Hồng Kông tung bằng chứng hiệu quả đeo khẩu trang chống dịch COVID-19

Thứ hai, 18/05/2020 13:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà khoa học Hồng Kông khẳng định khẩu trang thực sự có lợi ích to lớn trong việc chống lây nhiễm virus SARs-CoV-2 gây COVID-19.

Sự kiện: khẩu trang

Hồng Kông tung bằng chứng hiệu quả đeo khẩu trang chống dịch COVID-19. Ảnh: TL

Hồng Kông tung bằng chứng hiệu quả đeo khẩu trang chống dịch COVID-19. Ảnh: TL

Các nhà khoa học tại Hong Kong (Trung Quốc) đã thực hiện nghiên cứu trên 52 con chuột hamster. Họ đặt những con chuột trong các lồng liền kề với những con bị nhiễm bệnh. Sau đó, một chiếc quạt được đặt ở giữa những chiếc lồng để tạo gió, đảm bảo virus sẽ lan truyền qua các lồng.

3 kịch bản được thiết kế để mô phỏng các tình huống thực tế: Các rào chắn khẩu trang được đặt trên các lồng có những con chuột mắc bệnh; các rào chắn khẩu trang được đặt trên các lồng có những con chuột khoẻ mạnh; và các rào chắn khẩu trang không được đặt ở đâu cả.

Nghiên cứu cho thấy tốc độ lan truyền virus SARs-CoV-2 trong không khí được truyền qua các giọt hô hấp hoặc các hạt trong không khí - giảm tới 75% khi có các rào chắn khẩu trang.

Cụ thể, sau 7 ngày, 10 trong số 15 con chuột hamster khỏe mạnh, tương đương 66,7% số con chuột, được đặt trong lồng không có rào chắn khẩu trang đã nhiễm virus.

Nhưng trong trường hợp rào chắn khẩu trang được đặt ở lồng có những con chuột mắc bệnh, chỉ 2 trong số 12, tương đương với 16,7% số con chuột khoẻ mạnh ở lồng bên cạnh bị nhiễm virus SARs-CoV-2. Trong tình huống rào chắn khẩu trang chỉ được đặt ở lồng có những con chuột khoẻ mạnh, 4 trong số 12, tương đương 33,3% số chuột khoẻ mạnh mắc bệnh.

Tiến sĩ Yuen Kwok-yung của Đại học Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, hiệu quả chống dịch COVID-19 từ việc đeo khẩu trang là rất lớn, dù vẫn có những cảnh báo rằng nguy cơ lây nhiễm vẫn còn ngay cả với khẩu trang.

Ông Yuen Kwok-yung cũng cho biết nhóm nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu này để chứng minh sự cần thiết phải đeo khẩu trang, điều mà người dân nhiều nơi trên thế giới vẫn chưa thực sự coi trọng.

Thí nghiệm đã cho thấy rất rõ rằng việc đeo khẩu trang, đặc biệt đối với những đối tượng mắc bệnh, thực sự có tác dụng bảo vệ người khác.

Lời khuyên của các nhà khoa học là mọi người cần đeo khẩu trang khi ở nơi đông người, đặc biệt khi ở trong môi trường kín.

Hoàng Minh

Tin khác

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe
Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

(CLO) Theo danh sách xử phạt Sở Y tế TP HCM vừa công bố, Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy cùng nhiều cơ sở thẩm mỹ khác đã bị đình chỉ hoạt động do có hàng loạt vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo...

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện cơ sở đăng ký massage nhưng 'lấn sân' khám chữa bệnh với tế bào gốc

TP HCM: Phát hiện cơ sở đăng ký massage nhưng 'lấn sân' khám chữa bệnh với tế bào gốc

(CLO) Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế TP HCM vừa kiểm tra và xử lý một cơ sở mang tên LuxCell trên địa bàn quận 3, có dấu hiệu hành nghề khám chữa bệnh trái phép.

Sức khỏe
Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

(CLO) Giáo sư Hiranaka Takafumi - “Cha đẻ” của phương pháp phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ sẽ có chuyến làm việc đặc biệt tại Việt Nam từ ngày 21/4 - 22/4 tới. Ông sẽ thăm khám và phối hợp cùng các bác sĩ Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo cho bệnh nhân người Việt tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội).

Sức khỏe
Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

(CLO) Theo dự thảo, trung tâm y tế huyện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Sức khỏe