Huyện Bình Liêu (Quảng Ninh): Sẽ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022

Chủ nhật, 10/04/2022 12:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bước sang năm 2022, huyện Bình Liêu nỗ lực huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện về “nước rút” mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

Đây là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh, kinh tế còn nhiều khó khăn; hiện có 7 xã, thị trấn đều thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 6 xã, thị trấn có đường biên giới với Trung Quốc. Thực hiện bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, huyện Bình Liêu có 6 xã triển khai thực hiện xây dựng NTM và 1 thị trấn xây dựng đạt chuẩn đô thị văn minh.

huyen binh lieu quang ninh se dat chuan nong thon moi trong nam 2022 hinh 1

Mô hình liên kết giữa HTX với các hộ dân trồng hoa tại xã Hoành Mô, Bình Liêu, đem lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: huyện Bình Liêu cung cấp).

Trong chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, Bình Liêu đã đạt được những kết quả tích cực: Diện mạo nông thôn được đổi mới; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015. Nếp sống văn hóa mới được duy trì, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp của Đồng bào Dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ... được giữ vững; hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp xã được củng cố; an ninh - quốc phòng được đảm bảo...

Huyện Bình Liêu đã đặt mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2022. Xác định, đây là nhiệm vụ rất quan trọng và nhiều khó khăn, song với quyết tâm cao, toàn huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu về đích đúng thời hạn vào cuối năm nay.

huyen binh lieu quang ninh se dat chuan nong thon moi trong nam 2022 hinh 2

Nhà trường được chuẩn hóa nhờ chương trình xây dựng NTM huyện Bình Liêu. (Ảnh: huyện Bình Liêu cung cấp).

Hiện trạng xây dựng NTM, đối chiếu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 đến nay, bình quân các xã của huyện mới đạt 14/19 tiêu chí, 44/57 chỉ tiêu, xã xây dựng NTM nâng cao mới đạt 4-6/19 tiêu chí và 38-39/75 chỉ tiêu. Nhiều tiêu chí còn khó khăn, đặc biệt là nhóm tiêu chí về hạ tầng, giáo dục, phát triển sản xuất, thu nhập, môi trường và chất lượng môi trường sống.

Theo đồng chí Lý Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Liêu thì, để hoàn thành mục tiêu đạt huyện chuẩn NTM năm 2022, Bình Liêu hiện còn một khối lượng công việc rất lớn. Đồng thời, có hai nhóm chỉ tiêu quan trọng và khó khăn nhất phải vượt qua, đó là nhóm chỉ tiêu về thu nhập, chất lượng môi trường sống và nhóm chỉ tiêu về xây dựng về cơ sở hạ tầng.

Nhóm chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng

Hiện nay, theo chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2022, Bình Liêu cần khoảng 461 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 404 tỷ đồng, còn lại là ngân sách của huyện và vốn huy động từ dân (khoảng 57 tỷ đồng).

Để hoàn thành mục tiêu này, Bình Liêu đã phát động chương trình “Ủng hộ xây dựng huyện Bình Liêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022”. Thông qua chương trình đã có nhiều gia đình hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà ở, nhiều công trình hạ tầng nông thôn khang trang được mọc lên. Huyện cũng đã tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp được 500 tấn xi măng, hàng vạn viên gạch, ngói và gần 4,3 tỷ đồng, chỉ trong chưa đầy 2 tháng đầu năm 2022.

huyen binh lieu quang ninh se dat chuan nong thon moi trong nam 2022 hinh 3

Huy động sức dân trong xây dựng hạ tầng NTM huyện Bình Liêu. (Ảnh: huyện Bình Liêu cung cấp).

Cùng với đó, Bình Liêu đã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, công trình thuộc chương trình xây dựng NTM bao gồm: 4 công trình trường học; 2 dự án nước sạch; 5 công trình giao thông và 5 công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, cảnh quan môi trường…

Thời gian tới, Bình Liêu tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ chương trình xây dựng NTM của huyện. Đồng thời đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng hạ tầng NTM ngay sau khi có nguồn lực của tỉnh hỗ trợ và có ngân sách đối ứng của huyện, đảm bảo hoàn thành các công trình trong năm 2022.

Nhóm chỉ tiêu về thu nhập, chất lượng môi trường sống

Đây là nhóm chỉ tiêu quan trọng và khó khăn nhất. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Bình Liêu đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, định hướng chung là: Tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; Phát triển hàng hóa nông, lâm, ngư nghiệp theo chuỗi giá trị; Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và Tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tích cực.

Từ những định hướng chung, các địa phương trong huyện đã chủ động phát triển sản phẩm chủ lực, truyền thống, có thế mạnh như: Miến dong, sản phẩm từ cây Hồi, Quế, Sở, sản phẩm gỗ, nhựa thông. Phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, ong mật, thủy sản; sản phẩm OCOP...

huyen binh lieu quang ninh se dat chuan nong thon moi trong nam 2022 hinh 4

Mô hình chăn nuôi gia súc lớn được phát triển nhờ chương trình xây dựng NTM huyện Bình Liêu. (Ảnh: huyện Bình Liêu cung cấp).

Qua đó, đã xuất hiện các mô hình làm kinh tế nông thôn liên kết sản xuất hàng hóa giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với các hộ dân về trồng dong riềng, chế biến miến dong tại các xã: Đồng Tâm, Lục Hồn, Vô Ngại và Húc Động. Liên kết trồng hoa giữa hợp tác xã với các hộ dân tại xã Hoành Mô, qui mô 1,5 ha…

Nhằm nâng cao mức sống, thu nhập, Bình Liêu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đề nghị tỉnh Quảng Ninh sớm phê duyệt Khu công nghiệp Đồng Tâm để thu hút nhà đầu tư tạo nhiệu việc làm cho người dân. Đồng thời chú trọng đào tạo nghề, giới thiệu người dân đi lao động tại các khu công nghiệp, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh cho vay vốn ngân hàng chính sách để hỗ trợ phát triển sản xuất.

Về công tác môi trường, Bình Liêu tập trung chỉ đạo quyết liệt và kết hợp vận động nhân dân cùng thực hiện, thông qua các hương ước về bảo vệ môi trường, các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Năm không, ba sạch”, “Phụ nữ sống xanh”, “Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh”... Huy động các tổ chức đoàn thể và người dân tham gia quét dọn, thu gom, phân loai rác; trồng cây xanh, cây cảnh ven đường... tạo môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” theo tiêu chí chuẩn NTM.

Với những chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, Chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần ủng hộ nhiệt tình của toàn dân, huyện Bình Liêu sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022 đúng theo kế hoạch đề ra.

Nguyễn Quân

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống