Huyện Trần Đề - Sóc Trăng: Khơi dậy tiềm năng, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội

Thứ năm, 31/03/2022 10:20 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng nhờ thực hiện nhiều giải pháp, khơi dậy tiềm năng của địa phương nên tình hình kinh tế – xã hội của huyện Trần Đề tiếp tục phát triển.

Để có cái nhìn khái quát, Báo NB&CL đã có cuộc phỏng vấn với ông Lưu Hữu Danh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề.

+ Nếu đánh giá những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế của huyện Trần Đề, ông sẽ nhấn mạnh vấn đề gì?

- Thời gian qua, huyện Trần Đề chịu nhiều tác động do dịch COVID-19, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nhờ tập trung thực hiện linh hoạt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội nên địa phương vẫn đạt được một số kết quả quan trọng.

Cụ thể, về sản xuất nông nghiệp có nhiều sự chuyển biến mạnh, nhất là lĩnh vực thủy sản vẫn giữ vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của huyện nhà với tổng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy hải sản trong tháng 2/2022 là 18.630,5 tấn, tăng 415,5 tấn so cùng kỳ.

huyen tran de  soc trang khoi day tiem nang day nhanh phat trien kinh te  xa hoi hinh 1

Ông Lưu Hữu Danh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, thương mại cũng tiếp tục phát triển. Hiện toàn huyện có hơn 4.500 cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trong tất cả các lĩnh vực. Nhìn chung, các hoạt động sản xuất của các thành phần kinh tế đều phát triển ổn định.

Về hoạt động xây dựng Nông thôn mới cũng được nhân dân tích cực tham gia, kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng phát triển. Tính đến nay, huyện Trần Đề có 5/9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao là xã Viên Bình, các xã còn lại đạt từ 17 tiêu chí trở lên.

+ Xin ông cho biết, huyện Trần Đề đã thực hiện những biện pháp gì để phục hồi phát triển kinh tế từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay?

- Để phục hồi phát triển kinh tế, huyện Trần Đề đã thực hiện nhiều giải pháp như tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư công; chỉ đạo Ngân hành Chính sách xã hội triển khai các dự án hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Ngoài ra, huyện cũng tập trung chỉ đạo cho lĩnh vực nông nghiệp, nhất là cây lúa và con tôm. Trong đó, huyện đẩy nhanh tiến độ nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao; vận động người dân tham gia mô hình mẫu, mô hình lúa cao sản, bao tiêu cánh đồng lúa…

Hiện nay, huyện cũng đang phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ cho người dân chăn nuôi bò sữa và bò thịt. Đồng thời, chỉ đạo các ngành triển khai các mô hình chăn nuôi hiệu quả nhằm khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống cho người dân sau đại dịch COVID-19.

+ Bên cạnh các giải pháp phát triển kinh tế thì việc chăm lo cho đời sống người dân đã được huyện Trần Đề quan tâm như thế nào?

- Đối với huyện Trần Đề, việc chăm lo cho đời sống người dân luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, ngoài thực hiện các biện pháp phục hồi kinh tế, Trần Đề còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, nhất là hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, bên cạnh thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ đối với các gia đình chính sách thì huyện Trần Đề còn giải quyết việc làm mới cho 1.743 lao động; xây dựng 23 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1.150 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán, huyện cũng đã trao tặng 7.144 phần quà cho các đối tượng với tổng trị giá là 3.218.550.000 đồng.

Có thể nói, nhờ thực hiện tốt các chính sách, giải pháp về việc làm, bảo đảm an sinh xã hội… đã góp phần nâng cao đời sống người dân và ổn định chính trị xã hội trên địa bàn huyện.

+ Theo ông, trong thời gian tới huyện Trần Đề cần những định hướng quan trọng nào để địa phương tiếp tục phát triển?

- Để địa phương tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu to lớn hơn, thời gian tới huyện Trần Đề sẽ triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là mô hình nông nghiệp hữu cơ và nuôi trồng thủy sản theo mô hình công nghệ cao. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư, chủ yếu là các mặt hàng chế biến thủy sản nhằm năng giá trị gia tăng.

Đặc biệt, kết hợp với tỉnh Sóc Trăng rà soát lại quy hoạch tổng thể từ nay đến năm 2025 và từ năm 2025-2030. Cụ thể là quy hoạch cảng biển nước sâu, đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm để huyện Trần Đề quy hoạch khu kinh tế biển, khu công nghiệp, các dịch vụ phục vụ người dân như y tế, giáo dục…

+ Xin cảm ơn ông!

Minh Luân

Bình Luận

Tin khác

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

(CLO) Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Triển lãm gian hàng thương mại, dịch vụ quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Đời sống
TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

(CLO) Có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2. Trong đó, có 449 cây xanh do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM quản lý. Còn lại 4 cây xanh do quận 10 quản lý. 

Đời sống
Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 18/4 (10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, TX Hồng Lĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đời sống
Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

(CLO) Hải Phòng xếp thứ hạng hai về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 với kết quả đạt 91,81%, tăng 1,72% so với năm 2022.

Đời sống
Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

(CLO) Thành phố Hải Phòng vừa chi 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống