Hơn 400 VĐV góp mặt ở Hội khoẻ Hội Nhà báo TP. Hà Nội lần thứ 24 mở rộng

Thứ năm, 18/10/2018 18:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/10, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức Hội khỏe lần thứ 24 năm 2018 mở rộng với sự tham gia của hơn 400 vận động viên (VĐV) đến từ 23 cơ quan báo chí.

Báo Công luận
 Đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Trưởng BTC phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: PV

Hội khỏe năm nay do Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chào mừng Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018; hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo thành phố Hà Nội (16/12/1988-16/12/2018).

Báo Công luận

Đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Trưởng BTC đánh hồi trống khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo TP. Hà Nội lần thứ 24 mở rộng năm 2018. Ảnh: PV 

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khẳng định: “Hội khỏe không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, thi đua, tranh tài mà còn là nơi thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu giữa hội viên nhà báo, cán bộ công nhân viên các cơ quan báo chí Hà Nội với các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn và một số Hội Nhà báo các tỉnh, thành bạn. Đây là năm thứ 24 Hội khoẻ Hội Nhà báo thành phố Hà Nội được tổ chức. Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định là sân chơi thể thao quần chúng, bổ ích đối với giới báo chí trên địa bàn Hà Nội và một số Hội Nhà báo các tỉnh, thành bạn”.

Báo Công luận

Hội khỏe Hội Nhà báo TP. Hà Nội lần thứ 24 mở rộng thu hút 400 vận động viên đến từ 23 cơ quan đến tham gia tranh tài. Ảnh: PV 

Hội khỏe năm nay thu hút 400 vận động viên thuộc 23 cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Các vận động viên thi đấu ở 6 bộ môn: Bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông, kéo co, cờ tướng và đi bộ. Ngay sau lễ khai mạc, hơn 400 VĐV đã sôi nổi tranh tài ở cả 6 môn, dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Báo Công luận

Không khí sôi nổi ở môn bóng bàn khiến khán giả cuồng nhiệt. Ảnh: PV 

Báo Công luận

VĐV của các đội thi đấu hết mình trong sự cổ vũ của đông đảo đồng nghiệp, khán giả. Ảnh: PV 

 

Hội khỏe Hội Nhà báo TP. Hà Nội lần thứ 24 mở rộng sẽ kết thúc vào chiều ngày 19/10. 

P.V

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội