Huấn luyện viên ném biên 'giỏi nhất thế giới' nói gì về ý tưởng đá biên của FIFA?

Thứ tư, 15/06/2022 17:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thomas Gronnemark – huấn luyện viên đang giữ kỷ lục ném biên xa nhất thế giới đã đưa ra quan điểm phản đối ý tưởng đá biên đang được Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đưa vào thử nghiệm.

Sự kiện: FIFA

Trả lời báo chí hôm (14/6), ông Gianni Infantino - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết, sẽ có những thay đổi về luật bóng đá sau cuộc họp Đại hội thường niên lần thứ 136 của Ủy ban Bóng đá quốc tế (IFAB) tại Doha (Qatar). Theo đó, trong thời gian tới đá biên sẽ được đưa vào thử nghiệm thay thế những quả ném biên với mục đích tăng tốc độ trận đấu.

Ý tưởng đá biên trong bóng đá 11 người được đưa ra bởi Arsene Wenger, người hiện tại đang đảm nhận vị trí trưởng phòng phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. Cựu huấn luyện viên của Arsenal lần đầu nêu ý tưởng này vào năm 2020. 

huan luyen vien nem bien gioi nhat the gioi noi gi ve y tuong da bien cua fifa hinh 1

HLV Gronnemark đang hướng dẫn cầu thủ Liverpool. Ảnh: Goal

huan luyen vien nem bien gioi nhat the gioi noi gi ve y tuong da bien cua fifa hinh 2

Thomas Gronnemark (phải) hiện đang làm việc ở Liverpool, tuy nhiên ông cũng đang làm công việc tương tự ở nhiều đội bóng khác như Ajax Amsterdam, Midtjylland, Genk,… Ảnh: Goal

huan luyen vien nem bien gioi nhat the gioi noi gi ve y tuong da bien cua fifa hinh 3

Người đàn ông 43 tuổi này đã xác lập kỷ lục Guinness vào năm 2010 cho người có cú ném bóng xa nhất (51,33m). Ảnh: Getty

Thời điểm năm 2021, HLV Wenger đã tranh luận về sự trở lại đá biên. Vào giai đoạn đầu của bóng đá phát triển, đá biên được sử dụng nhưng đã bị loại bỏ vào năm 1863. "Mục tiêu là làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn và nhanh hơn", Wenger nói. "Chẳng hạn với những quả ném biên, bạn có thể dùng chân trong giới hạn năm giây".

Tuy nhiên, quan điểm của Wenger hoàn toàn khác với quan điểm của Thomas Gronnemark, một huấn luyện viên chuyên về ném biên. Gronnemark đã làm việc với nhiều đội bóng với tư cách huấn luyện viên ném biên, hiện tại ông đang làm việc cho Liverpool. Gronnemark cho rằng đề xuất của Wenger là sai lầm. "Đó sẽ là sai lầm to lớn", vị chiến lược gia 46 tuổi nói với Sky Sports. 

"Họ sẽ lấy đi một thứ đẹp đẽ. Dẫu vậy, tôi tin chắc 100% họ sẽ sớm nhận ra sai lầm khi thử nghiệm. Sự thay đổi này sẽ phá hỏng niềm vui thưởng thức trận đấu của mọi người", ông nói thêm.

Nói về lý do tại sao bóng đá sẽ bị hủy hoại, Gronnemark tin rằng việc đá biên chỉ mang ý nghĩa tạo những đường bóng dài hơn khi các đội bóng tấn công cố gắng áp sát vòng cấm địa đối thủ.

"Có nhiều lý do khác nhau để thấy rằng các trận đấu bị hủy hoại", Gronnemark tiếp tục giải thích. "Trước hết, một trong những thách thức lớn mà những quả đá biên mang lại sẽ giống như quả phạt góc. Khi một đội bóng được hưởng quả đá biên ở phần sân đối phương, có những đội quyết định dồn nhiều người vào vòng cấm và coi đó như một quả phạt góc từ khoảng cách xa hơn".

"Việc đá biên sẽ mang lại nhiều đường bóng dài hơn trong các trận đấu, chắc chắn như vậy. Điều đó mang lại thách thức lớn hơn và khác biệt nhiều so với quả ném biên. Đối với tôi đó là khởi đầu của các thử thách đi kèm với những quả đá phạt", ông nhấn mạnh.

Hiện tại Gronnemark đang giữ kỷ lục thế giới về quả ném biên dài nhất, ở cự ly 51,33m được ghi nhận vào năm 2010. Tới Anfield vào năm 2018, sự có mặt của Gronnemark đã giúp Liverpool cải thiện mạnh hiệu quả của những quả ném biên chỉ sau một mùa giải (45,4% lên 68,4%), giúp The Kop trở thành đội có tỷ lệ % quả ném biên gây áp lực hàng số một tại Premier League.

Gronnemark cũng phản đối quan điểm cho rằng các đội bóng khi thực hiện những quả ném biên sẽ ở thế bất lợi hơn đối thủ, cho nên tỷ lệ bị mất bóng sẽ cao (khi đó trong sân đội ném biên chỉ có 10 người, đối thủ có 11 người). Vị huấn luyện viên người Đan Mạch cho biết sở dĩ các đội bóng chưa khai thác tốt các quả ném biên bởi họ chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc này.

L.T.Đ

Bình Luận

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao