Báo Đà Nẵng, cơ quan ngôn luận của Thành ủy, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng năng động, có nhiều đóng góp tích cực - để lại nhiều dấu ấn và kinh nghiệm quý trong tuyên truyền, định hướng thông tin về quy hoạch, phát triển đô thị. Trúng và đúng, bởi các tham luận tại hội thảo của các nhà báo, các chuyên gia quy hoạch, quản lý đô thị có nội dung súc tích, thiết thực, bổ ích, giàu tính thực tiễn và tính chiến đấu. Hàm súc, khái quát, mang tính lý luận trong tác nghiệp báo chí, nhưng lại cụ thể khi nêu những kinh nghiệm về thông tin, nghị luận, phản biện tốt. Trong phát biểu tham luận, các nhà báo, các chuyên gia không chỉ tự phê bình và phê bình những điều còn yếu kém, những nội dung chưa sâu sắc – kể cả những sai sót, thậm chí lúc này lúc khác, báo này báo nọ định hướng thông tin về quy hoạch, phát triển đô thị thiếu toàn diện, coi nhẹ yếu tố kiến trúc, chưa thật chuẩn xác. Có bài viết nhẹ  tính phát hiện, hàm lượng khoa học trong một số bài viết về quy hoạch, phát triển đô thị chưa cao. Nhấn mạnh tự phê bình và phê bình để tăng tính bổ ích, thiết thực của hội thảo, nhưng dòng chủ đạo, nét cơ bản của báo Đảng trong tuyên truyền quy hạch, phát triển đô thị cùng với những bài học thành công. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Báo Đà Nẵng Mai Đức Lộc và Tổng biên tập Báo Đà Nẵng Trương Công Định khẳng định, được sự đồng tình của các đồng nghiệp, của lãnh đạo thành phố: Báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương, báo Đảng cả nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền về quy họach, phát triển đô thị, mang dấu ấn đặc sắc trong các phóng sự, bút ký, nghị luận hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Chỉ xét riêng về mặt này, hội thảo đã rất thành công. Nồng ấm & Nghĩa tình Nội dung phong phú, chuẩn bị công phu, chất lượng tham luận sâu sắc, thiết thực, bổ ích. Điều này mang tính quyết định sự thành công của hội thảo. Tuy nhiên, trong hội thảo, bên cạnh phần THẢO còn có phần HỘI, điều không thể thiếu, góp phần quan trọng về sự thành công, sự hoàn hảo của hội thảo báo Đảng. Đó là tham quan học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp, giao lưu đồng nghiệp, thấm đậm tình đồng nghiệp, giúp các nhà báo địa phương thêm một điều kiện để phóng xa tầm nhìn - theo cách nói ví von của cố Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Trần Hoàn - nhà quản lý nhà nước về báo chí và văn hóa, văn nghệ, người có nhiều quan tâm, sâu nặng nghĩa tình với khối báo Đảng “Hội thảo giúp báo Đảng địa phương vượt ra khỏi  lũy tre làng. Tôi là người may mắn, có nhiều lần tham dự các hội thảo báo Đảng. Mỗi hội thảo có một chủ đề, do chủ nhà chuẩn bị;  thành phần tham gia cũng có những nét riêng. Nét đặc trưng riêng của hội thảo các báo Đảng địa phương là sự nồng ấm nghĩa tình đồng nghiệp, không chỉ  giữa các Ban biên tập mà còn là sự kết nối nghề nghiệp giữa đội ngũ nhà báo trẻ; với các nhà báo cao niên - sự nồng ấm giữa các thế hệ đồng nghiệp càng thêm sâu đậm.

[caption id="attachment_184311" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.[/caption]

Các đồng nghiệp Báo Đà Nẵng, đơn vị chủ nhà tạo điều kiện cho các nhà báo địa phương “City tour” - tham quan các khu công nghiệp, du lịch có yếu tố nước ngoài, theo quy hoạch mới của thành phố, dự tọa đàm chương trình hoạt động cộng đồng của một doanh nghiệp. Chỉ tiếc, do ảnh hưởng siêu bão số 10 từ Bắc miền Trung, chuyến “thị sát” bán đảo Sơn Trà, gần đây vốn đang có một số ý kiến mang tính phản biện trên báo chí về quy hoạch, phát triển đô thị đã không thực hiện được. Từ chương trình tạm gọi là “ngoại khóa” - tham quan diện mạo đô thị, các đồng nghiệp có thể tự đúc rút, tự tổng kết các kinh nghiệm hay về “Vai trò của báo chí với quy hoạch, phát triển đô thị”. Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, phóng viên các báo Đảng giao lưu trao đổi những “khúc mắc” khi ứng phó với hiện tượng “quy hoạch treo”, “chất lượng nguồn nhân lực từ nông thôn ra phố”; “cách ứng xử của báo chí", khi đây đó trong nội bộ lãnh đạo địa phương còn có những việc cụ thể về quy hoạch, phát triển đô thị còn thiếu sự đồng thuận tuyệt đối … Bao nhiêu chuyện, bấy nhiêu phản biện, tọa đàm, trao đổi bổ ích bên lề hội thảo và lời giải cho bài toán tuyên truyền “Quy hoạch, phát triển đô thị” - mà tự các tham luận chính thức, vì thời gian có hạn chưa có điều kiện trình bày, nói cho hết ý. Hội thảo này, Báo Đà Nẵng đơn vị chủ nhà mời hơn chục “bô lão” - các đồng nghiệp cao tuổi - những người từng có sáng kiến tổ chức các hội thảo báo Đảng về dự. Những câu chuyện bên nhau - lâu ngày gặp lại như không dứt. Dòng chảy kỷ niệm về đời, về nghề báo cứ tuôn trào. Nguyên Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin & Truyền thông Hoàng Hữu Lượng; nguyên Tổng biên tập Báo Cần Thơ Huỳnh Quốc Hoàng; nguyên Tổng biên tập Báo Thừa Thiên Huế Đinh Khắc An; nguyên Tổng biên tập Báo Đaklak Trương Minh Thắng, Nhà báo Ngô Quy Nhơn… và các đồng nghiệp báo Đảng 5 đô thị lớn trực thuộc Trung ương, đồng nghiệp báo Đảng các vùng miền đã cùng nhau ôn chuyện đời, chuyện nghề rôm rả, xôm tụ, đầy ắp nghĩa tình. Đêm Giã bn”, vui đáo để. Các Tổng biên tập báo Đảng làm báo giỏi mà ca  hát cũng thật hay. Tổng biên tập Báo Thái Nguyên, Tổng biên tập Báo Quảng Trị - tuy không thuộc thành phần báo Đảng trực thuộc Trung ương, nhưng TP. Thái Nguyên - thủ đô gió ngàn chiến khu Việt Bắc, thành phố Đông Hà trên trục đường  9 nối với nước bạn Lào, có quá nhiều điều mới về “Quy hoạch, phát triển đô thị”. Đêm “Giã bạn”  lắng đọng và lan tỏa bao điều, thấm đậm nghĩa tình đồng nghiệp. Tự hào thay, tình yêu nghề báo từ mọi miền đất nước quy tụ về thành phố trẻ bên sông hàn mộng mơ, xinh đẹp, thân thiện và mến khách!  

Phạm Quốc Toàn

Tin khác

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo