(NB&CL) - Sáng ngày 15/04/2014, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo “Tránh bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam”.
Phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra những luận cứ khoa học cả về lý luận và thực tiễn về “bẫy thu nhập trung bình”; Phân tích những nguyên nhân tạo nên “bẫy thu nhập trung bình” và kinh nghiệm, giải pháp của một số nước đi trước đã vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”; Đánh giá chính xác, khách quan nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” của Việt Nam; Đề xuất và gợi mở các giải pháp khả thi để Việt Nam có thể tránh và vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”. Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS, TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (ảnh) - khẳng định: “Bẫy thu nhập trung bình” là một tình trạng trong phát triển kinh tế, khi mà một quốc gia đã đạt đến một mức thu nhập bình quân nhất định (do những lợi thế sẵn có) sẽ giậm chân tại mức thu nhập đó… Trạng thái “bẫy thu nhập trung bình” là một tình huống mang tính “tiến thoái lưỡng nan” trong xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, có khả năng làm giảm hiệu quả của các nỗ lực nhằm phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có không ít quốc gia gặp phải tình trạng này và trở thành những tình huống cảnh báo đối với các quốc gia khác trong điều hành kinh tế.
Các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo sẽ được Ban Kinh tế Trung ương tập hợp, báo cáo Ban Bí thư và Bộ Chính trị về vấn đề “tránh bẫy thu nhập trung bình tại Việt Nam” trong thời gian tới.
PV