IMF, WB cảnh báo về "sự tích tụ lớn nợ" ở các quốc gia nghèo nhất thế giới

Thứ năm, 21/04/2022 14:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (20/4), các Chủ tịch của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã cảnh báo rằng lãi suất tăng đang gây áp lực lên các nước nghèo nhất thế giới khi họ vừa phải đối phó với đại dịch Covid-19 và giá lương thực ngày càng tăng.

Trong một cuộc họp báo, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass tuyên bố rằng có một "sự tích tụ nợ lớn, đặc biệt là ở các nước nghèo nhất." “Khi lãi suất tăng, áp lực nợ nần chồng chất lên các nước đang phát triển, và chúng ta phải nhanh chóng hành động để tìm ra giải pháp" ông nói.

imf wb canh bao ve su tich tu lon no o cac quoc gia ngheo nhat the gioi hinh 1

Các quốc gia trên thế giới nợ nần chồng chất để bảo vệ nền kinh tế của họ khỏi sự tàn phá của đại dịch và các tác động bên ngoài. Ảnh: AP.

"Cuộc khủng hoảng nợ", theo ông Malpass, là một chủ đề nóng tại các cuộc họp mùa xuân của Ngân hàng Thế giới và IMF vào tuần này, vốn đã bị lu mờ bởi các chủ đề khó khăn khác như cuộc chiến ở Ukraine, sự bùng phát đại dịch Covid-19 và nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva chia sẻ với các phóng viên hôm thứ Tư (20/4) rằng 60% các quốc gia có thu nhập thấp đang ở trong hoặc gần "khó khăn về nợ", được định nghĩa là các khoản thanh toán nợ bằng một nửa quy mô nền kinh tế quốc gia của họ.

Các quốc gia đang gặp khó khăn trong việc trả tiền cho các chủ nợ sẽ gặp khó khăn trong việc hỗ trợ những người nghèo nhất của họ vào thời điểm cuộc khủng hoảng Ukraine đang làm trì hoãn các chuyến hàng thực phẩm và làm tăng chi phí thực phẩm.

Các nước trên khắp thế giới đang nợ nần chồng chất để bảo vệ nền kinh tế của họ khỏi sự tàn phá của đại dịch Covid-19 bên cạnh những tác động lớn bất khả kháng trên toàn cầu.

IMF dự đoán rằng tỷ lệ nợ của chính phủ ở các nước thu nhập thấp sẽ vượt quá 50% GDP - thước đo hoạt động kinh tế rộng nhất - trong năm nay, tăng so với mức dưới 44% của năm trước đại dịch 2019.

Trên toàn cầu, sự hỗ trợ kinh tế rộng lớn đã có hiệu quả, thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng không ngờ từ cuộc đại suy thoái bắt đầu vào năm 2020.

Tuy nhiên, sự phục hồi đã khiến các doanh nghiệp mất cảnh giác. Họ đang tranh giành để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, vốn có các nhà máy, cảng và bãi vận chuyển hàng hóa quá tải.

Vì đó dẫn đến giá cả đã tăng khi việc giao hàng bị chậm lại – có thể hiểu nguồn cung lớn hơn cầu. IMF hiện dự đoán rằng giá tiêu dùng sẽ tăng 8,7% ở các nước thị trường mới nổi và đang phát triển và 5,7% ở các nền kinh tế tiên tiến trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 1984.

Đáp lại, các ngân hàng trung ương trên thế giới, dẫn đầu là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, đang tăng lãi suất để chống lại chi phí ngày càng tăng. Lãi suất cao hơn sẽ làm trầm trọng thêm gánh nặng nợ nần, đặc biệt là ở các nước nghèo nhất thế giới.

Khi chúng tăng, lãi suất của Mỹ dự kiến sẽ lôi kéo đầu tư ra khỏi các nước nghèo và vào Mỹ, làm mất giá đồng tiền của các nước đang phát triển và buộc họ phải trả nhiều tiền hơn cho thực phẩm và các sản phẩm nhập khẩu khác.

Georgieva khuyên các ngân hàng trung ương nên tạo những bước tiến thật vững chắc và thận trọng, giải thích các quyết định của họ để tránh các giao dịch quá mức trên thị trường tài chính và duy trì "lưu ý đến rủi ro lan tỏa đối với các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi yếu kém."

Bà và Malpass cũng kêu gọi toàn cầu nỗ lực phối hợp để giúp các quốc gia đang gặp khó khăn với các khoản nợ của họ.

Những nỗ lực tương tự, đã được ghi nhận kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ cách đây hai năm, kể từ hàng loạt các chính sách được mở ra, “và phải được cải thiện kịp thời để cung cấp cứu trợ có ý nghĩa cho các quốc gia cần nó”, Marcello Estevão, Giám đốc toàn cầu về kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư của Ngân hàng Thế giới nhận định.

Tuần trước, Sri Lanka thông báo sẽ hoãn trả nợ nước ngoài trong khi chờ hoàn tất kế hoạch tái cơ cấu khoản vay với IMF để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của quốc đảo trong nhiều thập kỷ.

Theo Estevo, có tới hàng chục quốc gia đang phát triển có thể không thể trả nợ trong năm tới. Điều đó không giống với các cuộc khủng hoảng nợ thị trường mới nổi vào những năm 1980 và 1990, nhưng đó "vẫn sẽ là cuộc khủng hoảng nợ lớn nhất ở các nước đang phát triển trong một thập kỷ", ông viết.

Lê Na (Theo Al Jazeeza)

Tin mới

'Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2', phim kinh dị Thái dẫn đầu phòng vé Việt

'Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2', phim kinh dị Thái dẫn đầu phòng vé Việt

(CLO) Dù chưa chính thức công chiếu, phim “Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2” đã vượt qua mốc doanh thu 30 tỷ đồng, trở thành bộ phim kinh dị Thái dẫn đầu phòng vé Việt.

Giải trí
Gia Lai: Người đàn ông bỏ nhầm hơn 100 triệu đồng vào cốp xe người khác

Gia Lai: Người đàn ông bỏ nhầm hơn 100 triệu đồng vào cốp xe người khác

(CLO) Sau khi rút 107 triệu đồng từ ngân hàng, ông P. đã bỏ nhầm vào cốp xe của bà H. rồi vào lại ngân hàng có việc. Sự việc hy hữu này được phát hiện khi bà H. phát hiện ra số tiền trên và trình báo công an.

Đời sống
Hai trường đại học y đổi mới phương án tuyển sinh năm 2025

Hai trường đại học y đổi mới phương án tuyển sinh năm 2025

(CLO) Chỉ tiêu tuyển sinh tăng ở một số chuyên ngành, dự kiến tuyển sinh cả những sinh viên đã tốt nghiệp đại học.

Giáo dục
Thế hệ trẻ góp sức xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại

Thế hệ trẻ góp sức xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại

(CLO) Chiều 14/10, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2024 với chủ đề “Thanh niên tham gia xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”.

Tin tức
Nát dập bàn tay vì máy xay thịt

Nát dập bàn tay vì máy xay thịt

(CLO) Bệnh nhân V.V.H (sinh năm 1985, Hải Phòng) gặp tai nạn nghiêm trọng do bàn tay phải bị cuốn vào máy xay thịt trong khi lao động.

Sức khỏe
Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng những món quà ý nghĩa đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn sau lũ

Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng những món quà ý nghĩa đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn sau lũ

(CLO) Đoàn đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp vừa mang những món quà tình nghĩa gửi đến các em học sinh Trường Phổ thông cơ sở dân tộc bán trú Xuân Trường; Trường Tiểu học dân tộc bán trú Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng sau ảnh hưởng của cơn bão Yagi và mưa lũ lịch sử đợt tháng 9 vừa qua.

Công tác hội
Ngoại giao kinh tế hướng tới mục tiêu nội hàm kinh tế, có thể 'làm chủ được cuộc chơi'

Ngoại giao kinh tế hướng tới mục tiêu nội hàm kinh tế, có thể 'làm chủ được cuộc chơi'

(CLO) Tại Tọa đàm "Ngoại giao kinh tế 50 năm đồng hành với sự phát triển của đất nước", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về ngoại giao kinh tế hướng tới mục tiêu nội hàm kinh tế, lợi ích kinh tế trở thành một công cụ để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; để có thể "làm chủ được cuộc chơi" trong quan hệ song phương và trên các diễn đàn đa phương trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

Tin tức
Dự báo thời tiết ngày 15/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày 15/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 15/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đời sống
Đồng Tháp: 'Điểm mặt' 6 doanh nghiệp liên quan sai phạm về đất đai

Đồng Tháp: 'Điểm mặt' 6 doanh nghiệp liên quan sai phạm về đất đai

(CLO) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai thông tin 6 doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tin tức
Nghiên cứu áp dụng án lệ trong xét xử những vụ việc vi phạm trật tự, an toàn giao thông để răn đe

Nghiên cứu áp dụng án lệ trong xét xử những vụ việc vi phạm trật tự, an toàn giao thông để răn đe

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công an tăng cường năng lực tuần tra, kiểm sát, giám sát trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý các hành vi vi phạm; phối hợp với ngành toà án nghiên cứu áp dụng án lệ trong xét xử những vụ việc về vi phạm TTATGT để răn đe, phòng ngừa…

Tin tức
Vây bắt 'bố già' vận chuyển hơn 2kg ma túy trong đêm ở Đà Nẵng

Vây bắt 'bố già' vận chuyển hơn 2kg ma túy trong đêm ở Đà Nẵng

(CLO) Tại cơ quan Công an, mặc dù tang chứng, vật chứng rõ ràng nhưng Trần Bảo Quốc vẫn kiên quyết chối tội. Tuy nhiên, với những lập luận sắc bén, ngay sau đó đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án
Liên đoàn Bóng đá Bahrain bị đánh sập toàn bộ hệ thống điện tử

Liên đoàn Bóng đá Bahrain bị đánh sập toàn bộ hệ thống điện tử

(CLO) Chỉ vài ngày sau khi khép lại trận đấu tranh cãi, khi Indonesia bị Bahrain gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 9 trong khi trọng tài chỉ cho 6 phút đá bù, tất cả trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Bahrain ((BFA) đã bị đánh sập.

Thể thao
Hà Nội sẽ đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng tu bổ di tích

Hà Nội sẽ đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng tu bổ di tích

(CLO) TP Hà Nội dự kiến chi ngân sách hơn 14.000 tỷ đồng để đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn.

Đời sống văn hóa
Triệt xóa đường dây biến bệnh viện làm địa điểm giao dịch mua bán ma túy

Triệt xóa đường dây biến bệnh viện làm địa điểm giao dịch mua bán ma túy

(CLO) Trong vòng gần hai tuần (30/9 - 12/10/2024), Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 07 đối tượng, triệt xóa đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 50 gói ma túy có trọng lượng gần 100 gam ma túy và một số tang vật khác.

Vụ án
Bắt đối tượng thuê nhà trọ làm điểm tập kết, trung chuyển ma túy số lượng lớn

Bắt đối tượng thuê nhà trọ làm điểm tập kết, trung chuyển ma túy số lượng lớn

(CLO) Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trên địa bàn TP Hải Dương có một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn lợi dụng xe khách tuyến Điện Biên - Hải Phòng qua địa bàn Hải Dương để gửi hàng hóa bên trong có chứa ma túy và sử dụng nhà trọ làm điểm tập kết, trung chuyển ma túy để vận chuyển đi các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên… tiêu thụ.

Vụ án
Hơn 4.000 người bị lừa bởi cuộc thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh giả mạo Cambridge International

Hơn 4.000 người bị lừa bởi cuộc thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh giả mạo Cambridge International

(CLO) Vừa qua, trên cơ sở văn bản kiến nghị của Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, Bộ Nội vụ đã có Công văn gửi các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambrigde International (là tổ chức không có thật).

Vụ án
Bình Luận

Tin khác

Chiến thắng của Trump có thể tác động đến lạm phát vào năm 2025 như thế nào?

Chiến thắng của Trump có thể tác động đến lạm phát vào năm 2025 như thế nào?

(CLO) Cựu Tổng thống Trump khẳng định sẽ giảm giá năng lượng xuống 50% trong vòng 12 tháng nếu tái đắc cử, nhằm cải thiện tình hình kinh tế.

Kinh tế vĩ mô
Ả Rập Xê Út có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng cho nền kinh tế Nga

Ả Rập Xê Út có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng cho nền kinh tế Nga

(CLO) Nền kinh tế thời chiến của Nga có thể đối mặt với khó khăn lớn hơn trong việc thu hút nguồn thu từ dầu mỏ nếu Ả Rập Xê Út hạ giá dầu toàn cầu xuống mức thấp.

Kinh tế vĩ mô
Thâm hụt ngân sách Ukraine tăng, trong khi viện trợ quốc tế chậm lại

Thâm hụt ngân sách Ukraine tăng, trong khi viện trợ quốc tế chậm lại

(CLO) Tổng thống Ukraine Zelenskyy thúc đẩy kế hoạch hòa bình với các lãnh đạo châu Âu, giữa lúc ngân sách giảm 10% và cần 10,5 tỷ USD hỗ trợ.

Kinh tế vĩ mô
Nền kinh tế 'dở dang' của Tổng thống Joe Biden trở thành tâm điểm cuộc bầu cử tại Mỹ

Nền kinh tế 'dở dang' của Tổng thống Joe Biden trở thành tâm điểm cuộc bầu cử tại Mỹ

(CLO) Trong khi Biden vẫn bỏ ngỏ vấn đề kinh tế, cựu Tổng thống Mỹ Trump và bà Harris ra sức đề xuất kế hoạch tỷ đô cho nhà ở và chăm sóc trẻ em trong cuộc bầu cử.

Kinh tế vĩ mô
Bắc Ninh tháo gỡ vướng mắc về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất

Bắc Ninh tháo gỡ vướng mắc về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất

(CLO) Nhân kỷ niệm 20 năm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024), ngày 13/10, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt doanh nhân, chuyên đề tháng 10/2024 với chủ đề "Tháo gỡ vướng mắc về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất", thông điệp "Thủ tục sẵn sàng - dự án thành công". Hội nghị có sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước.

Kinh tế vĩ mô
Hết quý III năm 2024, tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh khởi sắc mạnh mẽ

Hết quý III năm 2024, tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh khởi sắc mạnh mẽ

(CLO) Hết quý III năm 2024, tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh khởi sắc mạnh mẽ, GRDP 9 tháng tăng 5,52% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,76%; khu vực dịch vụ tăng 5,96%; thuế sản phẩm tăng 2,33%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,09%.

Kinh tế vĩ mô
Luxembourg - Quốc gia nhỏ nhưng giàu nhất thế giới ở châu Âu

Luxembourg - Quốc gia nhỏ nhưng giàu nhất thế giới ở châu Âu

(CLO) Một báo cáo dữ liệu của Global Finance đã công bố quốc gia giàu nhất thế giới có GDP bình quân đầu người cao hơn Vương quốc Anh gấp hơn hai lần.

Kinh tế vĩ mô
Hà Nội tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Hà Nội tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(CLO) Dù đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thì quyền địa phương vẫn phải sát sao, huy động nguồn lực và sự ủng hộ của người dân để tiếp tục nâng cao các tiêu chí…

Kinh tế vĩ mô
Hưng Yên: Quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình trọng điểm

Hưng Yên: Quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình trọng điểm

(CLO) Tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025 (Ban Chỉ đạo).

Kinh tế vĩ mô
Tỉnh Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Moskva (Liên bang Nga)

Tỉnh Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Moskva (Liên bang Nga)

(CLO) Tỉnh Thái Bình và thủ đô Moskva có nhiều tiềm năng hợp tác như lĩnh vực y tế, chuyển đổi số, quản lý và phát triển đô thị, lĩnh vực công nghiệp...

Kinh tế vĩ mô