Indonesia và Malaysia thiết lập hàng lang đi lại, thúc đẩy du lịch

Thứ năm, 11/11/2021 12:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà lãnh đạo của Indonesia và Malaysia cho biết họ đã đồng ý bắt đầu một thỏa thuận hành lang du lịch (TCA) giữa hai nước, trong bối cảnh đại dịch đang dần được khống chế khi tỷ lệ tiêm chủng gia tăng.

Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob hôm thứ Tư (10/11), Tổng thống Joko Widodo cho biết việc mở hành lang đi lại giữa Malaysia và Indonesia có thể tạo thuận lợi cho sự phục hồi kinh tế sau đại dịch ở hai nước.

Ông Widodo nói: “Về sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, tôi hoan nghênh mức tăng 49% trong thương mại từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái".

“Và để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế, chúng tôi đã đồng ý thiết lập một hành lang đi lại mà chúng tôi sẽ mở dần dần", ông nói thêm.

indonesia va malaysia thiet lap hang lang di lai thuc day du lich hinh 1

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob được Tổng thống Indonesia Joko Widodo chào đón tại Istana Bogor vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Ảnh: channelnewsasia

Trong một thông cáo báo chí riêng do văn phòng thủ tướng Malaysia phát hành có nói rằng làn đường đi lại sẽ ưu tiên cho những người đã được "tiêm chủng đầy đủ, cho các quan chức, khách kinh doanh và những người đi du lịch vì lý do y tế và nhân đạo".

Hành lang du lịch cũng sẽ liên quan đến việc công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và kết quả xét nghiệm PCR tiêu chuẩn COVID-19.

Malaysia hy vọng rằng lộ trình đi lại với Indonesia có thể bắt đầu vào đầu năm 2022, tuyên bố nói thêm.

Ông Widodo và ông Ismail Sabri cũng thảo luận về việc bảo vệ người lao động nhập cư Indonesia tại Malaysia thông qua biên bản ghi nhớ (MOU) giữa hai nước.

Trước đó, cả ông Widodo và ông Ismail Sabri đã chứng kiến ​​việc trao đổi hai biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Indonesia và Malaysia về các vấn đề liên quan đến các thỏa thuận tài chính và giáo dục.

Vũ Long (theo channelnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h