(CLO) Việc áp dụng tuần làm việc ngắn hơn trên toàn quốc mà không cắt giảm lương đã giúp nền kinh tế Iceland vượt lên so với phần lớn các quốc gia châu Âu, theo một nghiên cứu mới công bố.
Từ năm 2020 đến năm 2022, 51% người lao động trong nước đã đồng ý làm việc ít giờ hơn, bao gồm cả tuần làm việc 4 ngày. Hai nhóm nghiên cứu cho biết con số này có thể cao hơn vào thời điểm hiện tại.
Theo Viện Tự chủ (Anh) và Alda (Iceland), nền kinh tế Iceland đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng hơn nhiều quốc gia châu Âu khác trong năm qua. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của nước này cũng là một trong những tỷ lệ thấp nhất.
"Đây là một câu chuyện thành công đầy bất ngờ: việc giảm giờ làm không chỉ được người lao động ủng hộ mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế Iceland đạt được những kết quả đáng kinh ngạc", nhà nghiên cứu Gudmundur D. Haraldsson chia sẻ.
Trong hai thử nghiệm lớn từ năm 2015 đến năm 2019, nhân viên khu vực công ở Iceland đã làm việc 35-36 giờ mỗi tuần mà không giảm lương, trong khi trước đó họ thường làm việc 40 giờ mỗi tuần.
Các cuộc thử nghiệm với sự tham gia của 2.500 người, chiếm hơn 1% dân số lao động của Iceland vào thời điểm đó, nhằm mục đích duy trì hoặc tăng năng suất đồng thời cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng năng suất ở hầu hết các nơi làm việc vẫn giữ nguyên hoặc được cải thiện, trong khi sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động tăng "đáng kể".
Quyết định giảm giờ làm việc đã được áp dụng trên diện rộng tại Iceland sau khi các công đoàn đàm phán thành công.
Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nền kinh tế Iceland đã tăng trưởng mạnh mẽ 5% vào năm 2023, chỉ xếp sau Malta trong khu vực châu Âu. Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình gần 2% trong khoảng thời gian từ 2006 đến 2015.
Tuy nhiên, IMF dự báo rằng tăng trưởng ở Iceland sẽ chậm lại đáng kể trong năm nay và năm sau.
Theo một đánh giá vào tháng 7, sự suy giảm của nhu cầu nội địa và du lịch, hai động lực tăng trưởng chính, được dự báo sẽ khiến nền kinh tế Iceland, vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch, giảm tốc độ tăng trưởng trong năm 2024.
Viện Tự chủ và Alda cho biết tỷ lệ thất nghiệp thấp của Iceland là "một chỉ báo mạnh mẽ về sức sống của nền kinh tế".
Theo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF, tỷ lệ thất nghiệp ở Iceland là 3,4% vào năm ngoái, chỉ bằng một nửa mức trung bình của các nền kinh tế tiên tiến ở châu Âu. IMF dự kiến tỷ lệ này sẽ tăng nhẹ lên 3,8% trong năm nay và năm sau.
Đã có một số thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày trên toàn thế giới. Bao gồm một cuộc thử nghiệm thành công vào năm 2022 tại 33 công ty, phần lớn có trụ sở tại Mỹ và CH Ireland.
(CLO) Google, công ty con của Alphabet, đang phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể điều khiển trình duyệt web để hoàn thành các nhiệm vụ như tìm kiếm thông tin và mua sắm, theo báo cáo của The Information vào thứ Bảy.
(CLO) Việc áp dụng tuần làm việc ngắn hơn trên toàn quốc mà không cắt giảm lương đã giúp nền kinh tế Iceland vượt lên so với phần lớn các quốc gia châu Âu, theo một nghiên cứu mới công bố.
(CLO) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) vừa thông báo chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 3%, tương ứng dự chi 1.200 tỷ cổ tức. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm GVR đang tạm chậm hơn kế hoạch đề ra.
(CLO) Đảng Giấc mơ Georgia cầm quyền của tỷ phú Bidzina Ivanishvili đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội được cho là có ý nghĩa “sống còn” của nước này, theo kết quả sơ bộ vào thứ Bảy.
(CLO) Meta, đang thử nghiệm một công nghệ mới tại Việt Nam cho phép người dùng khôi phục tài khoản bị mất bằng cách xác minh danh tính qua video selfie. Đây được coi là một bước tiến trong việc bảo vệ người dùng trước các vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài khoản ngày càng phổ biến.
(CLO) Trong số 20 nguyên thủ quốc gia đến và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở Kazan, cộng đồng quốc tế đặc biệt chú ý đến sự xuất hiện của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, một thành viên NATO. Vậy yếu tố nào thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng xích lại gần BRICS và nước này sẽ phải chịu những sức ép nào từ phương Tây?
(CLO) Sau một năm ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết các nhà đầu tư vẫn uể oải nghe ngóng, không dám làm vì chưa rõ cơ chế.
(CLO) Theo Liên hợp quốc, hơn 600 triệu phụ nữ và trẻ em gái hiện đang phải chịu những hậu quả nghiêm trọng của chiến tranh và xung đột, tăng 50% so với thập kỷ trước.
(CLO) Iran hôm thứ Bảy đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự của nước này, gồm các cơ sở sản xuất tên lửa, khi chỉ gây ra 'thiệt hại hạn chế'.
(CLO) Theo tính toán của Bộ GTVT, đúng vào dịp lễ 30/4 năm sau sẽ có 5 dự án cao tốc Bắc – Nam từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và một dự án Vân Phong - Nha Trang thông được tuyến chính.
(CLO) UBND phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) cho biết đã xảy ra cháy nhà dân ở số 52, ngõ 205 đường Giải Phóng. Theo xác định ban đầu, không có người mắc kẹt trong đám cháy.
(CLO) Công ty Deep Blue Aerospace (Trung Quốc) vừa công khai bán vé du hành vũ trụ năm 2027 với mức giá 1,5 triệu nhân dân tệ (210.900 USD) và chóng được mua hết.
(CLO) Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân không được ra đường từ 7h00 ngày 27/10/2024 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo mới.
(CLO) Số người chết và mất tích trong lũ lụt và lở đất lớn do bão Trami (tên tiếng Việt là Trà Mi) gây ra ở Philippines đã lên tới ít nhất 126 người. Tổng thống Philippines cho biết hôm thứ Bảy rằng nhiều khu vực vẫn bị cô lập với nhiều người cần được giải cứu.
(CLO) Đảng Giấc mơ Georgia cầm quyền của tỷ phú Bidzina Ivanishvili đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội được cho là có ý nghĩa “sống còn” của nước này, theo kết quả sơ bộ vào thứ Bảy.
(CLO) Theo Liên hợp quốc, hơn 600 triệu phụ nữ và trẻ em gái hiện đang phải chịu những hậu quả nghiêm trọng của chiến tranh và xung đột, tăng 50% so với thập kỷ trước.
(CLO) Iran hôm thứ Bảy đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự của nước này, gồm các cơ sở sản xuất tên lửa, khi chỉ gây ra 'thiệt hại hạn chế'.
(CLO) Cơ quan hàng đầu của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng, điều có thể làm suy yếu hội nghị quốc tế về khí hậu COP29 năm nay
(CLO) Ba người đàn ông đã thiệt mạng sau khi hai máy bay hạng nhẹ va chạm giữa không trung và rơi xuống một khu rừng ở phía tây nam Sydney vào ngày 26/10.
(CLO) Hàng nghìn trẻ em nước ngoài đã được đưa đến Mỹ cho các gia đình nhận nuôi, nhưng thời điểm đó nhiều trẻ không rõ quốc tịch, hiện tại họ có nguy cơ bị trục xuất.
(CLO) Vua Charles cho biết Khối thịnh vượng chung nên thừa nhận lịch sử "đau thương" của mình, khi các quốc gia châu Phi và Caribe thúc đẩy Vương quốc Anh bồi thường cho vai trò trong chế độ nô lệ xuyên Đại Tây Dương.
(CLO) Ngày 25/10, ông Robert F. Kennedy Jr. đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ xóa tên ông khỏi danh sách bỏ phiếu ở bang Michigan và một số bang khác, như một động khái để trợ giúp ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump