Hơn 200 khách du lịch kẹt ở Đà Nẵng sẽ được trở về nhà sớm

Thứ ba, 28/07/2020 15:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngành du lịch Đà Nẵng đang phối hợp với các chủ khách sạn và Sở Giao thông - Vận tải hỗ trợ tối đa cho du khách có chỗ ở và sắp xếp đưa hơn 200 người về nhà sớm nhất có thể.

Sự kiện: du lịch

Du khách kẹt ở Đà Nẵng sẽ được trở về nhà sớm. Ảnh minh họa.

Du khách kẹt ở Đà Nẵng sẽ được trở về nhà sớm. Ảnh minh họa.

Ngày 28/7, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết đến sáng nay, còn hơn 200 khách du lịch chưa thể rời khỏi thành phố.

Trước tình hình trên, Sở Du lịch đã yêu cầu các công ty du lịch kết hợp với các công ty vận tải, hãng hàng không để đưa các đoàn khách trở về nhà.

Đối với những du khách bị kẹt ở thành phố, Sở Du lịch đang phối hợp với các khách sạn và Sở Giao thông - Vận tải thành phố hỗ trợ tối đa cho du khách về chỗ ở và sắp xếp xe đưa du khách về nhà sớm nhất có thể.

Theo ông Bình, giải pháp trước mắt mà ngành du lịch thực hiện là liên hệ với chủ khách sạn cho du khách có địa điểm nghỉ. Những khách sạn này phải đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, như đo thân nhiệt, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn cho du khách.

Khách đang ở khách sạn nào thì chủ cơ sở lưu trú đó phải ưu tiên sắp xếp cho du khách. Ảnh: TL.

Khách đang ở khách sạn nào thì chủ cơ sở lưu trú đó phải ưu tiên sắp xếp cho du khách. Ảnh: TL.

"Khách đang ở khách sạn nào thì chủ cơ sở lưu trú đó phải ưu tiên sắp xếp cho họ", ông Bình nói và cho biết Sở Du lịch đã làm việc với chủ 3 khách sạn và họ đã đồng ý sẵn sàng nhận khách lưu trú.

"Chúng tôi cũng đang phối hợp với Sở Giao thông và Vận tải sắp xếp phương tiện đưa họ về nhà", ông Bình nói và mong muốn du khách cảm thông, chia sẻ với ngành du lịch thành phố trong gian đoạn dịch bệnh.

Chiều 27/7, Bộ GTVT quyết định dừng toàn bộ chuyến bay đi và đến Đà Nẵng từ 0h ngày 28/7 để phục vụ yêu cầu giãn cách xã hội. Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không, Tổng cục Đường bộ, Cục Đường sắt, ngành hàng hải... triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về việc giãn cách xã hội tại Đà Nẵng.

Theo đó, toàn bộ chuyến bay nội địa chở khách đi/đến Đà Nẵng trong vòng 15 ngày từ 0h ngày 28/7 sẽ phải dừng hoạt động. Các chuyến bay nội địa không dừng ở Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường.

Bộ GTVT lưu ý Cục Hàng không, Tổng cục Đường bộ, Cục Đường sắt, ngành hàng hải... phối hợp với thành phố Đà Nẵng cần cân nhắc phương án vận chuyển hành khách du lịch còn bị mắc kẹt tại Đà Nẵng sau 0h ngày 28/7.

Minh Châu

Tin khác

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống
Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống