“Homeliday” tạo xu hướng mới cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng

Thứ hai, 08/11/2021 16:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là nhận định của ông Cao Văn Kiên – Phó TGĐ Tập đoàn CEO, TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây khi nói về xu thế bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian tới.

Ông đánh giá như thế nào về thị trường nghỉ dưỡng, nhất là sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19?

Sau một thời gian dài giãn cách, hạn chế giao thương, nhu cầu của xã hội về đầu tư, du lịch… rất lớn. Chính vì thế, các lĩnh vực kinh tế quan trọng như bất động sản, nhóm ngành dịch vụ - du lịch... được dự báo sẽ nhanh chóng phục hồi sau khi đại bộ phận người dân đã được tiêm chủng và dịch bệnh được kiểm soát. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch, quản lý khách sạn sôi động trở lại.

Bên cạnh đó, việc Chính phủ đồng ý với đề xuất thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc cũng được coi là “chìa khóa” để ngành du lịch địa phương nói chung và các hoạt động của các khách sạn, resort thuộc Tập đoàn CEO nói riêng sớm hoạt động bình thường như trước dịch.

homeliday tao xu huong moi cho thi truong bds nghi duong hinh 1

Ông Cao Văn Kiên – Phó TGĐ Tập đoàn CEO, TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch như M&A, triển khai, đẩy nhanh thi công và xây dựng các chiến lược ra hàng và ưu đãi mới cho khách hàng để đón đầu cơ hội vào đầu năm sau. Vậy CEO Group đã xây dựng chiến lược như thế nào cho bối cảnh mới thưa ông?

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, Tập đoàn CEO định hướng duy trì phát triển ổn định và bền vững, tập trung xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2026, cấu trúc lại các sản phẩm, ưu tiên tập trung phát triển BĐS nhà ở, tiếp tục nghiên cứu phát triển và M&A các dự án BĐS nhiều tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển mới. Theo đó, Tập đoàn tập trung triển khai và kinh doanh các dự án trọng điểm như: Sonasea Villas & resort, Sonasea Residences (tại Phú Quốc); Sonasea Vân Đồn Harbor City (tại Vân Đồn, Quảng Ninh), CEOHomes Hana Garden (tại Mê Linh, Hà Nội), River Silk City tại Hà Nam...; đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án khác.

Trải qua thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch, xu hướng nghỉ dưỡng và đầu tư của người dân cũng có sự thay đổi. Tâm lý của các nhà đầu tư và khách hàng trong giai đoạn này là cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm đầu tư BĐS nghỉ dưỡng, ưu tiên những sản phẩm nằm trong những tổ hợp quy mô lớn đa tiện ích, dịch vụ ven biển, hiện đại, do chủ đầu tư có năng lực, uy tín phát triển. Thấu hiểu tâm lý nhà đầu tư, Tập đoàn CEO tập trung vào các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng theo mô hình “All in One” (tất cả trong một) rất được ưa chuộng trên thế giới hiện nay, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu lưu trú – nghỉ dưỡng – vui chơi, giải trí – mua sắm của khách hàng trong một điểm đến duy nhất.

homeliday tao xu huong moi cho thi truong bds nghi duong hinh 2

Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn là dự án biệt thự biển đầu tiên tại Vân Đồn mang thương hiệu quốc tế (Ảnh phối cảnh dự án)

Được biết, dòng sản phẩm mới của Tập đoàn CEO tại Vân Đồn đang hướng tới là “homeliday”, tại sao lại là “homeliday” mà không phải là second home? Liệu sản phẩm này có tạo nên xu hướng mới đối với thị trường BĐS nghỉ dưỡng những năm tiếp theo?

Vân Đồn là vùng đất tiềm năng, sở hữu lợi thế lớn về cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng giao thông hiện đại với trục cao tốc nối dài Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, sân bay quốc tế, bến cảng; là nơi được Chính phủ định hướng trở thành trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp giải trí, du lịch biển - đảo cao cấp, là cửa ngõ giao thương quốc tế…

Đầu tư dự án tại Vân Đồn, Tập đoàn CEO mong muốn có thể góp phần biến nơi đây thành “trung tâm nghỉ dưỡng” của du khách trong nước và quốc tế để xứng tầm với những tiềm năng vốn có.

Theo đó, dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City được phát triển theo mô hình “All in One” với hàng ngàn sản phẩm BĐS thuộc nhiều loại hình khác nhau. Trong đó, dòng sản phẩm “Homeliday” (kết hợp của “second-home” (ngôi nhà thứ hai) và “holiday” (kì nghỉ) lần đầu tiên được định danh và đưa ra thị trường. Rõ ràng, sau dịch bệnh, xu hướng đầu tư và nghỉ dưỡng của khách hàng đã thay đổi. “Ngôi nhà thứ 2” là cụm từ được quan tâm và trở thành xu thế của toàn thế giới, ai cũng tìm kiếm một nơi phù hợp làm ngôi nhà thứ 2 để nương náu, ẩn mình trong dịch. Chính vì vậy, để thích ứng với tình hình sau Covid, Tập đoàn CEO đã điều chỉnh concept sản phẩm để biến Vân Đồn trở thành ngôi nhà thứ 2 cho giới thượng lưu toàn cầu.

Sở hữu second-home từ lâu đã trở thành xu thế của những gia đình có điều kiện trên thế giới. Homeliday là “phiên bản” cao cấp của những ngôi nhà thứ hai, bởi đòi hỏi nhiều yếu tố hơn: từ vị trí phù hợp nghỉ dưỡng, gần sân bay/ bến cảng quốc tế, di chuyển thuận tiện, thời gian di chuyển nhanh, cho tới thiết kế cao cấp, nằm trong khu vực được quy hoạch, xây dựng bài bản, đa dạng tiện ích… để có thể giúp các chủ nhân tận hưởng không gian sống – nghỉ dưỡng “hai trong một” trọn vẹn suốt bốn mùa trong năm.

Sự thông minh, tiện ích của sản phẩm Homeliday đó là sản phẩm này đã được nâng cấp của cả 2 yếu tố Home và HoliIday. Trong đó, ngôi nhà thứ 2 này có thể sử dụng bất kì lúc nào, không có giới hạn về không gian – thời gian, khoảng cách địa lý, và ngay cả trong dịch, đây cũng trở thành nơi làm việc và chống dịch an toàn, hiệu quả. 

homeliday tao xu huong moi cho thi truong bds nghi duong hinh 3

Sonasea Vân Đồn Harbor City tạo ra không gian du lịch, nghỉ dưỡng đúng nghĩa cho vịnh Bái Tử Long

Các sản phẩm Homeliday thuộc dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City không chỉ là những BĐS nghỉ dưỡng thông thường, mà là sự hội tụ của nhiều yếu tố văn hóa đặc sắc, vẻ đẹp của vịnh Bái Tử Long và những “kỳ quan” thiết kế do con người tạo dựng, tiên phong mang tới những sản phẩm biệt thự biển nghỉ dưỡng bốn mùa, đa tiện ích, được quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế danh tiếng.

Đặc biệt, đây cũng là dự án biệt thự đầu tiên tại Vân Đồn mang thương hiệu của một Tập đoàn thuộc Top 10 đơn vị quản lý khách sạn quốc tế hàng đầu thế giới, đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ theo chất lượng toàn cầu: Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn.

Thừa hưởng hệ thống hơn 1.000 tiện ích toàn dự án cùng hệ tiện ích nội khu phong phú, hiện đại, phù hợp với mọi lứa tuổi, các sản phẩm homeliday là sự kết hợp hài hỏa các yếu tố biển - rừng nhiệt đới - đô thị, là nơi để mỗi người trở về sau những bộn bề của cuộc sống, làm dịu đi những lo âu thường nhật, để được chăm sóc, chữa lành và tận hưởng không gian nghỉ dưỡng lý tưởng bất cứ thời điểm nào trong năm.

Dòng sản phẩm phù hợp với cả khách hàng, nhà đầu tư trong nước và quốc tế nên có nhiều tiềm năng trở thành lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực BĐS nghỉ dưỡng thời gian tới.  

homeliday tao xu huong moi cho thi truong bds nghi duong hinh 4

Bãi biển Sonasea Long Beach thuộc dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City bắt đầu thu hút du khách tới tham quan, vui chơi

Ông có thể chia sẻ thông tin về một số dự án trọng điểm đã, đang và sắp triển khai của Tập đoàn CEO tại Quảng Ninh?

Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Sonasea Vân Đồn Harbor City với quy mô 358,3 ha do Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư tại Vân Đồn đang tích cực hoàn thiện các công trình, hạng mục. Tại đây, dự án được phát triển theo mô hình “All in One” với đa dạng dịch vụ, tiện ích đẳng cấp 5 sao, bao gồm: tổ hợp 1.000 phòng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, khu phố thương mại sầm uất mang âm hưởng Singapore, công viên chủ đề Sonasea Themes Park quy tụ vô số trò chơi trên cạn và dưới nước, bến du thuyền Sonasea Marina và khu nghỉ dưỡng riêng tư trên đảo Sonasea Island Retreat dành cho giới thượng lưu…

Sau phân khu nhà phố thương mại Singapore Shoptel đã hoàn thiện cơ bản, hiện phân khu Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn chuẩn bị được giới thiệu ra thị trường, cung cấp dòng biệt thự biển cao cấp có vị trí đắc địa, bao quát trọn cảnh đẹp của vịnh Bái Tử Long.

homeliday tao xu huong moi cho thi truong bds nghi duong hinh 5

Tập đoàn CEO tập trung triển khai những dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng đồng bộ theo mô hình “All in one” (Ảnh phối cảnh dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City)

Hệ tiện ích ngoại khu hấp dẫn kết hợp cùng hệ tiện ích nội khu phong phú với bể bơi bốn mùa, bể bơi vô cực, vườn nhiệt đới, khu tắm khoáng, đường dạo biển… tạo nên không gian nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đủ đầy cho các chủ nhân.

Đặc biệt, đây cũng là dự án biệt thự đầu tiên tại Vân Đồn mang thương hiệu của một Tập đoàn thuộc Top 10 đơn vị quản lý khách sạn quốc tế hàng đầu thế giới, đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ theo chất lượng toàn cầu, góp phần gia tăng giá trị cho BĐS và tạo niềm tin vững chắc cho các chủ sở hữu, nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Xin cảm ơn ông!

Quyên Quyên (Thực hiện)

Bình Luận

Tin khác

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản
Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

(CLO) Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhiều người chuyển hướng sang mua nhà tập thể cũ. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cùng với những bất tiện khi sinh sống tại nhà tập thể cũ, khách xem cầm tiền tỷ ngậm ngùi từ bỏ ý định mua nhà.

Bất động sản
Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

(CLO) Lĩnh vực bán lẻ cao cấp tại TP HCM thời gian qua đã ghi nhận nhiều cái tên lớn của ngành hàng xa xỉ đến từ nhiều sản phẩm khác nhau. Các chuyên gia Savills cho biết nhóm khách thuê này vẫn đang tích cực tìm kiếm mặt bằng cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1.

Bất động sản
92 'ông lớn' bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

92 "ông lớn" bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

(CLO) Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2024, hàng loạt "ông lớn" bất động sản sẽ đến kỳ trả nợ trái phiếu. Tổng số tiền đáo hạn gần 100.000 tỷ đồng.

Bất động sản
Thị trường căn hộ tại Bình Dương đang đối mặt với tình trạng 'khan hàng'

Thị trường căn hộ tại Bình Dương đang đối mặt với tình trạng 'khan hàng'

(CLO) Bước qua giai đoạn tháng 3/2024, thị trường căn hộ tại Bình Dương đã tái khởi động với nhu cầu tìm mua phục hồi rõ nét. Tuy nhiên, loại hình căn hộ chung cư lại thể hiện sự hụt hơi so với lực cầu thực tế của thị trường này do nguồn cung khá hạn chế.

Bất động sản