Họp báo chính phủ thường kỳ: Tập trung tăng tổng cầu đầu tư

Thứ sáu, 03/04/2015 22:02 PM - 0 Trả lời

Họp báo chính phủ thường kỳ: Tập trung tăng tổng cầu đầu tư

(NB&CL) - Ngày 1/4, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã chủ trì buổi họp báo phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2014.
 
Báo Công luận 
Chính phủ đồng ý tách Mobifone ra khỏi VNPT
 
Giá tiêu dùng thấp nhất trong 13 năm qua 
 
Tại cuộc họp báo, Bộ Trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I-2014, Chính phủ thảo luận và thống nhất đánh giá đã đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Tăng trưởng GDP quý I-2014 ước đạt 4,96%, cao hơn cùng kỳ 2 năm trước. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát, giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,44%, 3 tháng đầu năm chỉ tăng 0,8%. Đây cũng là mức thấp nhất trong 13 năm qua. Tuy nhiên, tăng tổng cầu còn chậm, tăng trưởng tín dụng thấp, doanh nghiệp tiếp cận vốn còn khó khăn, tiến độ giải ngân gói hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại đạt thấp. Trước tình hình này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu trước hết cần quan tâm tăng tổng cầu đầu tư, tăng tín dụng gắn liền với đảm bảo chất lượng tín dụng, giải quyết nợ xấu; thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công… 
 
Trả lời việc Việt Nam có nên đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 18 vào năm 2019) hay không? Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP cho biết: “Những ngày qua Chính phủ đã lắng nghe nhiều ý kiến từ nhân dân, người có trách nhiệm, nhà chuyên môn để đưa ra luận cứ nên hay không nên? Tại phiên họp Chính phủ ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL trong tuần tới phải báo cáo Thủ tướng. Sau khi nghe đầy đủ các luận cứ, Thủ tướng sẽ kết luận”. Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP cũng cho biết, hiện Việt Nam chưa đóng một đồng nào tiền đặt cọc để đăng cai ASIAD 18, mà chỉ đăng ký số tiền bỏ ra 150 triệu USD. Lúc tính toán đưa ra số tiền đó là năm 2010. Giờ nếu thấy không đủ vì điều kiện khách quan thì mình có thể thôi. Trước đây đã có trường hợp một vài nước trả lại không đăng cai nữa. Số tiền 150 triệu USD không chỉ có Nhà nước mà còn có xã hội hóa. Giờ chưa quyết có tổ chức hay không nên chưa thể kêu gọi các nhà đầu tư.
 
Liên quan đến vụ nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng của cán bộ ngành đường sắt Việt Nam từ Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC), Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP cho biết: Thủ tướng đã chỉ đạo phối hợp với phía Nhật Bản để điều tra làm rõ, nếu sai phạm thì xử lý nghiêm minh, không ảnh hưởng đến việc Nhật Bản hỗ trợ ODA. Khi đi dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân tại Hà Lan, Thủ tướng có gặp Thủ tướng Nhật Bản và trao đổi cùng nhau phối hợp để xử lý nghiêm minh. Hiện Bộ Công an và Viện Kiểm sát đang điều tra. 
 
Thủ tướng đồng ý tách Mobifone ra khỏi VNPT
 
Liên quan tới Tập đoàn VNPT, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP cho biết VNPT là một ngành, thương hiệu lớn của Việt Nam nên Chính phủ rất thận trọng. Chiều 31/3, Thường trực Chính phủ đã nghe Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo. Tinh thần chung là Chính phủ đồng ý tách Mobifone ra khỏi VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau đó, Mobifone được tổ chức lại thành Tổng công ty Viễn thông Mobifone và thực hiện cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
PV

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra