Huế: Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ hiến máu giữa mùa dịch COVID-19

Thứ sáu, 21/05/2021 20:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu đang khan hiếm giữa mùa dịch bệnh COVID-19, ngày 21/5, Bộ chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm huyết học miền Trung (Bệnh viện TW Huế) tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện năm 2021.

Trung tá Trương Viết Hải – Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Trung tá Trương Viết Hải – Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Hưởng ứng lễ phát động có trên 210 cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung đoàn Bộ binh 6; Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3; Đại đội phòng không 594 Phòng không; Đại đội 18 Thông tin, Đại đội 20 Trinh sát….

Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực, đặc biệt là  trong thời điểm nguồn máu dự trữ của Trung tâm huyết học Truyền máu của Bệnh viện Trung ương Huế đang thiếu hụt trầm trọng.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện.

Lượng máu hiện tại chỉ đủ phục vụ cho cấp cứu trong 3 - 5 ngày. Những giọt máu tình nguyện của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh sẽ kịp thời bổ sung, chi viện cho các bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.

GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện TW Huế, kêu gọi người dân hiến máu.

GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện TW Huế, kêu gọi người dân hiến máu.

Theo GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện TW Huế, cho biết: "Trung bình trước dịch, mỗi tháng chúng tôi tiếp nhận hơn 4.500 đơn vị máu. Nhưng hiện nay, nguồn máu cứu người tại bệnh viện đang rất khan hiếm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần thiện nguyện hiến máu cứu người của các tình nguyên viên và rất trân trọng từng đơn vị máu được hiến tặng vào ngân hàng máu sống hôm nay”.

Cái Long - Quang Đạo

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe