Iran: 75% dân số có thể nhiễm virus Corona

Thứ sáu, 17/04/2020 17:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một trung tâm nghiên cứu uy tín tại Tehran chỉ ra rằng, 75% dân số Iran có thể phản ứng dương tính với virus Corona nếu các biện pháp cách ly không được thực hiện.

Quang cảnh một trung tâm mua sắm tại Tehran được biến thành bệnh viện dã chiến với hàng trăm giường - Ảnh: Reuters

Quang cảnh một trung tâm mua sắm tại Tehran được biến thành bệnh viện dã chiến với hàng trăm giường - Ảnh: Reuters

Đánh giá của Trung tâm nghiên cứu Quốc hội Iran, dựa trên các mô hình dịch tễ học của Bộ Y tế, cho biết gần 30.000 người Iran có thể chết vì virus Corona nếu chỉ có 10% chính sách ngăn chặn khả thi.

Tuy nhiên, số lượng ca tử vong sẽ chỉ còn 6.000 nếu 40% các lệnh hạn chế về cách ly xã hội được tuân thủ mạnh mẽ.

Tài liệu dày 46 trang cảnh báo rằng một đỉnh ở Iran có thể phải đến tháng 11, khi một làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể chờ đợi người dân.

Nghiên cứu đã đánh giá kế hoạch phản ứng hiện tại của chính phủ là có thể “chấp nhận được”, không giống như cách xử lý “yếu ớt” ban đầu.

Ngày 15/4, Iran ghi nhận 94 người chết mới, đánh dấu ngày thứ hai có tỷ lệ tử vong hai chữ số.

Theo thống kê của Bộ Y tế, hơn một nửa các tỉnh của Iran đang chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể các trường hợp dương tính với virus Corona, với các ca nhiễm mới hàng ngày được xác nhận rơi vào khoảng từ 0 đến 20.

Tuy nhiên, tình hình ở thủ đô Tehran vẫn còn đáng báo động. Nahid Khodakarami, một thành viên nữ của Hội đồng thành phố Tehran, đã thách thức các báo cáo về tỷ lệ tử vong chính thức, nói rằng trong ước tính lạc quan nhất, ít nhất 70 người đang chết hàng ngày ở Tehran.

Bà cho biết sự khác biệt này là do “triệu chứng hô hấp cấp tính” là nguyên nhân chính khiến nhiều trường hợp tử vong do COVID-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chính quyền Iran đã rất nỗ lực kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để Mỹ gỡ các lệnh trừng phạt của mình, qua đó tạo điều kiện để quốc gia Trung Đông có điều kiện tiếp cận các nguồn cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ cho cuộc chiến chống Covid-19.

Tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, Abdolnasser Hemmati, tuyên bố rằng 1,6 tỷ USD đang bị đóng băng bởi một ngân hàng ở Luxembourg do áp lực của Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Iran lên tiếng chỉ trích Mỹ trên Twitter.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tuyên bố “Washington sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo thực sự cho người Iran” nhưng không viện trợ tiền mặt, và “vật tư y tế cùng các hoạt động nhập khẩu nhân đạo khác được miễn các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ”.

Bất chấp những phàn nàn không ngớt về các biện pháp của Mỹ can thiệp vào ứng phó với đại dịch, Iran cho biết vừa tự sản xuất thiết bị có khả năng phát hiện các vật thể và vật thể bị nhiễm coronavirus trong bán kính 100 mét trong vòng 5 giây.

Chấn Phong (Theo al-monitor)

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h