Hôm nay, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm về tình hình Ukraine

Thứ sáu, 18/03/2022 06:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào hôm nay (thứ Sáu, 18/3), Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Thông báo từ Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki được đưa ra vài ngày sau khi một điện tín ngoại giao của Mỹ cho thấy Trung Quốc đã thể hiện sự cởi mở trong việc cung cấp cho Nga hỗ trợ quân sự và tài chính như một phần của cuộc chiến với Ukraine. Theo các quan chức Mỹ, hiện vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có ý định cung cấp cho Nga sự trợ giúp đó hay không.

hom nay tong thong joe biden va chu tich tap can binh dien dam ve tinh hinh ukraine hinh 1

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã từng hội đàm trực tuyến hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: AP

"Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm duy trì các đường dây liên lạc cởi mở giữa Mỹ và CHND Trung Hoa. Hai nhà Lãnh đạo sẽ thảo luận về việc quản lý sự cạnh tranh giữa hai nước chúng ta, cũng như cuộc chiến của Nga tại Ukraine và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm", Psaki nói. 

Thông báo về cuộc gọi được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 7 tiếng đồng hồ tại Rome (Ý), giữa cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Yang Jiechi. Trong cuộc gặp, ông Sullivan nói với người đồng cấp về "những tác động và hậu quả tiềm tàng" nếu Trung Quốc hỗ trợ Nga sắp tới.

Cuộc trò chuyện gần nhất giữa ông Biden và ông Tập diễn ra vào tháng 11/2021 trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến kéo dài 3 tiếng rưỡi. Hội nghị thượng đỉnh được mong đợi đó đã không mang lại đột phá lớn. Trong cuộc gặp, ông Biden đã nêu ra những lo ngại về nhân quyền, vấn đề Đài Loan và các vấn đề thương mại.

Các quan chức Mỹ nói rằng họ tin rằng ông Tập đã cảm thấy bất an trước cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và chưa rõ quân đội Nga đang hoạt động như thế nào.

Cuộc hội đàm trực tuyến Mỹ-Trung sẽ diễn ra vài ngày trước khi Tổng thống Biden tới châu Âu để gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ông sẽ tới Brussels, Bỉ để tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 24/3 và cũng sẽ tham gia một cuộc họp của Hội đồng châu Âu.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ đã khẳng định rằng sự cạnh tranh với Trung Quốc là một ưu tiên kinh tế và an ninh quốc gia lâu dài của Mỹ. Ông cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông tin nước Mỹ đang ở trong một giai đoạn lịch sử.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang tuần thứ tư và các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn tiếp tục. Cho đến nay, Trung Quốc đã từ chối lên án hành động gây hấn của Nga, dù Mỹ thường xuyên kêu gọi nước này làm như vậy.

Hoàng Anh (theo CNN, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h