Huế: Khởi tố nhóm đối tượng chặt phá, hủy hoại hơn 2,3ha rừng tự nhiên

Thứ năm, 17/12/2020 13:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phạm Phụ (SN 1979, trú tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) vừa bị Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "hủy hoại rừng tự nhiên" trên phạm vi địa bàn tỉnh.

Ngày 17/12, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Phụ (SN 1979, trú tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) về hành vi hủy hoại rừng.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng từ tháng 7/2019, Phạm Phụ đã có hành vi chặt, phát, cưa, đốt các loại cây rừng, gây thiệt hại 2,3ha rừng tự nhiên.

Đối tượng Phạm Phụ bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: danviet.vn

Đối tượng Phạm Phụ bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: danviet.vn

Vị trí rừng bị Phạm Phụ hủy hoại nằm sâu trong khu vực đồi núi hiểm trở nhưng hành vi của đối tượng vẫn được công an phát hiện, xử lý.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu, vật chứng.

Đồng thời tiến hành xác minh, triệu tập, đấu tranh với các đối tượng và những người liên quan, qua đó xác định diện tích rừng tự nhiên mà đối tượng Phụ phá hoại là 2,3 ha.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc hủy hoại rừng tự nhiên. Ảnh: cand.com.vn

Các đối tượng liên quan đến vụ việc hủy hoại rừng tự nhiên. Ảnh: cand.com.vn

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà chuyển Viện KSND thị xã Hương Trà truy tố 3 đối tượng Võ Đình Phước, Văn Đình Phương, Lê Dũng (đều trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi hủy hoại rừng theo quy định tại Điều 243, Bộ Luật hình sự.

Tang vật vụ án. Ảnh: danviet.vn

Tang vật vụ án. Ảnh: danviet.vn

Được biết, mục đích của các đối tượng là hủy hoại rừng tự nhiện để trồng rừng keo tràm, thu lợi bất chính.

Hiện Công an thị xã Hương Trà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

PV

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án