Thanh Hóa:

Huyện nghèo '30a' xin xây trụ sở 35 tỷ để…nâng cao hình ảnh của huyện

Thứ sáu, 19/03/2021 15:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Là một trong 62 huyện nghèo nhất nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ nhưng mới đây, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) vừa xin ngân sách 35 tỷ để cải tạo, nâng cấp trụ sở Huyện ủy.

Trụ sở Huyện ủy Quan Hóa. Ảnh: LD

Trụ sở Huyện ủy Quan Hóa. Ảnh: LD

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy do Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa Trương Nho Tự ký, cho biết kinh phí đầu tư xây dựng của công trình là 35 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ. Đây là dự án nhóm C, do UBND huyện Quan Hóa làm chủ đầu tư, UBND tỉnh Thanh Hóa là cấp quyết định đầu tư. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm (2021 - 2022).

Dự án bao gồm một số hạng mục chính như: Bố trí quy hoạch tổng thể khuôn viên hạ tầng huyện ủy; Xây mới nhà làm việc huyện ủy quy mô 3 tầng, diện tích sàn khoảng 2.000m2; Thay đổi công năng sử dụng của nhà thường trực 2 tầng thành nhà ăn, nhà bếp, nhà khách của huyện ủy, diện tích khoảng 600m2; Cải tạo, sửa chữa lại nhà công vụ khoảng 200 m2; Xây mới nhà xe cán bộ và nhà để xe của khách khoảng 300m2; Xây mới nhà xe ô tô diện tích khoảng 75m2; Chi phí mua trang thiết bị và các công trình hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ khác…

Theo Tờ trình đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của UBND huyện Quan Hóa thì đối tượng thụ hưởng của dự án là cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân huyện Quan Hóa nói chung.

Đáng chú ý, đầu năm 2020, UBND huyện Quan Hóa đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa cải tạo nhà ăn, nhà khách, sân vườn huyện ủy với tổng kinh phí hơn 324 triệu đồng. Sau đó, huyện Quan Hóa tiếp tục sửa chữa trụ sở làm việc huyện ủy với các hạng mục sửa hệ thống cửa, nhà vệ sinh, tường rào nhà làm việc tầng 2, nhà trực bảo vệ với tổng mức đầu tư là 959 triệu đồng. Cả hai gói thầu này được hoàn thành trong năm 2020.

Tuy nhiên, đầu năm 2021, UBND huyện Quan Hóa lại báo cáo đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy với tổng mức đầu tư dự kiến là 35 tỷ đồng.

Trả lời báo chí, bà Hà Thị Hương, Bí thư huyện ủy Quan Hóa cho biết, Thường vụ huyện ủy thống nhất việc trên, xuất phát từ việc công sở đã cũ kỹ, lỗi thời, chật chội nên cán bộ nơi đây làm việc rất vất vả.

Hơn nữa, huyện Quan Hóa là huyện gốc (sau này tách huyện Mường Lát và Quan Sơn) nên có nhiều một số nguyên lãnh đạo các huyện về hưu quay về Quan Hóa sinh sống, họ cũng có ý kiến và mong muốn xây dựng lại trụ sở cho xứng tầm.

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trụ sở Huyện ủy Quan Hóa được xây dựng năm 1997, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên được đầu tư qua nhiều giai đoạn nên tính đồng bộ chưa cao, ảnh hưởng đến mỹ quan chung. Việc cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của Huyện ủy là hết sức cần thiết. Đồng thời "nâng cao hình ảnh của huyện ủy Quan Hóa nói riêng và huyện Quan Hóa nói chung với các huyện bạn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội cũng như mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với huyện nhà. Tạo tiền đề góp phần thúc đẩy khả năng giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống, xóa đói giảm nghèo, đáp ứng nhu cầu đối với người dân trong huyện…, giảm sự chênh lệch giàu nghèo giữa miền xuôi và miền ngược” - Báo cáo nêu rõ.

Dự kiến tổng mức đầu tư trụ sở Huyện ủy Quan Hóa là 35 tỷ đồng. Ảnh: LD

Dự kiến tổng mức đầu tư trụ sở Huyện ủy Quan Hóa là 35 tỷ đồng. Ảnh: LD

Trả lời báo chí, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này, cá nhân ông chưa nhận được văn bản đề xuất của huyện Quan Hóa. Nếu có nhận được thì ông Tuấn cũng không đồng ý.

Theo nguồn tin riêng của Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, Chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Quan Hóa đề xuất lần đầu vào ngày 7/10/2020. Đến ngày 8/1/2021, UBND huyện Quan Hóa đã chính thức có Tờ trình đề nghị phê duyệt và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi UBND tỉnh Thanh Hóa.

Quan Hóa là huyện vùng cao biên giới, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa 134km về phía Tây, theo quốc lộ 47 và quốc lộ 15A. Toàn huyện có 5 dân tộc anh em sinh sống và là 1 trong số 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Quang Duy

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống