Tuyên Quang

Huyện vùng cao Lâm Bình quyết liệt các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Thứ sáu, 03/04/2020 07:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) chú trọng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa dịch bệnh.

Huyện Lâm Bình chú trọng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa dịch bệnh. Ảnh: Thu Trang

Huyện Lâm Bình chú trọng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa dịch bệnh. Ảnh: Thu Trang

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút SARS - CoV- 2 gây ra, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ chính trị cấp bách hàng đầu. Trong đó, chủ động ban hành chỉ thị các công văn, kế hoạch và hướng dẫn của các ngành có liên quan tới 100% cơ quan, đơn vị, địa phương, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa dịch bệnh.

Xác định việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông & Thể thao huyện Lâm Bình luôn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở, cổ động trực quan, tuyên truyền xe loa…

XX

Clip: Công an huyện Lâm Bình triển khai thực hiện tuyên truyền bằng 3 thứ tiếng dân tộc (Tày, Dao, Mông) đến bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nguồn: Chi đoàn Công an Lâm Bình

Từ 02/02/2020 đến nay đơn vị đã sản xuất gần 100 tin, bài, phóng sự có nội dung tuyên truyền dịch Covid - 19 phát sóng trên Đài truyền thanh của huyện. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa Truyền thông & Thể Thao còn xây dựng 264 bản tin phát trên sóng phát thanh và tổ chức tuyên truyền lưu động đến 100% các xã trên địa bàn. Đồng thời dừng toàn bộ các hoạt động VHVN - TDTT trên địa bàn toàn huyện.

Ông Tạ Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông & Thể Thao huyện Lâm Bình cho biết: “Để nâng cao nhận thức của người dân tự giác tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông & Thể thao huyện Lâm Bình thường xuyên thông tin về các biện pháp phòng chống dịch bệnh; khuyến nghị bà con hạn chế đến các nơi tập trung đông người; cung cấp thông tin và vận động nhân dân không đến các khu vực đang có dịch bệnh khi không cần thiết; không chạy theo tâm lý đám đông, tích trữ nhu yếu phẩm khi chưa thực sự cần thiết; không tham gia chia sẻ, bình luận những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; đồng thời cập nhật thông tin về dịch bệnh theo các kênh chính thống của Ðảng, Nhà nước để người dân không hoang mang lo lắng”. 

Hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra đến với bà con trong huyện. Ảnh: Thu Trang

Hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra đến với bà con trong huyện. Ảnh: Thu Trang

Bên cạnh Trung tâm Văn hóa, Truyền thông & Thể thao huyện Lâm Bình, Huyện đoàn Lâm Bình cũng triển khai phong trào “Tuổi trẻ Lâm Bình chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, với các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra. Khuyến cáo đoàn viên, thanh thiếu nhi không đưa thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; Triển khai vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện khai báo y tế và cập nhật thông tin y tế hàng ngày trên ứng dụng NCOVI...

Chị Chẩu Thị Khuyên, Phó Bí thư huyện đoàn Lâm Bình chia sẻ: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua huyện đoàn Lâm Bình đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, và thực hiện nhiều biện pháp phòng chống, ngăn ngừa lây nhiễm của dịch bệnh như: Tổ chức phát động, triển khai và nhân rộng chương trình may, tặng 3.000 khẩu trang vải và 1.000 đôi gang tay y tế miễn phí; tại các thôn, bản khó khăn, điểm cách ly tập trung, bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, các chốt kiểm tra thân nhiệt tại xã giáp danh huyện bạn với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.”

Chương trình may khẩu trang miễn phí của Huyện đoàn Lâm Bình. Ảnh Thu Trang

Chương trình may khẩu trang miễn phí của Huyện đoàn Lâm Bình. Ảnh Thu Trang

Ngoài ra, trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 có thể lây lan, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Lâm Bình đã thành lập 3 chốt kiểm tra, đo thân nhiệt người tham gia giao thông tại tuyến đường ĐT188 và ĐT190 tại các xã Thổ Bình, Phúc Yên và xã Thượng Lâm, đây là các xã cửa ngõ đi vào địa bàn huyện Lâm Bình.

Có thể thấy các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid – 19 đang được huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) triển khai quyết liệt và đồng bộ.

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa dịch bệnh, mỗi người dân cần trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng phòng, chống dịch bệnh đúng cách; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đây sẽ là giải pháp quan trọng giúp hạn chế sự xâm nhập của dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới virus SARS-CoV-2 gây ra, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Tạ Thành - Minh Chí

Tin khác

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống
Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

(CLO) Tính đến tối 24/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đời sống
Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

(CLO) Từ một ngôi làng nhỏ, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc ít người Lô Lô, quanh năm sống nhờ vào nương rẫy, ấy vậy mà chỉ trong vài năm qua, Lô Lô Chải đã khoác lên mình một diện mạo thật khác. Lô Lô Chải phát triển vượt bậc về du lịch, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con nơi đây.

Đời sống