Hút khán giả với những tác phẩm tái dựng nhiều lần

Thứ sáu, 03/04/2015 10:01 AM - 0 Trả lời

Hút khán giả với những tác phẩm tái dựng nhiều lần

(NB&CL) - Chưa có tác giả nào ở Việt Nam có kịch bản được tái dựng nhiều lần như kịch tác gia Lưu Quang Vũ. Tác phẩm của ông ở lại trong trí nhớ nhiều khán giả và luôn “hot” sau mỗi lần được dàn dựng. Sắp tới đây, từ ngày 28-31/8 và 1/9, 5 tác phẩm của Lưu Quang Vũ được nhiều nhà hát tái dựng và ra mắt khán giả Thủ đô.
 
Kịch Lưu Quang Vũ “cạnh tranh” các show ca nhạc
Festival thường tặng vé song Festival kịch Lưu Quang Vũ không tặng vé, mà bán vé, dù giá khá hữu nghị (100 đến 200 nghìn đồng/1 vé) mang tính chất như cách hâm nóng khán giả với kịch nhiều hơn bán vé lấy doanh thu. Điều đáng nói nữa là Festival kịch Lưu Quang Vũ dám “chen chân” vào Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô nơi rất nhiều các chương trình nghệ thuật khác có giá vé trên dưới 1 triệu đồng thường xuyên diễn ra…
 
Khán giả miền Bắc lâu nay không mặn mà với kịch, ngoại trừ hài kịch còn có đất sống. Song kịch Lưu Quang Vũ lại là ngoại lệ. Vì thế những người tổ chức Festival kịch Lưu Quang Vũ kỳ vọng với giá vé hấp dẫn, kịch hay… Festival sẽ kéo khán giả Thủ đô đến rạp. Lấy kịch Lưu Quang Vũ là điểm nhấn, Festival với 5 vở diễn đặc sắc trong kho tàng những kịch bản của Lưu Quang Vũ để hút khán giả và chắc sẽ có đông khán giả đến với kịch của ông, như: “Bệnh sĩ”, “Lời thề thứ 9”, “Hồn Trương Ba, da Hàng thịt”, “Nàng Sita” và “Mùa hạ cuối cùng”.
 
Báo Công luận 
Báo Công luận 
Các cảnh trong vở diễn "Lời thề thứ 9". 
 
Vẫn là điểm nhấn của các nhà hát
Thể hiện 2 trong số 5 vở kịch trong festival kịch Lưu Quang Vũ lần này là Nhà hát Tuổi trẻ, đó là: “Lời thề thứ 9” và “Mùa hạ cuối cùng”. Nên nhớ hiện Nhà hát Tuổi trẻ còn giữ kỷ lục là nhà hát dựng nhiều kịch Lưu Quang Vũ nhất- 10 vở, cũng là nhà hát rất thành công với hàng trăm đêm diễn kịch Lưu Quang Vũ. Đạo diễn NSƯT Chí Trung dàn dựng “Mùa hạ cuối cùng”- vở kịch từng được đạo diễn NSND Phạm Thị Thành dàn dựng khá thành công, cách đây hơn 30 năm trước cho lứa diễn viên đầu tiên của nhà hát Tuổi trẻ như: Lê Khanh, Chí Trung, Đức Hải, Minh Hằng, Ngọc Huyền... Tái dựng lần này, vở diễn sẽ được làm mới và gần gũi hơn với nhịp sống hiện đại ngày nay… Vở kịch giáo dục con người bằng niềm tin, tác phẩm là tiếng nói của những học sinh với khao khát đầu đời, mong muốn được trở thành những con người có ích cho xã hội. Còn “Lời thề thứ 9” gắn với những chuyến lưu diễn xuyên Việt cách đây hơn 30 năm của Nhà hát Tuổi trẻ ... Vở kịch đến hôm nay vẫn còn tính thời sự bởi thông điệp chống tham nhũng, tiêu cực, nói lên được sự bức xúc trăn trở của người dân với những việc làm chưa thực sự tốt của chính quyền cơ sở…
 
Nhà hát Kịch Việt Nam cũng dựng lại “Bệnh sĩ”- vở từng tạo ra sức nóng, cháy vé của sân khấu Thủ đô. “Bệnh sĩ” được coi là món ăn lạ miệng bởi một vở hài kịch vui, nhẹ nhàng và mang ý nghĩa thời sự nên đã được đông đảo khán giả đón nhận. Ngoài ra, Nhà hát Kịch Việt Nam còn góp mặt tại Festival với vở diễn kinh điển làm nên thương hiệu của Nhà hát kịch Việt Nam nhiều năm qua là "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" - một tác phẩm xuất sắc nhất của Lưu Quang Vũ, một vở kịch nói hiện đại với nhiều triết lý nhân văn về cuộc đời. Không chỉ Nhà hát kịch Việt Nam để lại dấu ấn mạnh mẽ với vở diễn này mà nhiều bậc thầy của sân khấu đã có cơ hội chứng tỏ mình qua tác phẩmxuất sắc này: đạo diễn NSND Đình Nghi trước đây, NSND Trọng Khôi…
 
“Nàng Sita” một vở bi kịch cổ điển về tình yêu, sự chung thủy, khát vọng làm người đã được dàn dựng lần đầu cách đây 30 năm- vở chèo tạo dựng tên tuổi của Nhà hát Chèo Hà Nội cũng góp mặt tại Festival lần này.
 
Có lẽ, đến thời điểm hiện tại, Lưu Quang Vũ đã có một vị trí đặc biệt đối với sân khấu Việt Nam. Các kịch bản của Lưu Quang Vũ giúp các nhà hát dàn dựng thành những vở diễn mang thương hiệu của mình, đồng thời tham gia và nhận được nhiều giải thưởng nghệ thuật tại các hội diễn, liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc trong nhiều năm… Đến ngày hôm nay, sau rất nhiều năm, các vở kịch của Lưu Quang Vũ vẫn là điểm nhấn của các nhà hát.
  • Hằng Nga 

Tin khác

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Chính thức khai mạc Lễ hội Tràng An 2024

Ninh Bình: Chính thức khai mạc Lễ hội Tràng An 2024

(CLO) Sáng 26/4, Lễ hội Tràng An 2024 đã chính thức được khai mạc với chủ đề "Về miền di sản Tràng An 2024". Đây là một sự kiện nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Đời sống văn hóa
Du khách thưởng lãm 65 bộ ảnh về Thành phố Hải Phòng tại Hà Nội

Du khách thưởng lãm 65 bộ ảnh về Thành phố Hải Phòng tại Hà Nội

(CLO) Ngày 26/4, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (TP Hà Nội), UBND TP. Hải Phòng phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm “Hải Phòng – Pháp Heritage” với chủ đề "Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai".

Đời sống văn hóa
Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng ngày 26/4, tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hậu cần (TCHC) chỉ đạo Cục Chính trị phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc, cắt băng khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa