Họp báo quốc tế: Tàu Trung Quốc đã chủ động đâm tàu Cảnh sát biển VN

Thứ sáu, 03/04/2015 09:03 AM - 0 Trả lời

Họp báo quốc tế: Tàu Trung Quốc đã chủ động đâm tàu Cảnh sát biển VN

Khi các tàu thực thi pháp luật Việt Nam ra ngăn chặn, các tàu Trung Quốc được sự yểm trợ của máy bay đã chủ động đâm thẳng vào các tàu Việt Nam, dùng vòi rồng có công suất lớn phun nước vào các tàu của Việt Nam...
 
 
 
 Báo Công luận
 
Ông Lê Hải Bình bắt đầu buổi họp báo
 
16h chiều nay (7/5), Bộ Ngoại giao đã tổ chức Họp báo quốc tế về việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
 
Trong ngày 2-3/5 Trung Quốc có khoảng 40 tàu các loại, đến thời điểm huy động cao nhất là 80 tàu 7 tàu quân sự, gồm tàu hộ vệ tên lửa 534 (tàu Giang hồ 2 và tàu tuần tiễu tấn công nhanh số hiệu 753 cùng 33 tàu hải cảnh hải giám, ngư chính). Ngoài ra hàng ngày còn có hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực. 
 
Hiện nay, có 1 nhóm tàu cá vũ trang và tàu quân sự Trung Quốc đã vào cách đảo Lý Sơn 50 hải lý. Khi các tàu thực thi pháp luật Việt Nam ra ngăn chặn các tàu Trung Quốc, được sự yểm trợ của máy bay tàu Trung Quốc đã chủ động đâm thẳng vào các tàu VN và vòi rồng có công suất lớn phun nước vào các tàu của VN làm hư hỏng tàu thuyền. 
 
Cụ thể lúc 8h10 ngày 3/5, tàu hải cảnh 044 chủ động đâm thẳng vào mạn phải tàu cảnh sát biển 4033 của Việt Nam làm tàu này bị rách mạn phải chiều dài 3m, rộng 1m, làm hư hỏng máy phải. 
 
Lúc 8h30 phút ngày 4/5 tàu hải cảnh 44103 chủ động đâm thẳng vào mạn trái tàu cảnh sát biển 2012 . Tàu 2012 đã tăng tốc vòng tránh nên vết đâm chỉ bị ở góc đuôi tàu mạn phải diện tích khoảng 1m2. Lúc 12h ngày 7/5 tàu hải cảnh 3411 tiếp tục có hành động đâm vào tàu cảnh sát biển 8003 của Việt Nam. 
 
 Báo Công luận
 
Tàu Hải cảnh 31101 của Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Kiểm ngư của Việt Nam.
 
Trung Quốc sử dụng đồng thời máy bay số hiệu 8321 bay trên không phận tàu cảnh sát biện 8003 nhằm uy hiếp các tàu Việt Nam. Đến nay, các tàu Trung Quốc được trang bị vũ khí đều đã mở bạt che, súng, pháo và các loại vũ khí các để sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào.
 
Lực lượng kiểm ngư Việt Nam tiếp tục ngăn chặn không cho giàn khoan HD 981 cố định tại vị trí chuẩn bị khoan thăm dò. 
 
Đã có 8 kiểm ngư viên của Việt Nam bị thương nặng do mảnh kính trên tàu văng vào người, chưa có tử vong.
 
Về phía lực lượng VN, các tàu kiểm ngư số hiệu KN 761, 762, 763, 764, 765, 628, 629, 766, 767, 768, 769, 770 có mặt tại hiện trường để tuyên truyền ngăn cản hành vi vi phạm chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 
 
Đến nay, toàn bộ lực lượng hải quân Việt Nam đều chưa có mặt tại hiện trường.
 
Tàu KN 762 đã bị đâm 9 lần.
 
Lúc 10h30 phút ngày 2/5 tàu KN 764 Việt Nam bị tàu dịch vụ DK-03 của Trung Quốc đâm làm hỏng mạn boong mũi, lan can mạn trái. 
 
Lúc 9h ngày 3/5 Trung Quốc sử dụng lực lượng đông chặn mũi, chặn đuôi và đâm thẳng vào tàu ta với vận tốc lớn khiến tàu KN 765 bị đâm làm hỏng máy chính giữa, mạn phải bị móp, méo nặng. Lúc 13h30 ngày 3/5 tàu KN 762 bị phun nước áp lực cao làm vỡ kính đài chỉ huy, chập điện hỏng khí tài hàng hải….
 
16h30 chiều 7/5: Ông Ngô Ngọc Thu – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, thông tin tại họp báo: Tàu hải cảnh của Trung Quốc đã hung hăng đâm rách tàu cảnh sát biển Việt Nam, khi tàu Việt Nam làm nhiệm vụ ngăn cản phía Trung Quốc xâm phạm chủ quyền.
 
Trong việc bảo vệ chủ quyền tại vị trí Trung Quốc lắp đặt giàn khoan xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã có 6 kiểm ngư viên Việt Nam bị mảnh kính văng vào và bị thương.
 
Phát biểu khai mạc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho biết: "Từ ngày 1/5 TQ đã đưa giàn khoan và nhiều tàu xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm Công ước luật biển 1982. Hôm nay chúng tôi tổ chức họp báo để công bố sự kiện này".
 
 Báo Công luận
 
ngày 3/5 Trung Quốc sử dụng lực lượng đông chặn mũi, chặn đuôi và đâm thẳng vào tàu ta với vận tốc lớn khiến tàu KN 765 bị hư hại nặng.
 
16h:Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao, nói: "Như các bạn đã biết từ 1/5, TQ đã đưa giàn khoan.. và tàu hộ vệ, nằm hoàn toàn trên thềm lục địa Việt Nam, cách đảo Lý Sơn 120 hải lý. Việc này đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt nam được quy định tại Công ước Luật Biển 1982. 
 
Chúng tôi đã có 8 cuộc làm việc với Trung Quốc, có 2 cuộc gặp cấp Chính phủ. Cuộc gặp này cũng đã phản đối những việc làm của Trung Quốc. Ngoài ra Bộ ngoại giao đã triệu đại sứ quán trao công hàm phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút ngay khỏi vùng biển Việt Nam. Hiện nay số lượng tàu đã lên 80 tàu. Tình hình rất căng thẳng".
 
 Báo Công luận
 
Rất đông phóng viên các hãng thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đưa tin có mặt để đưa tin.
 
Giàn khoan HD-981 đã được định vị tại vị trí, đang tiến hành các việc chuẩn bị để khai thác.
 
Theo Infonet 

Tin khác

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

(NB&CL) Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được khai mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thực hiện chỉ thị của Người, ngay từ cuối năm 1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được ráo riết tiến hành với quyết tâm cao độ và tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Góc nhìn
Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn