Hong Kong vẫn là thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Thứ tư, 08/06/2022 16:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một cuộc khảo sát cho thấy Hong Kong tiếp tục là địa điểm đắt đỏ nhất thế giới trong 3 năm liên tiếp, bởi giá cả cao hơn và đồng tiền mạnh hơn trong năm qua.

Nghiên cứu về chi phí sinh hoạt được ECA International thực hiện vào tháng 3, so sánh những thay đổi trong dữ liệu được thu thập trong giai đoạn tháng 3 năm 2021.

hong kong van la thanh pho dat do nhat the gioi hinh 1

Mọi người dạo chơi bên cạnh cảng Victoria ở Hồng Kông vào ngày 6 tháng 4 năm 2022. Ảnh: AFP

Người Hong Kong phải trả cho loại xăng đắt nhất thế giới ở mức 3,04 đô la Mỹ (hơn 70.000 VNĐ) mỗi lít, tăng từ mức 2,71 đô la Mỹ vào tháng 6 năm ngoái. Dầu ăn đắt nhất thế giới cũng được tìm thấy ở Hong Kong với 5,83 đô la Mỹ một lít.

Thành phố này cũng đứng đầu về mức đắt nhất đối với các mặt hàng khác, như một tách cà phê tại một quán cà phê có giá tới 5,21 đô la Mỹ, một lít sữa ở mức 4,39 đô la Mỹ.

Ông Lee Quane, Giám đốc Khu vực châu Á của ECA cho biết: “Mặc dù Hong Kong đã bị ảnh hưởng bởi lạm phát toàn cầu gia tăng (5,8%) ít hơn các địa điểm khác trong khu vực và toàn cầu trong năm qua, nhưng nó vẫn là địa điểm đắt đỏ nhất trên thế giới".

“Mức tăng giá hàng năm 3%, được đo lường bằng rổ hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi, cao hơn mức chúng tôi thường thấy ở Hong Kong, nhưng thấp hơn so với tỷ lệ ở các thành phố tương tự cả trong khu vực và trên toàn cầu", ông phân tích thêm.

“Thay vào đó, sức mạnh của đồng đô la Hong Kong, được gắn với đô la Mỹ, trong năm qua đã giúp nó duy trì vị trí là vị trí đắt nhất trên toàn thế giới khi các đồng tiền khác suy yếu”, Quane nói.

Ông tiếp tục và giải thích rằng Hong Kong trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người nước ngoài chủ yếu là do các quy định chống Covid như các biện pháp ngăn cách xã hội và các yêu cầu kiểm dịch.

Cũng theo Quane, các yếu tố khác - bao gồm việc chính quyền không có lộ trình mở cửa lại vững chắc và nội các mới nhậm chức - khiến các công ty khó lên kế hoạch trước, đánh mất nhân tài vào các khu vực lân cận hoặc các quốc gia có chất lượng cuộc sống tương tự hoặc thậm chí tốt hơn như Singapore.

Nhiều thành phố ở đại lục Trung Quốc tiếp tục vươn lên trong bảng xếp hạng, với 4 thành phố hiện được đưa vào danh sách 15 thành phố đắt đỏ nhất toàn cầu, trong khi Thượng Hải hiện cũng là thành phố đắt thứ ba ở châu Á sau Hong Kong và Tokyo.

Mai Anh (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h