Hơn 22 nghìn lượt khách du lịch đến tham quan di tích Huế trong dịp lễ

Thứ hai, 04/05/2020 21:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với việc giảm 100% giá vé, nhằm tạo điểm nhấn, kích cầu cho ngành du lịch trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch Covid-19, Di tích Huế đã đón hơn 22 nghìn lượt khách du lịch đến tham quan trong dịp lễ này.

Di tích Huế đón hơn 22 nghìn lượt khách đến tham quan trong dịp lễ.

Di tích Huế đón hơn 22 nghìn lượt khách đến tham quan trong dịp lễ.

Sau 45 ngày tạm đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay, tất cả các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đều mở cửa trở lại đón khách đến tham quan.

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, cán bộ, nhân viên, người dân lao động được 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), với việc miễn 100% vé cho khách tham quan, các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đã đón hơn 22,4 nghìn lượt khách.

Đó là tín hiệu đáng vui mừng và lạc quan về du lịch sau thời gian Di tích Huế tạm đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, đây cũng là điểm nhấn để kích cầu ngành du lịch phát triển trở lại.

Theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, có 4,5 nghìn lượt khách tham quan di tích Huế vào ngày 30/4; ngày 1/5 có 8,3 nghìn khách; ngày 2/5 có 4,7 nghìn khách và có 4,9 nghìn khách vào ngày 3/5.

Đa phần du khách đến thăm các Di tích Huế trong 4 ngày nghỉ lễ đều là khách nội địa. Khách đến tham quan di tích đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, như: đeo khẩu trang, khai báo y tế, xếp hàng đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào cửa di tích, cũng như tuân thủ giãn cách, hạn chế tụ tập trên 30 người.

Cùng với việc miễn, giảm vé tham quan tại các điểm di tích, trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ triển khai nhiều giải pháp để kích cầu du lịch như vận động các cơ sở lưu trú, kinh doanh lữ hành, dịch vụ du lịch, dịch vụ vận chuyển... giảm giá cho khách du lịch; tổ chức liên kết các nhà cung cấp dịch vụ triển khai các combo, chương trình, sản phẩm trọn gói hấp dẫn, giá cả ưu đãi cho khách đến Thừa Thiên Huế.

Trước đó, ngày 29/4, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3568/UBND-DL về việc miễn vé tham quan Đại nội và các điểm di tích nhằm kích cầu du lịch. Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; từ ngày 30/4/2020 đến hết ngày 07/5/2020, du khách khi đến tham quan Đại nội và các điểm di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý sẽ được miễn phí 100% vé tham quan.

Việt Dũng – Hữu Tin

Tin khác

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa