Hôn nhân của những cặp vợ chồng Việt - Ấn nổi tiếng

Thứ hai, 02/08/2021 14:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hoa hậu Diệu Hoa, diễn viên Nguyệt Ánh và ca sĩ Võ Hạ Trâm là ba người nổi tiếng lấy chồng người Ấn Độ. Họ đều có những bí quyết riêng để hòa hợp văn hóa với nhau và giữ gìn hạnh phúc.

Hoa hậu Diệu Hoa

Diệu Hoa sinh năm 1969, đăng quang cuộc thi Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hiện nay). Khi đăng quang cô đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau 31 năm đăng quang, cô vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ và là một trong những hoa hậu được đánh giá là tài giỏi nhất. Cô vẫn được nhắc đến như thế hệ "vàng" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. 

Diệu Hoa thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Năm 2006, cô được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất". Diệu Hoa từng tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công Nghệ Châu Á (AIT) ở Thái Lan. Hiện nay, cô đang làm Giám đốc kinh doanh tại một công ty của Thái Lan. Bên cạnh đó, Diệu Hoa còn có một gia đình hạnh phúc với người chồng Ấn Độ và 3 con "đủ nếp đủ tẻ".

Chồng của Diệu Hoa là doanh nhân làm việc tại Thái Lan. Họ gặp nhau vào năm 1992, hai năm sau ngày cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Năm 1993, sau một năm yêu và tìm hiểu cặp đôi đã tổ chức một đám cưới hạnh phúc.

Diệu Hoa và chồng người Ấn đã trải qua 28 năm hôn nhân hạnh phúc.

Diệu Hoa và chồng người Ấn đã trải qua 28 năm hôn nhân hạnh phúc.

Hoa hậu Việt Nam 1990 từng chia sẻ, ông xã của cô không phải là đại gia nhưng là người có học vấn cao, hiểu biết rộng và trưởng thành. Năm 14 tuổi Maneesh đã tốt nghiệp chương trình tương đương bậc THPT, lấy bằng cử nhân đại học năm 16 tuổi và 18 tuổi đã hoàn thành bậc học thạc sĩ rồi làm trưởng đại diện cho một công ty Thái Lan ở Việt Nam.

Thời điểm Hoa hậu Diệu Hoa lên xe hoa, chuyện kết hôn với người nước ngoài vẫn còn hiếm và bị nghi ngại ở Việt Nam. Thậm chí, nhiều người còn gửi thư cho ban tổ chức cuộc thi mà cô tham gia với giọng điệu nặng nề rằng tại sao lại để một hoa hậu lấy người ngoại quốc như vậy là coi thường đàn ông Việt.

Nhưng sự ủng hộ của gia đình, người thân, nhất là tư duy cởi mở của bố Diệu Hoa – một người làm trong ngành ngoại giao đã giúp Diệu Hoa và Maneesh Dane trở thành cặp vợ chồng Việt - Ấn đầu tiên ở Hà Nội. Hơn nữa, bạn bè cũng hiểu rõ tình cảm chân thành của hai người nên hết sức vun vén.

Cuộc sống hôn nhân của cô cùng ông xã người Ấn càng hạnh phúc hơn khi cả hai lần lượt có các con Nguyễn Diệu My (sinh năm 1997), Nguyễn Diệu Ly (sinh năm 1998), Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 2000). Sinh trưởng trong gia đình đa văn hóa, các con của Diệu Hoa được nuôi dạy để hiểu nhiều phong tục tập quán và nền văn hóa khác nhau.

Báo Công luận

Trong nhà, ba con của cô nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt, nói với bố bằng tiếng Anh hoặc tiếng Ấn và luôn được tìm hiểu về văn hóa của cả hai đất nước. Mỗi năm họ lại về thăm nhà một, hai lần. Diệu Hoa cũng tự hào khi các con gái của cô vừa biết các điệu múa truyền thống Việt Nam, vừa biết “múa bụng” kiểu Ấn Độ.

Hiện tại, hai người đã trải qua 28 năm chung sống với nhau và vẫn giữ được lửa hạnh phúc. Hoa hậu Diệu Hoa cho biết, chồng cô không chỉ hết lòng yêu thương vợ con mà còn coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình, chân tình với gia đình bên vợ. 

Diễn viên Nguyệt Ánh

Nữ diễn viên sinh năm 1984 là người từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như "Cổng mặt trời", "Thứ ba học trò", "Dòng sông huynh đệ", "Giấc mơ cổ tích", "Gia đình phép thuật",... Cô cũng là người kín tiếng về đời tư của mình nên việc Nguyệt Ánh công bố kết hôn với người chồng Ấn Độ vào năm 2017 đã khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Báo Công luận

Ông xã của Nguyệt Ánh là Kilaparthy Eswar Rao, ngoài 40 tuổi hiện là giáo viên Yoga ở TP. Hồ Chí Minh. Cặp đôi quen biết và yêu nhau được gần một năm trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Theo nữ diễn viên, hai người có nhiều điểm chung trong sở thích và lối sống như chăm sóc gia đình, yêu thiên nhiên và thích đi phượt.

Trong gia đình, Nguyệt Ánh và Kilaparthy chủ động tạo ra một môi trường văn hóa chung mà không phân biệt Việt hay Ấn. Họ đón con trai đầu lòng là bé Nanda vào tháng 8/2018. Nữ diễn viên cũng không muốn lộ mặt con sớm mà để cậu bé đủ khôn lớn, chững chạc mới công khai. Nhiều người khen ngợi bé Nanda sở hữu nét đẹp từ bố mẹ với vẻ ngoài khôi ngô, nước da trắng hồng, đôi mắt to trong sáng.

Báo Công luận

Sau khi kết hôn và sinh con, Nguyệt Ánh cũng hạn chế các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Cô phụ chồng quản lý lớp yoga và kinh doanh thực phẩm lành mạnh. Công việc kinh doanh của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ đồng nghiệp.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm kết hôn với ông xã doanh nhân người Ấn Độ đầu năm 2019. Chồng cô tên thật là Vikas Chaudhary, là doanh nhân người Ấn Độ, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Ban đầu, khoảng cách tuổi tác cùng khác biệt văn hóa khiến nhiều người nghi ngại cuộc hôn nhân này nhưng tới nay Võ Hạ Trâm vẫn đang chứng minh quyết định của mình là đúng đắn.

Võ Hạ Trâm vượt qua nhiều định kiến để đến với ông xã người Ấn.

Võ Hạ Trâm vượt qua nhiều định kiến để đến với ông xã người Ấn.

Võ Hạ Trâm cho biết, cô vui vẻ chấp nhận những phong tục, tập quán nhà chồng. Hơn nữa cả cô và chồng đều hài hước cũng như không mưu cầu quá nhiều vật chất nên cuộc sống hôn nhân trôi qua nhẹ nhàng. Suốt 2 năm hôn nhân, họ chưa từng trải qua cãi vã, to tiếng.

Báo Công luận

Ngày 13/7, hai vợ chồng cô đón con gái đầu lòng và đặt tên cô bé là Chaudhary Vaishali Tây Phương, tên gọi thân mật là Moon. Sinh con giữa thời điểm dịch bệnh nhưng nữ ca sĩ không quá lo lắng. Cô chuẩn bị tâm lý một cách nhẹ nhàng và kỹ càng trong các kiến thức chăm con để không quá bỡ ngỡ khi lần đầu đón con nhỏ.

Mới đây, Võ Hạ Trâm vừa ra mắt MV "Nói với con" sau gần một năm vắng bóng để chuẩn bị cho vai trò làm mẹ. MV không đầu tư bối cảnh cầu kỳ, kịch bản là hành trình đi sinh con chân thật, âm nhạc gửi gắm tâm tư tình cảm của một người mẹ, ca khúc chính là món quà đầu tiên đầy ý nghĩa mà nữ ca sĩ dành tặng con gái.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí
Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thi Miss International 2024

Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thi Miss International 2024

(CLO) Thông tin Hoa hậu Thanh Thủy dự thi Miss International 2024 nhanh chóng gây sức hút tới người hâm mộ. Nhiều khán giả ủng hộ Hoa hậu Việt Nam 2022 đến với đấu trường quốc tế này bởi cô mang vẻ đẹp ngọt ngào phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Giải trí