Hơn 7,9 triệu người trên thế giới nhiễm Covid-19, Mỹ vẫn dẫn đầu

Thứ hai, 15/06/2020 13:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tính đến 6h ngày 15/6, toàn cầu ghi nhận 7.981.567 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra. Trong đó, nhiều bang Mỹ tăng đột biến số người nhiễm mới.

Số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới vẫn gia tăng. Ảnh: TL.

Số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới vẫn gia tăng. Ảnh: TL.

Hôm nay 15/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 60 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 334 ca nhiễm COVID-19.

Trong đó, gần 97% số ca mắc đã được điều trị khỏi. Đặc biệt, ca bệnh nặng nhất là bệnh nhân số 91, nam phi công người Anh, hiện đã ngừng máy thở, tự thở được 48h và ngừng toàn bộ các loại kháng sinh.

Trái ngược với Việt Nam, đến 6 giờ sáng 15/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 7.979.350 ca, trong đó có 435.070 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 4.096.198 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 54.121 và 3.448.082 ca đang điều trị tích cực.

Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về tổng số ca nhiễm (hơn 2,1 triệu người), số người tử vong vì COVID-19 (hơn 117.000 ca) và số ca mắc mới trong 24 giờ qua (trên 19.000 trường hợp).

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và nhập viện trong ngày 14/6 tăng kỷ lục ở nhiều tiểu bang của Mỹ, trong đó có Florida và Texas, trong bối cảnh hầu hết các bang trên toàn nước Mỹ đang thúc đẩy việc mở cửa hoàn toàn nền kinh tế.

Tiếp theo là Brazil với hơn 867.000 ca mắc, hơn 43.000 bệnh nhân tử vong và trên 17.000 trường hợp mắc mới.

Nga vẫn duy trì số ca tử vong thấp vì COVID-19 với gần 7.000 trường hợp. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này là gần 5.300 người, trong đó số trường hợp mắc mới trong 24 giờ qua là gần 9.000 bệnh nhân.

Trong khi đó, châu Âu ghi nhận tín hiệu tích cực khi đà lây lan có xu hướng giảm. Theo báo cáo mới nhất của Liên minh châu Âu (EU), làn sóng nhiễm đại dịch COVID-19 đã vượt qua đỉnh điểm ở tất cả các nước trong khối, trừ Ba Lan và Thụy Điển.

Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết, nhờ các biện pháp hạn chế, các nước EU đã giảm được 80% số ca mắc COVID-19 so với thời điểm đỉnh của đại dịch. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết tỷ lệ mắc COVID-19 ở Ba Lan và Thụy Điển hiện vẫn ở mức cao nhất.

Tại các nước EU, tỷ lệ lây nhiễm mới trong thời gian 14 ngày hiện dưới 20 trường hợp trên 100.000 dân, trong khi Thụy Điển là quốc gia duy nhất có tỷ lệ lên tới trên 100 trường hợp trên 100.000 dân.

Hoàng Minh

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe