UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử
(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.
Theo dõi báo trên:
Những người di tản đã đổ về thị trấn Mae Sot của Thái Lan sau khi giao tranh trong vài ngày qua giữa Liên minh Quốc gia Karen (KNU) và quân đội Myanmar, Somchai Kitcharoenrungroj, Phó thống đốc tỉnh Tây Tak, nói trong một cuộc họp báo.
Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào ngày 1 tháng 2, gây ra các cuộc biểu tình ở các thành phố và các cuộc đụng độ lẻ tẻ ở vùng nông thôn giữa lực lượng dân quân chống chính quyền và quân đội.
Nhiều cuộc giao tranh ác liệt đã diễn ra giữa quân đội và các nhóm quân nổi dậy dân tộc thiểu số ở các khu vực biên giới, như KNU, lực lượng nổi dậy lâu đời nhất của Myanmar.
Ông Somchai cho hay số người di dời sang phía biên giới Thái Lan là 2.503 người. Ye Min, một quan chức tại Ủy ban Liên minh Viện trợ, một nhóm người di cư Myanmar có trụ sở tại Thái Lan, cho biết tổng cộng có 545 trẻ em.
"Chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ lương thực cùng với chính quyền Thái Lan", Ye Min nói và cho biết thêm hầu hết những người phải di dời đến từ Lay Kay Kaw và các ngôi làng khác.
Hiện lực lượng nổi dậy KNU đang tìm kiếm quyền tự quyết trong một khu vực có khoảng 1,6 triệu người. Nhóm dân dân này đã đăng trên mạng xã hội cho biết, 4 binh sĩ Myanmar đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong cuộc giao tranh hôm thứ Tư (15/12).
Các nhà chức trách tỉnh Tak cho biết, một cuộc đụng độ đã xảy ra giữa quân đội chính phủ Myanmar và KNU vào thứ Năm (16/12), cách biên giới Thái Lan khoảng 500 mét.
Họ cho biết một quả đạn pháo đã rơi xuống phía biên giới của Thái Lan mặc dù không gây ra thiệt hại nào, và các lực lượng Thái Lan đã tăng cường tuần tra trong khu vực.
Mai Anh (theo Reuters)
(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.
(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.
(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.
(CLO) Một thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội khủng bố với cáo buộc đâm một giám mục nhà thờ Assyrian ở Sydney trong một buổi lễ, theo cảnh sát Úc cho biết vào thứ Sáu (19/4).
(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.